Gần 1.000 vận động viên tham dự Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022

(LĐTĐ) Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2022 đã thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ 84 đơn vị tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi đấu: Cầu lông, kéo co, bóng bàn.
Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô và hướng tới Đại hội Thể dục, Thể thao quận Ba Đình lần thứ X, sáng nay (10/9), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình năm 2022.

Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình Nguyễn Công Thành tặng cờ lưu niệm của Ban Tổ chức cho các đội thi.

Dự Hội khỏe có: Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình Nguyễn Công Thành; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Phạm Thị Diễm; Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng…

Phát biểu khai mạc Hội khỏe, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng cho biết, sức khỏe là vốn quý của mỗi con người. Việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao đã trở thành truyền thống của tổ chức Công đoàn các cấp.

Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình năm 2022 được LĐLĐ quận phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức là dịp để các cơ quan, đơn vị, CNVCLĐ có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; từng bước xây dựng, phát triển đời sống văn hóa cơ sở; góp phần động viên CNVCLĐ đoàn kết, phấn đấu nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Hội khỏe thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ 84 đơn vị tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi đấu.

Hội khỏe được tổ chức cũng là dịp để CNVCLĐ tiếp tục rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại; nhằm mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; khỏe để xây dựng Thủ đô Hà Nội và quận Ba Đình anh hùng ngày càng văn minh, giàu đẹp; khỏe để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và các tệ nạn xã hội.

“Đây là việc làm cụ thể, thiết thực của CNVCLĐ quận Ba Đình nhằm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng khẳng định.

Tham dự Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình năm 2022 có gần 1.000 vận động viên đến từ 84 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và trường học trong quận tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi đấu: Cầu lông, kéo co, bóng bàn.

Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Các vận động viên tham gia thi đấu môn kéo co.

Ở mỗi nội dung thi đấu, các vận động viên đều thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ. Trong tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, vận động viên của các đội đã phô diễn tài năng, sự đoàn kết, tính kỷ luật trong lối chơi và cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt.

Trong không khí sôi nổi của Hội khỏe, chị Nguyễn Thị Bích Thủy (Chủ tịch Công đoàn Trường Mẫu giáo Tuổi thơ) bày tỏ niềm vui mừng: “Đây là dịp tốt để các đoàn viên có thể gặp nhau chia sẻ kinh nghiệm, là sân chơi vô cùng bổ ích cho mỗi đoàn viên. Kết quả chung cuộc dù có thắng hay thua cũng không quan trọng bằng việc chúng tôi có cơ hội giao lưu và học hỏi các đơn vị khác. Ngoài ra trong không khí thể thao vô cùng sôi động này mỗi đoàn viên lại có ý thức rèn luyện sức khỏe thường xuyên hơn”.

Thông qua Hội khỏe CNVCLĐ, Ban Tổ chức đã lựa chọn được những vận động viên xuất sắc nhất để tham gia Hội khỏe cấp quận và cấp Thành phố năm 2022.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi nhận tại Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình năm 2022:

Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, quận Ba Đình chụp ảnh lưu niệm với các đội thi.
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Đại diện LĐLĐ thành phố Hà Nội, quận Ba Đình tặng cờ lưu niệm của Ban Tổ chức cho các đội thi.
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Các vận động viên tham gia thi đấu môn cầu lông.
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Các vận động viên tham gia thi đấu môn kéo co.
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Các vận động viên tham gia thi đấu môn bóng bàn.
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2022
Trao giải cho các đội thi giành chiến thắng tại các nội dung thi đấu cầu lông, kéo co, bóng bàn.
T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động