Dự án cải tạo Trung tâm vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa: Quận nói sai, chủ đầu tư bảo đúng

Thời gian qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến dự án cải tạo, nâng cấp trung tâm vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa. UBND quận Đống Đa đã vào cuộc kiểm tra, rà soát lại quá trình triển khai dự án và đã chỉ ra nhiều sai phạm. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư (CĐT) lại cho rằng đã thực hiện đúng.
Dự án cải tạo Trung tâm vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa: Quận nói sai, chủ đầu tư bảo đúng Dự thảo Nghị định cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư: Phải tuân thủ đúng quy hoạch
Dự án cải tạo Trung tâm vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa: Quận nói sai, chủ đầu tư bảo đúng Tập trung nguồn lực cải tạo hệ thống sông trên địa bàn Hà Nội

Theo ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa, sau khi rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của Công ty CP Đầu tư và phát triển Hà Thủy (Cty Hà Thủy) tại dự án khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa, nơi đặt nhà hàng Lã Vọng cho thấy, nhiều hạng mục ở đây sử dụng không đúng mục đích. Cụ thể, khu được phê duyệt để xây mới công trình vui chơi giải trí và dịch vụ tổng hợp nhà 2 tầng, có tầng hầm hiện đang kinh doanh nhà hàng có treo biển nhà hàng Lã Vọng.

Khu được phê duyệt làm nhà phụ trợ, cải tạo bể bơi, nhà vệ sinh… nhưng hiện được sử dụng để nuôi thủy, hải sản, nhà phụ trợ chưa xây dựng. Khu vực được phê duyệt làm sân vườn thể thao kết hợp sân chơi thiếu nhi lại đang được chủ đầu tư sử dụng làm sân và có các chòi gỗ phục vụ ăn uống. Khu vực được duyệt làm đường dạo thì sử dụng làm đường nội bộ.

Với những vi phạm trên đoàn kiểm tra đề xuất Cty Hà Thủy phải chịu mức phạt tiền từ 100 - 200 triệu đồng. Mức phạt này vượt quá thẩm quyền của UBND quận Đống Đa, cho nên theo ông Giáp, UBND quận đã giao UBND phường Ô Chợ Dừa và các ngành chức năng của quận hoàn thiện hồ sơ để báo cáo UBND TP.

Dự án cải tạo Trung tâm vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa: Quận nói sai, chủ đầu tư bảo đúng
Trung tâm vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa

Như vậy, theo báo cáo của UBND quận Đống Đa đến thời điểm hiện tại dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí hồ Đống Đa có một phần hạng mục chưa sử dụng đúng mục đích, UBND quận cam kết đôn đốc và giải quyết theo đúng thẩm quyền. Tuy nhiên ông Phùng Vinh Quang, Tổng giám đốc Cty Hà Thủy lại chỉ thừa nhận việc triển khai dự án có phần nóng vội, thiếu sót, tạo ra sự chênh lệch tiến độ giữa các hạng mục phục vụ cộng đồng với phần công trình kinh doanh.

Trao đổi với PV báo Lao động Thủ đô, ông Quang cho biết: “Trung tâm vui chơi giải trí hồ Đống Đa có từ năm 1999, sau đó vì xuống cấp nên công ty đề xuất và được phép xây dựng cải tạo. Dự án được Sở Quy hoạch Kiến trúc phê chuẩn tổng mặt bằng, thiết kế sơ bộ bao gồm các hạng mục chính là nhà hàng đa năng 2 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng 961m2 và 1 tầng bán hầm có diện tích 738m2, các khu vui chơi ngoài trời, trong nhà đa năng, đường dạo dân sinh, sân vườn, tiểu cảnh… Theo giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhà hàng: ẩm thực, cà phê, giải khát, rượu bia… Chính vì vậy, để thanh toán số tiền thuê đất xấp xỉ 4 tỷ đồng/ năm, công ty đã phối hợp cùng các đơn vị khác để kinh doanh nhà hàng đa năng lấy chi phí bù đắp.

Trong giai đoạn 2 của dự án, sau ngày 1/7, toàn bộ phần diện tích tầng bán hầm được bố trí các hạng mục vui chơi cho trẻ em như nhà bóng, khu xe đụng… cùng với các hạng mục vui chơi ngoài trời như bể bơi, sân chơi thiếu nhi sẽ được hoàn thiện. Khu vui chơi này sẽ miễn phí vào cửa nhưng sẽ thu phí sử dụng các dịch vụ. Khi đã hoàn thiện đầy đủ các hạng mục vui chơi trẻ em, đáp ứng đủ tỷ lệ giữa khu vui chơi và nhà hàng, lúc này dự án đảm bảo tuân thủ đúng các chỉ tiêu xây dựng được cấp phép”.

Chính quyền quận Đống Đa chỉ rõ những sai phạm cụ thể nhưng phía CĐT lại cho rằng mình vẫn thực hiện đúng. Điều này cần sự vào cuộc của các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo việc thực hiện dự án đúng mục đích.

Căn cứ vào kết luận của đoàn kiểm tra, UBND quận Đống Đa yêu cầu Cty Hà Thủy phải khắc phục sai phạm trong sử dụng đất tại dự án trước ngày 1/7. Nếu doanh nghiệp không thực hiện, quận báo cáo thành phố lập hồ sơ thu hồi đất.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Những chuyển biến tích cực của giao thông Thủ đô trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy khi ý thức người dân Hà Nội được nâng lên và chế tài được thực thi nghiêm minh, trật tự, an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Để những hình ảnh đẹp ấy không chỉ dừng lại trong dịp cao điểm, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hoá giao thông, đặc biệt trong học sinh và phụ huynh, cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời khắc người dân Thủ đô sum họp gia đình, du xuân, lễ chùa cầu bình an. Giữa không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vẫn âm thầm trực chiến 24/24 giờ, tuần tra trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự để Hà Nội đón mùa xuân an toàn, trọn vẹn.
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ phương tiện miễn phí được triển khai tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và khu vực trung tâm đông người.
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi từng tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn Nam Phù khoác lên sắc xuân mới, phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra không mệt mỏi của lực lượng Công an xã.
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, với vai trò nòng cốt trong tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, duy trì vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, sẵn sàng xử lý sự cố, góp phần giữ gìn mỹ quan Thủ đô.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, khi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp từng thôn xóm, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân trong việc đón Xuân Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Trong năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận sự giảm đáng kể về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và bị thương so với năm 2024.
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm vô chủ trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động