Huyện Quốc Oai

Gần 300 người cao tuổi tham gia Giải biểu diễn thể dục Dưỡng sinh, thi đấu Cờ tướng và Bóng bàn năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 31/8, Hội Người cao tuổi huyện Quốc Oai đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tổ chức thành công Giải Thể dục dưỡng sinh, thi đấu Cờ tướng và Bóng bàn cho hội viên người cao tuổi trên địa bàn huyện năm 2022. Đây cũng là nội dung các môn thi đấu nằm trong Đại hội Thể dục Thể thao huyện Quốc Oai lần thứ IX năm 2022.
Tổng kết phong trào và hoạt động Công đoàn khối Giáo dục Hội Nông dân huyện Quốc Oai tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022 Huyện ủy Quốc Oai trao tặng Huy hiệu Đảng cho 129 đảng viên đợt 2/9

Ở nội dung thi biểu diễn Thể dục Dưỡng sinh với bài “Khỏe Vì Nước”, đã có 228 vận động viên đến từ 19 đơn vị xã, thị trấn Quốc Oai tham gia. Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đơn vị xã Đồng Quang, giải Nhì cho đơn vị xã Hòa Thạch, giải Ba thuộc về xã Yên Sơn và 7 đơn vị đạt giải Khuyến khích.

Gần 300 vận động viên người cao tuổi huyện Quốc Oai tham gia Giải biểu diễn thể dục Dưỡng sinh, thi đấu cờ tướng và Bóng bàn năm 2022
Vận động viên người cao tuổi huyện Quốc Oai tham gia thi đấu Giải Thể dục dưỡng sinh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội tham gia biểu diễn đều thể hiện được sự đồng đều, bài bản, có sự đầu tư và chuẩn bị tốt về nội dung, trang phục và ý tưởng. Từ sự nhịp nhàng, uyển chuyển, đồng đều trong biểu diễn của các đội đã tạo nên không khí hào hứng và mang lại ấn tượng sâu sắc cho Ban Giám khảo cũng như hàng trăm cổ động viên đang nhiệt tình cổ vũ trên khán đài.

Toàn bộ màn biểu diễn thể dục dưỡng sinh của hội viên người cao tuổi ở các xã, thị trấn sẽ được Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện ghép lại thành một đội để tham gia biểu diễn tại Lễ khai mạc, Bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Quốc Oai lần thứ IX, dự kiến sẽ được tổ chức tại sân vận động của huyện vào cuối tháng 9 sắp tới.

Ở nội dung thi đấu môn Cờ tướng, có 22 vận động viên tham gia; môn Bóng bàn có 40 vận động viên tham gia thi đấu ở 4 nội dung gồm; đơn nam từ 55 đến 60 tuổi, 61 trở lên, đôi nam 55 đến 60 tuổi và đôi nam từ 61 tuổi trở lên. Đây là các nội dung thi đấu thể hiện sự kiên trì, đấu trí, khéo léo, độ dẻo dai và sức khỏe.

Gần 300 vận động viên người cao tuổi huyện Quốc Oai tham gia Giải biểu diễn thể dục Dưỡng sinh, thi đấu cờ tướng và Bóng bàn năm 2022
Các vận động viên người cao tuổi thi đấu ở nội dung Cờ tướng.

Dù tuổi cao, nhưng trong mỗi trận đấu các vận động viên đều thể hiện hết sức linh hoạt, có sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh nhẹn, các đội đã giành nhau từng điểm số.

Sau một buổi sáng thi đấu nhiệt tình, hết mình của hội viên người cao tuổi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất và giải Ba ở nội dung Cờ tướng cho các vận động viên đến từ đơn vị thị trấn Quốc Oai, giải Nhì vận động viên xã Phượng Cách. Đồng thời trao giải Nhất, Nhì, Ba ở 4 nội dung thi đấu Bóng bàn cho các vận động viên đến từ các đơn vị thị trấn Quốc Oai, xã Sài Sơn, xã Ngọc Mỹ và xã Hòa Thạch.

Với sự tham gia nhiệt tình và đầy hào hứng của gần 300 vận động viên người cao tuổi trên địa bàn huyện, cho thấy, sự phát triển về hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong hội viên người cao tuổi đang thực sự là điểm sáng.

Gần 300 vận động viên người cao tuổi huyện Quốc Oai tham gia Giải biểu diễn thể dục Dưỡng sinh, thi đấu cờ tướng và Bóng bàn năm 2022
Sôi nổi thi đấu Bóng bàn.

Việc tổ chức cho hội viên người cao tuổi tham gia thi đấu các nội dung nằm trong chương trình của Đại hội Thể dục Thể thao huyện đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hội viên người cao tuổi ở các địa phương; cũng là dịp để các hội viên người cao tuổi trên địa bàn huyện gặp gỡ, giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần, chất lượng phong trào. Từ đó, giúp người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe, tiếp thêm nguồn tinh thần trong phong trào người cao tuổi tham gia rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ kính yêu.

Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động