LĐLĐ huyện Gia Lâm tiếp Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng

(LĐTĐ) Hưởng ứng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã đón tiếp đoàn cán bộ chủ chốt Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đến thăm, làm việc và nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm thực tế hoạt động Công đoàn.
LĐLĐ huyện Gia Lâm: Sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công quý I năm 2022 LĐLĐ huyện Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2022 Hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên huyện Gia Lâm

Dự buổi tiếp Đoàn có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt.

Trong không khí thân tình cởi mở, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã thông tin với Đoàn những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội huyện Gia Lâm nói chung, tình hình hoạt động Công đoàn huyện Gia Lâm nói riêng. Cùng với đó, hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quan hệ song phương, các kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là kinh nghiệm thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn, người lao động.

LĐLĐ huyện Gia Lâm tiếp Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Phar Băng
Đoàn cán bộ chủ chốt LHCĐ thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng thăm, làm việc với LĐLĐ huyện Gia Lâm

Thay mặt lãnh đạo huyện Gia Lâm, ông Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp Đoàn cán bộ chủ chốt LHCĐ thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng đến thăm, làm việc và khẳng định, chuyến thăm của Đoàn gắn kết hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Gia Lâm với LHCĐ thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng.

Ông Nguyễn Tiến Việt cho biết, Gia Lâm là huyện ngoại thành, nằm ở cửa ngõ phía Đông của Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích tự nhiên hơn 116 km2, dân số trên 29 vạn người. Đây là vùng đất cổ, là nơi giao thoa 2 nền văn hóa Thăng Long và Kinh Bắc. Huyện Gia Lâm còn có nhiều di sản vật thể và phi vật thể; có 100 lễ hội truyền thống, có 05 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống Hà Nội, hiện nay đang phát triển tốt, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến thăm quan, mua sắm, trải nghiệm.

Phát huy nội lực của mảnh đất có bề dày truyền thống văn hóa, vượt qua mọi khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19 mang lại, từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế tăng trưởng; văn hoá xã hội tiếp tục được phát triển, an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo tốt hơn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt nhấn mạnh: “Có được kết quả như vậy, lãnh đạo Huyện ghi nhận sự đóng góp to lớn của LĐLĐ Huyện và các Công đoàn cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Huyện”.

Giới thiệu về tổ chức và hoạt động Công đoàn huyện Gia Lâm, ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, LĐLĐ huyện Gia Lâm được thành lập ngày 01/10/1978. Trải qua gần 44 năm xây dựng và phát triển, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm có những chuyển biến tích cực về tổ chức và hoạt động, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên.

LĐLĐ huyện Gia Lâm tiếp Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Phar Băng
Đoàn thăm quan làng gốm Bát Tràng

Từ 58 Công đoàn cơ sở với 2.600 đoàn viên cuối năm 1978 đến nay, tổ chức Công đoàn huyện có 290 công đoàn cơ sở, với 15.959 đoàn viên. Tỷ lệ Công đoàn cơ sở đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đoàn viên Công đoàn xuất sắc đều tăng lên qua mỗi nhiệm kỳ. “Cùng với việc tiếp tục duy trì tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động, thời gian qua tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động, đạt kết quả toàn diện trên mọi mặt công tác, đặc biệt là LĐLĐ huyện đã làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động”- Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể nhấn mạnh.

Đánh giá cao lòng mến khách của huyện Gia Lâm, bà Bouala Phanh ThiLa Sack - Phó Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế của mỗi bên cũng như nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn của 2 tỉnh, thành phố. Bà hy vọng rằng thời gian tới Công đoàn 2 bên sẽ tiếp tục ký kết các chương trình hợp tác nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn, qua đó nâng cao hơn nữa chức năng bảo vệ cho người lao động mỗi nước.

Để góp phần thành công trong công tác đối ngoại và mong muốn được giới thiệu với đoàn cán bộ Công đoàn Lào về làng nghề trên địa bàn huyện, LĐLĐ huyện đã đưa Đoàn tham quan thực tế tại Làng gốm Bát Tràng, thăm quan Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt cũng như thăm quan, nghiên cứu thực tế tại cơ sở sản xuất gốm sứ Cương Duyên.

Kết thúc chuyến thăm, Đoàn học viên cán bộ chủ chốt thuộc Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn và Luông Phar Bang bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển của làng nghề truyền thống Bát Tràng và mong muốn sẽ có dịp trở lại để tìm hiểu sâu hơn nữa những giá trị văn hóa đặc sắc tại đây. Bên cạnh đó Đoàn cũng mong muốn thành phố Hà Nội nói chung và huyện Gia Lâm nói riêng tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với các tỉnh thành phố của Lào trên tất cả các lĩnh vực; cùng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, nhất là trong lĩnh vực du lịch.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Tin khác

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã triển khai tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều đoàn viên, người lao động hăng hái lao động sản xuất và có những sáng kiến, sáng tạo đem lại giá trị làm lợi lớn cho đơn vị, doanh nghiệp.
Sôi nổi Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” năm học 2023 - 2024

Sôi nổi Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Mới đây, các Công đoàn Khối Giáo dục huyện Thạch Thất đã tích cực tham gia Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp học mầm non tại các trường năm học 2023 - 2024.
Lộ diện đội bóng vào tứ kết Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Lộ diện đội bóng vào tứ kết Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 22/4, trên sân vận động Tây Hồ, đã xác định được 8 đội bóng mạnh nhất lọt vào vòng tứ kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Biểu dương nữ CNCVLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Biểu dương nữ CNCVLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Hội nghị Biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động (CNCVLĐ) “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(LĐTĐ) Sáng 22/4, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án Đường dây 500kV mạch 3 (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An).
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân đảm bảo thiết thực và lan toả

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân đảm bảo thiết thực và lan toả

(LĐTĐ) Ngày 21/4, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động