Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội:

Dừng sản xuất nếu phát hiện công nhân vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Không chỉ làm tốt công tác chăm lo cho người lao động, những ngày này, tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội đang đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 tới từng tổ sản xuất và người lao động. Với sự đồng lòng, chủ động của chủ doanh nghiệp và người lao động, Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội quyết tâm chống dịch Covid-19 với phương châm “Chống dịch như chống giặc”.
Huyện Mê Linh: Các cơ sở kinh doanh tuân thủ phòng, chống dịch Covid-19 Ba Vì: Phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 Các cấp Công đoàn Thủ đô: Phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu

Được biết đến là công ty sản xuất, kinh doanh gạch ngói đất sét nung có thị trường lớn từ miền Bắc cho tới các tỉnh miền Trung và miền Nam, những năm qua, Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội luôn thực hiện tốt các chế độ chăm lo đời sống cho người lao động. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, dịch Covid-19 xuất hiện đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, do đó, để ổn định sản xuất, giữ việc làm cho người lao động, công ty luôn xác định việc phòng, chống dịch là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Dừng sản xuất nếu phát hiện công nhân vi phạm phòng, chống dịch Covid-19
Công đoàn cùng các thành viên "Tổ An toàn Covid-19" kiểm tra công tác phòng, chống dịch giữa giờ làm việc tại Xưởng tạo hình mộc, Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được công ty đang đẩy lên ở mức độ cao nhất. Tại khu vực cổng vào công ty, từ sáng sớm đã có 2 bảo vệ trực chốt để kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay cho người lao động. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh, Ban chấp hành Công đoàn công ty đã tham mưu Ban lãnh đạo công ty thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” tại các phòng, ban, tổ sản xuất.

Sau khi vào ca làm việc được khoảng chừng hơn 2 tiếng, chị Nguyễn Thị Kim Phượng, Quản lý Xưởng tạo hình mộc, Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội, đồng thời là Tổ trưởng “Tổ An toàn Covid-19” đã tạm gác lại công việc chuyên môn và tiến hành việc đo thân nhiệt cho người lao động trong Tổ. Theo chị Phượng, công việc mỗi ngày của chị là đến sớm hơn mọi người 15 phút, cùng với tổ phó và tổ viên “Tổ An toàn Covid-19” chuẩn bị các điều kiện phòng dịch Covid-19 tại Xưởng tạo hình mộc.

Trong ca làm việc, chị Phượng cùng các thành viên của “Tổ An toàn Covid-19” sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho người lao động từ 1 đến 2 lần trong ngày để đảm bảo người lao động không bị sốt và không có triệu chứng về đường hô hấp. Cùng đó, hằng ngày, chị Phượng cũng thường xuyên cập nhập tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội cũng như trên địa bàn huyện để tuyên truyền thông tin cho người lao động nắm bắt kịp thời, yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

“Đối với những công nhân lao động khi đi khỏi công ty đến nơi có dịch hoặc các địa phương khác khi quay về phải khai báo với “Tổ An toàn Covid-19” để Tổ báo cáo cho cán bộ Công đoàn và Ban lãnh đạo công ty. Cùng đó, công nhân lao động có hiện tượng nghi ngờ mắc Covid-19 như: Ho, sốt, khó thở, tức ngực… cũng phải báo với Tổ trưởng để có các biện pháp xử lý kịp thời”- chị Phượng cho biết.

Dừng sản xuất nếu phát hiện công nhân vi phạm phòng, chống dịch Covid-19
Tổ trưởng "Tổ An toàn Covid-19" kiểm tra thân nhiệt cho công nhân lao động trong Tổ.

Từ khi “Tổ An toàn Covid-19” được triển khai thành lập và đi vào hoạt động, công nhân lao động tại các tổ sản xuất đã thêm phần yên tâm hơn. Chia sẻ với phóng viên, chị Bùi Thị Lý - công nhân Xưởng chế biến tạo hình cho biết, từ khi công ty triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, mọi người trong công ty thực hiện rất nghiêm túc. “Trong quá trình làm việc, tôi luôn tuân thủ việc đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách, thực hiện sát khuẩn thường xuyên. "Tổ An toàn Covid-19" của công ty cũng thường xuyên nhắc nhở đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, từ đó giúp chúng tôi yên tâm hơn, tập trung vào lao động, sản xuất” - chị Lý chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội Lương Thị Trang, Công đoàn đã đề xuất, tham mưu Ban lãnh đạo công ty thành lập 6 “Tổ An toàn Covid-19” với 19 thành viên. “Tổ An toàn Covid-19” bắt đầu đi vào hoạt động từ 15/5 tại các phòng, ban, xưởng. Các thành viên của “Tổ An toàn Covid-19 có trách nhiệm đôn đốc người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

“Khi đo nhiệt độ công nhân, chúng tôi có sổ sách ghi chép báo cáo hàng ngày. Trong quá trình “Tổ An toàn Covid-19” kiểm tra, nếu công nhân không đeo khẩu trang thì có biên bản nhắc nhở, nếu công nhân vẫn tiếp tục vi phạm thì sẽ xử lý bằng cách hạ bậc lương tháng lương thứ 13 từ loại A xuống loại C”, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội cho hay.

Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại công ty đi vào nền nếp, hiệu quả không thể không kể đến sự đồng tình, ủng hộ và vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội. Ông Ngô Công Hoan, Ủy viên Hội đồng quản trị, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội cho biết, ngay khi có chỉ đạo của Liên đoàn Lao động và Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo sát sao tới từng bộ phận để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Dừng sản xuất nếu phát hiện công nhân vi phạm phòng, chống dịch Covid-19
Người lao động tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách tại nơi làm việc.

Cùng với việc phát huy hiệu quả hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” tại các xưởng sản xuất, công ty cũng đã triển khai nhiều các biện pháp sát sao phòng chống dịch tới từng công nhân lao động. Cụ thể, công ty đã chia các bữa ăn ca cho người lao động từ 10 giờ đến 12 giờ đảm bảo giãn cách, cùng đó, công ty cũng đề nghị người lao động không dùng chung các đồ dùng cá nhân để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Đặc biệt, nếu phát hiện trường hợp công nhân lao động không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, công ty sẽ dừng sản xuất, yêu cầu người lao động nghiêm túc thực hiện các quy định của công ty.

Cũng theo Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội, bên cạnh việc phòng, chống dịch cho người lao động tại các phòng ban tổ sản xuất tại công ty, các nhân viên lái xe của công ty khi đi từ các địa phương khác về cũng phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, đảm bảo không tiếp xúc với những trường hợp liên quan tới các ca mắc Covid-19.

Đánh giá về việc triển khai thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Xuân Hòa nói riêng, ông Ngô Công Hoan khẳng định: “ Việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” là việc làm rất thiết thực và hữu ích trong các doanh nghiệp. Thông qua việc tuyên truyền, giám sát của “Tổ An toàn Covid-19” công nhân lao động đã ý thức hơn trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinnh doanh của công ty”.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động