Du khách hào hứng tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Lễ 2/9, núi Bà Đen đã hút hàng nghìn du khách đến tham quan, hoà vào không khí sôi động với một loạt sự kiện quy mô chưa từng có tại ngọn núi cao nhất Nam bộ.
Vesak 2025: Loạt hoạt động trong ngày hội lớn nhất của Phật giáo tại núi Bà Đen Nhiều ngôi chùa đồng loạt cử chuông cầu quốc thái dân an sáng ngày 1/7 Loạt trải nghiệm mừng 80 năm Quốc khánh và lễ Vu Lan tại núi Bà Đen

“Nóc nhà Nam bộ” nhuộm trong sắc đỏ của cờ hoa rực rỡ cùng các chương trình biểu diễn sôi động diễn ra xuyên suốt 4 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Không khí lễ hội sôi động hoà với khí thế hào hùng trong ngày hội non sông đưa núi Bà Đen thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất tại Nam bộ trong dịp lễ năm nay.

Du khách hào hứng tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Hoạt động hấp dẫn bậc nhất là chợ lá có quy mô lớn chưa từng có từ trước đến nay, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục “Chợ Lá trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam”. Kéo dài suốt 4 ngày lễ từ 30/8 - 2/9, chợ Lá được thiết kế với quy mô ấn tượng, gồm khoảng hơn 30 gian hàng đa dạng các sản vật.

Du khách hào hứng tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Mỗi du khách khi đi cáp treo lên núi Bà Đen đều được phát lá bồ đề để đi chợ và lựa chọn các món ăn dân dã cùng các món đặc trưng của ẩm thực Tây Ninh. Nhiều hoạt động hoạt náo và các điệu múa dân gian tạo nên không khí sôi động cho phiên chợ.

Du khách hào hứng tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Du khách hào hứng check-in với không gian chợ mang đậm nét mộc mạc, giản dị của những phiên chợ quê Nam Bộ xưa, và tái hiện niềm vui chiến thắng của dân tộc. Các gian hàng được lợp và trang trí bằng các vật liệu tự nhiên thân thuộc như lá tranh, gỗ đước, mê bồ,… và nhuộm đỏ sắc cờ bởi chính đội ngũ cán bộ nhân viên của Sun World Ba Den Mountain.

Du khách hào hứng tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Dịp lễ 2/9 năm nay cũng là lần đầu tiên Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain tổ chức triển lãm quy mô, kể câu chuyện về ngọn núi thiêng Bà Đen qua các dấu mốc lịch sử anh hùng. Với tên gọi “Núi Bà Đen - vang mãi bản hùng ca”, triển lãm là không gian để du khách chiêm ngưỡng những bức ảnh lịch sử và các hiện vật ghi dấu ấn hào hùng của ngọn núi từng là “mắt thần” trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp.

Thế hệ trẻ đặc biệt hứng thú với triển lãm, khi không chỉ được sống trong ký ức chiến tranh, mà còn được chiêm ngưỡng núi Bà Đen với những công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ, để trở thành điểm đến du lịch văn hoá tâm linh của Việt Nam và thế giới.

Du khách hào hứng tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Các tối 30/8, 31/8 và 2/9, lễ dâng đăng được tổ chức trang trọng trên đỉnh núi Bà Đen để du khách cùng hướng về tổ quốc trong thời khắc thiêng liêng của lịch sử.

Vào sáng 2/9, lễ thượng cờ thiêng liêng được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen, để du khách cùng hướng về tổ quốc với lòng tự hào trong ngày hội lớn của dân tộc. Mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh, 800 du khách đến sớm nhất được phát miễn phí áo cờ đỏ sao vàng cùng tham gia lễ thượng cờ đặc biệt thiêng liêng này.

Du khách hào hứng tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Dịp lễ Quốc khánh năm nay cũng trùng với mùa Vu Lan báo hiếu. Vào ngày 31/8, núi Bà Đen diễn ra rất nhiều hoạt động trang trọng và ý nghĩa để Phật tử cùng du khách thực hành hạnh nguyện tri ân báo hiếu đến các bậc sinh thành như tụng niệm nguyện cầu quốc thái dân an, nghi lễ cài hoa lên ngực áo, biểu diễn nghệ thuật…

Du khách hào hứng tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Hoạt động được Phật tử và du khách trông chờ nhất trong lễ Vu Lan năm nay là buổi chia sẻ với chủ đề “Trái tim người mẹ” của thượng toạ Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu. Buổi trò chuyện diễn ra vào 17h ngày 31/8, tại trung tâm triển lãm Phật giáo trên đỉnh núi Bà Đen. Lễ dâng đăng vào tối Chủ nhật, ngày 31/8/2024 thời khắc để Phật tử và du khách gửi lời nguyện ước bình an đến các bậc sinh thành và cầu siêu cho hương linh những người đã khuất.

Du khách hào hứng tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Với một chuỗi các hoạt động quy mô diễn ra trong suốt 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay tới hết lễ Vu Lan, núi Bà Đen hứa hẹn đón hàng ngàn người dân và du khách cả trong nước và quốc tế đến để hoà vào không khí đầy tự hào trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026

Sáng 8/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.
HĐND xã Ứng Thiên: Lấy kết quả giải ngân làm thước đo cán bộ, quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2026

HĐND xã Ứng Thiên: Lấy kết quả giải ngân làm thước đo cán bộ, quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2026

Ngày 8/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Ứng Thiên Khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2, thông qua các Nghị quyết quan trọng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2026. Lãnh đạo xã khẳng định: Kết quả giải ngân đầu tư công sẽ là tiêu chí hàng đầu để đánh giá cán bộ, nhằm tạo động lực đột phá cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tạo động lực mới cho cực tăng trưởng miền Trung

Tạo động lực mới cho cực tăng trưởng miền Trung

Thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 8/12, đa số các đại biểu cho rằng, Đà Nẵng sau sáp nhập có quy mô đô thị, dân số và chức năng phát triển hoàn toàn khác trước, do đó việc điều chỉnh nghị quyết là “yêu cầu khách quan” nhằm tạo động lực mới cho cực tăng trưởng miền Trung.
Sẽ tuyên dương 100 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu trong đối thoại và thương lượng tập thể

Sẽ tuyên dương 100 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu trong đối thoại và thương lượng tập thể

Dự kiến tháng 4/2026, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ tổ chức tuyên dương 100 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) có thành tích xuất sắc trong đối thoại và ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Chương trình nhằm tôn vinh những điển hình tiêu biểu ở cơ sở - nơi trực tiếp đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động.
Làm rõ cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân

Làm rõ cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân

Đại biểu Nguyễn Thị Lan đề nghị, trong quá trình thực hiện, cần quan tâm đến quyền lợi chính đáng của người dân, của tổ chức, cần công khai thông tin, truyền thông sớm và đầy đủ tới người dân, tạo sự đồng thuận và chia sẻ ngay từ đầu; theo dõi, đánh giá thường xuyên quá trình thí điểm, kịp thời điều chỉnh những bất cập phát sinh, đúng với tinh thần thí điểm có kiểm soát.
HĐND phường Nghĩa Đô tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

HĐND phường Nghĩa Đô tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 8/12, Hội đồng nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2025, xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Kỳ họp diễn ra trong không khí thẳng thắn, dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu.
Cần cơ chế vượt trội để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Cần cơ chế vượt trội để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 8/12, các đại biểu nhấn mạnh vai trò vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế cả nước và Đông Nam Bộ; việc bổ sung cơ chế đặc thù là yêu cầu cấp thiết để tạo động lực dẫn dắt kinh tế vùng và quốc gia.

Tin khác

Tái hiện không gian làng nghề, phố nghề Hà Nội xưa tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Tái hiện không gian làng nghề, phố nghề Hà Nội xưa tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Từ ngày 11 đến 14/12, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, quy tụ 100 gian hàng mô phỏng nét kiến trúc phố xưa.
Những ngày đẹp nhất của Hà Nội đang trở thành “đặc sản du lịch”

Những ngày đẹp nhất của Hà Nội đang trở thành “đặc sản du lịch”

Những ngày cuối tháng 11, Hà Nội bước vào giai đoạn được xem là “đẹp nhất trong năm”: trời trong xanh, nắng vàng nhuộm khắp phố phường, tiết trời khô ráo, dễ chịu, hương hoa sữa nhẹ nhàng quyện trong gió. Không chỉ người dân Thủ đô, mà bất cứ ai đặt chân đến Hà Nội thời điểm này đều thừa nhận đây là những ngày khiến thành phố trở nên quyến rũ nhất. Và cũng bởi thế, du lịch Hà Nội bước vào mùa nhộn nhịp nhất khi dòng khách trong nước và quốc tế liên tục đổ về.
11 tháng năm 2025: Hà Nội đón gần 31 triệu lượt khách du lịch

11 tháng năm 2025: Hà Nội đón gần 31 triệu lượt khách du lịch

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 11 tháng năm 2025, Hà Nội đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số đó, khách du lịch quốc tế đạt 7,09 triệu lượt, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2024 (bao gồm 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa đạt 23,84 triệu lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng khách du lịch tăng cao kéo theo tổng thu từ khách du lịch đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Khách quốc tế đến Hà Nội tăng mạnh trong tháng 11 năm 2025

Khách quốc tế đến Hà Nội tăng mạnh trong tháng 11 năm 2025

Sở Du lịch Hà Nội vừa cho biết, trong 11 tháng của năm 2025, Hà Nội ước đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1%. Doanh thu đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ.
Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025: Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025: Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Tối 23/11, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Lễ bế mạc Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 chính thức khép lại hành trình “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức” đầy cảm xúc.
Sắp diễn ra Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025

Sắp diễn ra Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025

Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức”.
Bánh mì Việt Nam tiếp tục được vinh danh

Bánh mì Việt Nam tiếp tục được vinh danh

Bánh mì Việt Nam một lần nữa gây chú ý khi mới đây CNN Travel tiếp tục đưa món ăn này vào danh sách 25 loại bánh kẹp ngon nhất thế giới.
Diễu hành áo dài Hà Nội: Tôn vinh di sản, tăng sức hút du lịch Thủ đô

Diễu hành áo dài Hà Nội: Tôn vinh di sản, tăng sức hút du lịch Thủ đô

Chiều 15/11, trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hoạt động diễu hành áo dài với quy mô lớn, có sự tham gia của 1.400 người đã thu hút nhiều người dân và du khách. Đây là sự kiện khép lại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, đồng thời tôn vinh di sản áo dài Việt, góp phần tăng sức hút của du khách đến với Thủ đô.
Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô

Chiều 13/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 11/2025. Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Hà chủ trì hội nghị.
Chiến lược phát triển du lịch nông thôn bền vững

Chiến lược phát triển du lịch nông thôn bền vững

Tại diễn đàn, các chuyên gia đã cùng bàn thảo các giải pháp phát triển du lịch nông thôn bền vững, gắn với văn minh sinh thái, bảo tồn văn hóa và tạo cầu nối doanh nghiệp với chủ thể kinh tế nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động