Gần 2.000 đoàn viên, người lao động được vay vốn từ Quỹ trợ vốn

Trong năm 2022, Quỹ Trợ vốn Công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn) đã giải ngân 59 tỷ 850 triệu đồng cho 1.997 đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) vay vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện phương tiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đoàn viên, người lao động huyện Quốc Oai sử dụng hiệu quả vốn vay từ Quỹ trợ vốn Quỹ Trợ vốn hướng dẫn thủ tục vay vốn cho đoàn viên, người lao động huyện Phú Xuyên

Sáng nay (21/12), Quỹ Trợ vốn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ Trợ vốn năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng đợt II năm 2022.

Tới dự hội nghị về phía Trung ương có các đại biểu: Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Hùng - Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội.

Đại biểu LĐLĐ thành phố Hà Nội dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Trợ vốn. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ thành phố Hải Phòng, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh.

Gần 2.000 đoàn viên, người lao động được vay vốn từ Quỹ trợ vốn
Đồng chí Phạm Quang Thanh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 cho Quỹ Trợ vốn.

Theo báo cáo của Quỹ Trợ vốn, căn cứ vào nhu cầu và nguồn vốn hiện có, năm 2022, Quỹ đã giải ngân 59 tỷ 850 triệu đồng cho 1.997 đoàn viên, CNVCLĐ tại 138 công đoàn cơ sở (CĐCS) vay vốn. Trong đó, có 1.425 người vay 42 tỷ 750 triệu đồng để sản xuất kinh doanh cải thiện thu nhập (chiếm 71,36% tổng số người vay vốn). Bên cạnh đó, Quỹ Trợ vốn còn giải ngân cho đoàn viên vay vốn cải thiện phương tiện sinh hoạt; vay vốn cải thiện nhà ở; vay vốn hỗ trợ học nghề. Hiệu quả của việc vay vốn đã giải quyết, tạo việc làm mới cho 2.635 lao động; thu nhập bình quân hộ gia đình tăng thêm từ 1,5 triệu đồng - 2 triệu đồng/hộ gia đình/tháng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Quỹ Trợ vốn cho biết, trong năm 2022, công tác cho vay được bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng. Quy trình vay vốn từng bước được cải tiến và ngày càng hoàn thiện, đảm bảo tuân thủ nghiêm 7 quy trình vay vốn của Quỹ Trợ vốn và thuận tiện cho người vay. Công tác giải ngân diễn ra tuyệt đối an toàn, hình thức giải ngân bằng chuyển khoản dần thay thế hình thức giải ngân bằng tiền mặt. Hiện nay, Quỹ Trợ vốn chủ yếu áp dụng hình thức giải ngân bằng chuyển khoản tới người vay vốn. Vì vậy, công tác giải ngân đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm chi phí.

Gần 2.000 đoàn viên, người lao động được vay vốn từ Quỹ trợ vốn
Đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Phó Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội trao Giấy khen cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích trong hoạt động hỗ trợ đoàn viên công nhân viên chức lao động nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình năm 2022.
Gần 2.000 đoàn viên, người lao động được vay vốn từ Quỹ trợ vốn
Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Trợ vốn tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động vay vốn phát triển kinh tế gia đình trong quá trình hoạt động 5 năm (từ năm 2018 -2022).

Cùng với công tác giải ngân, công tác thu hồi vốn gồm gốc vay, lãi vay và tiết kiệm bắt buộc được Quỹ Trợ vốn thực hiện thường xuyên hàng tháng, nguồn vốn khi thu hồi được tiếp tục triển khai tổ chức cho vay đối với đối tượng người vay vốn mới, bảo đảm nguyên tắc không để nguồn vốn tồn đọng tại Quỹ.

Về công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay, Quỹ Trợ vốn đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác kiểm tra ngay từ tháng 1/2022. Đến nay, Quỹ đã phối hợp với 29 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra công tác sau vay vốn tại 139 CĐCS và 605 cá nhân vay vốn (đạt 101,17% kế hoạch năm 2022). Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn từ Quỹ Trợ vốn đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng vốn vay hiệu quả mang lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

Gần 2.000 đoàn viên, người lao động được vay vốn từ Quỹ trợ vốn
Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Tạ Văn Dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị.
Gần 2.000 đoàn viên, người lao động được vay vốn từ Quỹ trợ vốn
Đồng chí Nguyễn Bá Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Quỹ Trợ vốn trao Giấy khen cho các cá nhân.

Đặc biệt, Quỹ Trợ vốn luôn quan tâm chăm lo đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động đang vay vốn có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc định kỳ trao sản phẩm hỗ trợ phát triển công đồng và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân 2022. Theo đó, Quỹ Trợ vốn đã trao tặng quà bằng tiền mặt cho 58 trường hợp người vay vốn là đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trợ cấp đột xuất 1 trường hợp đoàn viên vay vốn, với số tiền 61 triệu đồng. Các hoạt động trao sản phẩm phát triển cộng đồng nhân dịp sơ kết, tổng kết năm được Quỹ Trợ vốn duy trì, thực hiện tốt, đã trao 87 suất quà đến con đoàn viên, CNVCLĐ vượt hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập đạt thành tích cao, số tiền là gần 54 triệu đồng.

Ngay tại hội nghị, Quỹ đã trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng đợt II năm 2022 gồm 94 suất quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đang tham gia vay vốn, thực hiện nghiêm túc các quy định về thanh toán tiền gốc, lãi, tiết kiệm bắt buộc… với tổng trị giá 56 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Quỹ Trợ vốn thực hiện hoạt động trao sản phẩm phát triển cộng đồng năm 2022 là gần 180 triệu đồng (tăng 63% so năm 2021).

Bên cạnh sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng đợt II năm 2022, Quỹ Trợ vốn cũng đã ban hành quyết định trao tặng sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023 cho người vay vốn có hoàn cảnh khó khăn với số lượng 28 suất quà trị giá 28 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được, năm 2022, Quỹ Trợ vốn vinh dự được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc. Năm 2023, Quỹ Trợ vốn đặt ra mục tiêu luân chuyển, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn; bảo toàn, phát triển nguồn vốn được LĐLĐ Thành phố giao, quản lý. Trong đó, Quỹ Trợ vốn đặt ra chỉ tiêu giải quyết cho trên 2.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, thu nhập thấp được vay vốn, tạo việc làm mới cho trên 2.100 người, dư nợ bình quân đạt trên 62 tỷ/năm.

Phát biểu tại Quỹ Trợ vốn, Phó Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Minh Dũng và Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội Trần Quốc Hùng đều ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Quỹ Trợ vốn, đặc biệt trong việc hỗ trợ vốn vay cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động nghèo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, tránh được cạm bẫy của “tín dụng đen”.

Gần 2.000 đoàn viên, người lao động được vay vốn từ Quỹ trợ vốn
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh và Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội Trần Quốc Hùng trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng lần II năm 2022 cho đoàn viên, người lao động.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Trợ vốn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao hoạt động hiệu quả, ý nghĩa và thiết thực của Quỹ Trợ vốn, nhất là tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của cũng như phương pháp làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, có nhiều nét đổi mới của Hội đồng quản lý Quỹ, sự vào cuộc tích cực, có trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng của các cấp Công đoàn. “Quỹ đã làm tốt việc luân chuyển nguồn vốn hiệu quả, triển khai đa dạng các sản phẩm cho vay vốn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời quan tâm hỗ trợ, đồng hành chia sẻ khó khăn với CNVCLĐ”- Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Trực tiếp ghi nhận, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của Quỹ Trợ vốn cũng như cán bộ, đoàn viên, người lao động liên quan công tác cho vay vốn, Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng định hướng trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục đổi mới phương pháp, linh hoạt hơn trong công tác cho vay vốn, đưa ra các gói sản phẩm vay vốn phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động, quan tâm triển khai việc hỗ trợ vay vốn học nghề cho người lao động cũng như ưu tiên đối tượng vay là công nhân lao động trực tiếp. Đặc biệt Quỹ cần tập trung bảo toàn nguồn vốn, đảm bảo không có nợ xấu, quá hạn và luân chuyển vốn kịp thời để có thêm nhiều đoàn viên, CNVCLĐ được vay vốn.

Lương Hằng - Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động