Giải phóng miền Nam qua hồi ức một vị tướng

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, với cương vị Chính ủy đầu tiên của Quân đoàn 4, đã trực tiếp tham gia chỉ huy một trong năm cánh quân tiến về giải phóng Sài Gòn - cánh quân hướng Đông. Dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện.
Triển lãm "Con đường thống nhất" kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam Lan tỏa xúc cảm tự hào về lịch sử dân tộc

Chiến công đập tan "cánh cửa thép" Xuân Lộc

Để hiểu thêm về con người, cuộc đời và sự nghiệp của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Hoàng Anh Thi - con trai của Thiếu tướng và hiện là Thường trực Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện. Theo chia sẻ của ông Hoàng Anh Thi, trong nhịp điệu hết sức khẩn trương những ngày đầu năm 1975, Quân đoàn 4 dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng, Tư lệnh Hoàng Cầm và Thiếu tướng Chính ủy Hoàng Thế Thiện đã triển khai tiến công địch trên hai hướng: Quốc lộ 13 và quốc lộ 20. Chính ủy Hoàng Thế Thiện trực tiếp chỉ huy lực lượng đánh địch trên hướng Dầu Tiếng - Chơn Thành, giải phóng quận lỵ Dầu Tiếng, tiến công địch ở An Lộc - Chơn Thành, rồi lật cánh, cùng lực lượng toàn Quân đoàn thực hành trận đánh 12 ngày đêm chiến đấu gay go, ác liệt ở Xuân Lộc. Trận đánh Xuân Lộc diễn ra hết sức quyết liệt. Quân đoàn 4 dưới sự chỉ huy tài tình của Tư lệnh Hoàng Cầm và Chính ủy Hoàng Thế Thiện đã đập tan "cánh cửa thép" Xuân Lộc - nơi địch tập trung lực lượng tinh nhuệ và quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá. Chiến thắng này đã mở toang cửa cho các đơn vị bạn tiến vào Sài Gòn từ hướng Đông trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Giải phóng miền Nam qua hồi ức một vị tướng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Trường Sơn và Mặt trận 968 Nam Lào tại Quảng Bình, tháng 7/1970 (đồng chí Hoàng Thế Thiện ngồi thứ hai từ phải sang).

Tiếp đó, Quân đoàn tiến công các tuyến đề kháng, phòng ngự của địch tại Trảng Bom, Hố Nai; đánh chiếm sân bay quân sự, căn cứ quân khu 3, quân đoàn 3 ngụy, giải phóng thị xã Biên Hòa; góp phần tạo ra thế trận mới, có ý nghĩa chiến lược cho các binh đoàn chủ lực và các lực lượng vũ trang của cánh quân hướng Đông giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 lãnh đạo, chỉ huy bộ đội thực hiện nhiệm vụ quân quản thành phố Sài Gòn, xây dựng bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm trong thành phố. Đồng chí được Trung ương Cục miền Nam chỉ định tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Sài Gòn - Gia Định. Đây là một vinh dự lớn và niềm tự hào đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Quân đoàn 4 ngay sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước.

Người chính ủy tài ba trên các chiến trường trọng yếu

Tại Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện hiện đang lưu giữ nhiều kỷ vật và tài liệu quý giá liên quan đến các trận đánh do ông chỉ huy. Trước đó, trong trận Bàu Bàng (ngày 12/11/1965), trên cương vị Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị đầu tiên của Sư đoàn 9, đồng chí đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy Sư đoàn, vận dụng linh hoạt và sáng tạo các giải pháp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến đấu. Mặc dù được phân công trực Sở chỉ huy cơ bản, đồng chí đã bày tỏ nguyện vọng tham gia Ban Chỉ huy Tiền phương và được sự nhất trí của Tư lệnh và Chính ủy Sư đoàn. Chiến thắng Bàu Bàng là điểm son trong trận đầu ra quân đánh Mỹ và thắng Mỹ trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là đánh bại Sư đoàn 1 bộ binh "Anh cả đỏ" của Mỹ - đơn vị mà Mỹ luôn khoe khoang là trong lịch sử chưa từng "chiến bại".

Hay trong trận then chốt quyết định trên điểm cao 875 ở phía tây nam quận lỵ Đắk Tô vào ngày 19/11/1967 trong Chiến dịch Đắk Tô (từ ngày 3/11 đến ngày 22/11/1967), dưới sự chỉ huy tài tình của Tư lệnh Nguyễn Hữu An và Chính ủy Hoàng Thế Thiện, Sư đoàn 1, Mặt trận Tân Nguyên đã tiêu diệt gần hết Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn dù 173 của Mỹ - "con cưng" của Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai và qua Triều Tiên chưa hề bị thua. Tháng 10/1970, trên cương vị Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn, đồng chí Hoàng Thế Thiện được phân công xuống tốc chiến tại Binh trạm 14. Trong cuộc chiến đấu quyết liệt giành giật giữa ta và địch để giải tỏa trọng điểm Chà Là trên đường 20 Quyết Thắng, đồng chí đã trực tiếp chỉ huy các lực lượng công binh của Binh trạm 14 lặn lội ngày đêm chui rừng, vượt đèo, vượt suối mở đường giải tỏa trọng điểm này, góp phần thắng lợi trong kế hoạch vận chuyển chi viện chiến trường mùa khô năm 1970-1971…

Giải phóng miền Nam qua hồi ức một vị tướng
Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện.

Ông Hoàng Anh Thi nhấn mạnh: “Đồng chí Hoàng Thế Thiện cũng là vị tướng duy nhất trong lịch sử cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước đã vượt Đường Hồ Chí Minh trên biển để tham gia mở Đường Hồ Chí Minh trên bộ. Trong thời gian từ tháng 5/1973 đến tháng 2/1975, trên cương vị Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn, đồng chí đã cùng với Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Trường Sơn ghi nhiều dấu ấn về đổi mới tổ chức lực lượng và thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chi viện”.

Theo đó, đồng chí cùng Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên đã có những quyết sách quan trọng, là "Tổng Công trình sư" của việc đổi mới căn bản về tổ chức lực lượng của Bộ đội Trường Sơn. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Bộ đội Trường Sơn đã tổ chức lại các Sư đoàn khu vực thành các sư đoàn binh chủng, tạo nên một bước đột phá và chuyển biến cơ bản, hiệu quả trong công tác chi viện chiến lược. Chính nhờ sự thay đổi về tổ chức lực lượng mà Bộ đội Trường Sơn đã đáp ứng được yêu cầu to lớn của công tác chi viện và đáp ứng yêu cầu phục vụ trực tiếp các Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Với hơn 55 năm hoạt động cách mạng, gần 40 năm chiến đấu trên chiến trường cả 3 nước Đông Dương và công tác trong quân đội, đồng chí Hoàng Thế Thiện luôn là người đi đầu trong hoạt động xây dựng các đơn vị chủ lực cấp chiến dịch và chiến lược; đi đầu trong lãnh đạo, chỉ huy thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và công tác ở những thời điểm quan trọng, có ý nghĩa bước ngoặt trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc. Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã từng đánh giá: "Đồng chí Hoàng Thế Thiện là một cán bộ cao cấp của Đảng, một vị tướng của Quân đội. Đồng chí đã từng đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Suốt đời chiến đấu vì sự nghiệp của Đảng, của Dân tộc. Đồng chí có ưu điểm nổi bật là dù ở cương vị nào cũng là tấm gương đoàn kết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đồng chí, Đồng đội tin yêu".

Đồng chí Hoàng Thế Thiện, tên khai sinh là Lưu Văn Thi, sinh ngày 20/10/1922, quê thôn Lê Xá, xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hải Phòng, từ trần ngày 5/9/1995. Đồng chí tham gia cách mạng năm 1940, vào Đảng tháng 4/1945, thụ phong quân hàm Thiếu tướng tháng 4/1974. Với công lao to lớn và thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, 5 Huân chương Quân công (2 hạng Nhất, 1 hạng Nhì, 2 hạng Ba), Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác; được Vương quốc Campuchia truy tặng Huân chương Hoàng gia Sahametrei hạng Nhất, Nhà nước Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng nhất.
Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động