Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp: Trách nhiệm, trí tuệ tạo đà thành công

(LĐTĐ) Nhờ sự quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo của các cấp Công đoàn, sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ của người sử dụng lao động và đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô với tất cả trách nhiệm, trí tuệ, các phong trào thi đua nói chung, trong đó có đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Công đoàn Thủ đô phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 20 năm Ngày thành lập quận Long Biên Dấu ấn đợt thi đua cao điểm

Nhân hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức mới đây, đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao đổi với phóng viên Lao động Thủ đô về những kết quả cụ thể của đợt thi đua này.

Phóng viên: Thưa Phó Chủ tịch, xin đồng chí cho biết những nội dung chính của đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

- Đồng chí Lê Đình Hùng: Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội phát động, nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), công nhân lao động (CNLĐ) hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, ngày 28/4/2023, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 80/KH-LĐLĐ về việc phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028”.

Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp: Trách nhiệm, trí tuệ tạo đà thành công
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng báo cáo về tình hình quan hệ lao động, đời sống việc làm và tổng hợp kiến nghị, đề xuất của CNLĐ Thủ đô tại hội nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ Thủ đô năm 2023

Sau 150 ngày phát động (từ ngày 1/5 đến 30/9/2023), đợt thi đua cao điểm đã kịp thời động viên đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô ra sức thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; thi đua thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”… và đã đạt được kết quả nổi bật ở nhiều nội dung.

Phóng viên: Những kết quả nổi bật đó cụ thể là gì, thưa Phó Chủ tịch?

- Đồng chí Lê Đình Hùng: Kết quả của đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thể hiện rõ nét ở 5 nội dung mà trước hết là thi đua tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, năm 2023. Theo đó, với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”; “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động gắn với chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đã được các cấp Công đoàn triển khai, tổ chức hiệu quả.

Điển hình, LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa chủ tịch UBND Thành phố với CNLĐ Thủ đô. Tại Hội nghị đã có 600 ý kiến kiến nghị bằng văn bản và 26 ý kiến, kiến nghị trực tiếp của CNLĐ được lãnh đạo Thành phố trả lời, chỉ đạo giải quyết.

Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp: Trách nhiệm, trí tuệ tạo đà thành công
Các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố: Lê Đình Hùng, Nguyễn Huy Khánh và các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố động viên thí sinh tham dự Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023.

Nội dung thứ hai của đợt thi đua này là tập trung vào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo; trọng tâm là phong trào “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”. Theo đó, trong Tháng Công nhân năm 2023, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác và tôn vinh 100 Công nhân giỏi Thủ đô. Đây là những tấm gương công nhân trực tiếp có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sản xuất.

Cùng với đó, LĐLĐ Thành phố phối hợp với UBND Thành phố tổ chức thành công Hội thi thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023 với sự tham gia của 363 thí sinh đến từ 100 doanh nghiệp thuộc 30 quận, huyện, thị xã, ngành tranh tài ở 11 nghề thi. Đây là Hội thi thợ giỏi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã quyết định cấp giấy chứng nhận và khen thưởng cho 111 thí sinh đạt giải, với tổng số tiền giải 564 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố cũng đã tổ chức tôn vinh 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu khu vực ngoài Nhà nước và 100 cá nhân đạt danh hiệu sáng kiến, sáng tạo Thủ đô năm 2023 đồng thời tiếp tục duy trì, đẩy mạnh thi đua hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Nội dung đáng chú ý nữa trong đợt thi đua là các cấp Công đoàn, CNVCLĐ toàn Thành phố đã tích cực đăng ký thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Kết quả, CNVCLĐ toàn Thành phố đã hoàn thành 526 công trình, sản phẩm, phần việc cấp cơ sở; 94 công trình cấp trên trực tiếp cơ sở thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Từ các công trình, phần việc đăng ký từ cơ sở, LĐLĐ Thành phố đã lựa chọn 6 công trình tiêu biểu, để gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là những công trình có giá trị, ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp: Trách nhiệm, trí tuệ tạo đà thành công
Thí sinh tranh tài tại Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023

Ngoài ra, còn những nội dung thi đua khác cũng đạt được những kết quả rất đáng khích lệ đó là thi đua cao chất lượng phong trào văn hóa, thể thao, rèn luyện sức khỏe cho CNVCLĐ, với phương châm hướng về cơ sở và người lao động; thi đua tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023 - 2028… đều đạt kết quả tốt.

Phóng viên: Thưa Phó Chủ tịch, theo đánh giá của đồng chí, đâu là nguyên nhân đưa tới những kết quả đáng ghi nhận trong các phong trào thi đua nói chung và đặc biệt là đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong các cấp Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô?

- Đồng chí Lê Đình Hùng: Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước nói chung, trong đó có đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được các cấp Công đoàn Thủ đô hết sức chú trọng, triển khai thực hiện bài bản, quyết liệt, khoa học.

Nội dung thi đua thường đi vào trọng tâm, trọng điểm, gắn với sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, doanh nghiệp; hình thức triển khai, phát động linh hoạt, hết sức gần gũi, thiết thực nên đã thu hút được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nhiệt tình ủng hộ, hưởng ứng, tham gia, mang lại hiệu quả tích cực. Thông qua thi đua, nhiều tập thể, cá nhân, sáng kiến tiêu biểu đã được các cấp chính quyền, Công đoàn tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp: Trách nhiệm, trí tuệ tạo đà thành công
Cầu Ngọc Hà vượt qua sông Cà Lồ (địa bàn huyện Sóc Sơn) - công trình chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội thực hiện.

Kết quả của các phong trào thi đua nói chung, đợt thi đua cao điểm nói riêng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sức mạnh và sự nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống Công đoàn, của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động Thủ đô góp phần khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô và đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc với tinh thần “Tự hào trí tuệ Việt Nam”.

Cuối cùng, tôi có thể khẳng định rằng, sự quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo của các cấp Công đoàn, nhất là sự tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực của người đứng đầu, cán bộ thi đua, sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận về quan điểm giữa tổ chức Công đoàn và người sử dụng lao động, sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ chính là những nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công của các phong trào thi đuanói chung, đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch!

Phạm Diệp (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động