Giá thịt lợn tăng cao, người mua 10.000 đồng cũng bán

Giá bán thịt lợn neo cao khiến người tiêu dùng chấp nhận “bóp bụng” khi chi tiêu. Ở chiều ngược lại, tiểu thương cũng gặp khó vì đã giảm hàng nhập về nhưng đôi khi không thể bán hết.
Không để đầu cơ trục lợi đẩy giá thịt lợn Giá thịt lợn vẫn neo ở mức cao, tiểu thương và người tiêu dùng lo lắng

Hiện nay, giá bán thịt lợn ở nhiều chợ dân sinh đã giảm, tuy nhiên vẫn còn khá cao so với sức mua của người tiêu dùng. Tại chợ Tân Mai (quận Hoàng Mai), các tiểu thương cho biết loại thịt lợn rẻ nhất bây giờ là mông sấn, có giá 100.000 đồng/kg; kế đến là nạc vai và ba chỉ đồng giá 120.000 đồng/kg. Ngoài ra, xương cục, móng giò, mỡ phần dao động 50.000-70.000 đồng/kg.

Trong vai người tiêu dùng mua thịt với số lượng thấp, phóng viên được nhiều tiểu thương cho biết sẵn sàng bán lẻ để hàng không tồn trong ngày. Chị Nguyễn Ngọc Hải, tiểu thương chợ Tân Mai cho biết trước kia chỉ bán cho khách có nhu cầu mua với số lượng lớn, khoảng 1-3kg trở lên. Nhưng giờ nếu có ai chỉ mua 10.000 đồng, chị cũng bán.

Giá thịt lợn tăng cao, người mua 10.000 đồng cũng bán
Giá thịt lợn tại các chợ dân sinh đang dao động khoảng 70.000 - 130.000 đồng/kg.

Khảo sát tại chợ Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai), chị Lê Thúy chia sẻ: “Hồi tháng 7, giá thịt lợn ở đây khoảng 130.000-150.000 đồng/kg. Bình thường một ngày tôi bán được một con rưỡi; nhưng từ ngày giá lên, tôi chỉ dám nhập một con, có khi bán còn không hết. Người quen mua là chủ yếu nên mình giảm lời một xíu để giữ khách, chờ đến lúc giá giảm lại.”

Từ lúc xăng xuống giá, nhiều loại thịt lợn ở chợ đã giảm 10.000-20.000 đồng/kg. Trong đó, thịt ba chỉ và nạc vai đồng giá 120.000 đồng/kg; sườn non 130.000 đồng/kg; chân giò 130.000 đồng/kg...

Dù đã điều chỉnh giá, nhiều khách đến mua phản ánh một số sạp khác vẫn neo giá bán ở mức cao hơn. “Một ký thịt thăn tôi bán 120.000 đồng, nhưng hôm trước có người đến mua bảo có nơi trong chợ bán đến 150.000 đồng/kg. Trả giá xuống họ không bán nên khách bỏ đi”, chị Thúy kể.

Giá thịt lợn tăng cao, người mua 10.000 đồng cũng bán
Là một trong những loại thực phẩm phổ biến nhất, cơn “bão giá” thịt lợn đang khiến người tiêu dùng và cả tiểu thương gặp khó.

Trái với chợ dân sinh, mặt hàng thịt lợn tại các siêu thị vẫn đang giữ mức giá bán cao. Tại các chuỗi phân phối lớn, mông sấn có giá 125.000 đồng/kg; móng giò 105.000 đồng/kg; nạc đùi 132.000 đồng/kg; nạc thăn 142.900 đồng/kg; bắp giò không xương 145.000 đồng/kg. Sườn non là một trong những loại thịt đắt nhất, dao động 185.000 - 189.000 đồng/kg, kế đến là thịt ba rọi có da 159.000 đồng/kg.

Lý giải diễn biến giá thịt lợn, anh Thắng - chủ trang trại chăn nuôi quy mô lớn ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - một trong những "thủ phủ" chăn nuôi lợn lớn nhất miền Bắc cho biết: “Thời gian gần đây, giá lợn hơi liên tục tăng cao, có thời điểm chạm mức 72.000 đồng mỗi ký lợn hơi. Song, mấy phiên trở lại đây giá đã bắt đầu hạ nhiệt.”

Giá thịt lợn tăng cao, người mua 10.000 đồng cũng bán
Nhiều tiểu thương chấp nhận giảm lãi để giữ khách quen, chờ đến khi giá lợn hơi giảm.

Giá lợn hơi neo ở mức cao nhưng giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng mạnh. Do đó, lợi nhuận của các hộ chăn nuôi không lớn. Mỗi tạ lợn hơi, người chăn nuôi thu lãi khoảng 1 triệu đồng. Hiện nay ở "thủ phủ" lợn như ở Ngọc Lũ, lượng hộ chăn nuôi đã giảm mạnh do dịch bệnh và thời kì "bão giá", giá lợn hơi giảm "sập sàn".

“Số lượng hộ gia đình chăn nuôi quy mô lớn ở xã Ngọc Lũ hiện nay không nhiều, mỗi hộ có khoảng mấy trăm con, chứ không lên đến hàng nghìn con như trước nữa”, anh Thắng kể thêm./.

Theo Trần Ngọc-Minh Quân/VOV.VN

https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/gia-thit-lon-tang-cao-nguoi-mua-10000-dong-cung-ban-post961245.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

(LĐTĐ) Với thông điệp “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, chiều 14/3, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động