Đồng Nai: Tìm chủ sử dụng của 240 thửa đất tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành xác định chủ sử dụng của 240 thửa đất tại dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. 240 thửa đất này có tổng diện tích hơn 18 ha. Mục đích việc xác định chủ sử dụng của các thửa đất trên để thực hiện công tác kiểm đếm, tiến hành bồi thường, nhằm sớm thực hiện dự án.
Cụ thể, tại dự án thành phần 1 hiện còn 117 thửa đất với diện tích gần 6 ha, tại dự án thành phần 2 còn 123 thửa đất với diện tích hơn 12 ha chưa xác định được chủ sử dụng đất. Việc chưa xác định được chủ sử dụng của các thửa đất này là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác kiểm đếm tại dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến nay vẫn chưa hoàn thành.
![]() |
Nếu có mặt bằng sạch, thi công đúng tiến độ, dự án cao tốc biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026. |
Cũng theo đơn vị này, hiện đơn vị đang tổng hợp danh sách, phối hợp với các địa phương, niêm yết, thông báo liên hệ tìm chủ sử dụng đất để thực hiện theo trình tự kiểm đếm vắng chủ.
Được biết, đến nay, công tác kiểm đếm tại dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thành trên 90% diện tích. Trong đó, tại dự án thành phần 1 đã hoàn thành kiểm đếm gần 132 ha trên tổng diện tích gần 138 ha, đạt gần 96% diện tích đất cần thu hồi. Tại dự án thành phần 2, đã hoàn thành kiểm đếm hơn 139 ha trên tổng diện tích hơn 151 ha, đạt gần 92% diện tích đất cần thu hồi.
Liên quan đến dự án này, trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo việc giải phóng mặt bằng, để dự án cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026.
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã khởi công từ ngày 18/6/2023. Tuy nhiên đến nay, tỉnh Đồng Nai chưa bàn giao mặt bằng đúng như kế hoạch. Trong khi đó, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân chậm bàn giao mặt bằng chủ yếu là do thiếu nhân sự tại địa phương để xác nhận nguồn gốc đất, dẫn đến chậm áp giá đền bù và chậm chi trả bồi thường cho người dân; chậm triển khai các thủ tục di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; dẫn đến tiến độ xây dựng các khu tái định cư chưa đáp ứng do chậm bàn giao mặt bằng...
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Hà Nội sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Hướng dẫn các điểm đỗ xe phục vụ nhân dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Sinh lời trúng lớn” cùng Techcombank với tổng giá trị giải thưởng lên đến 250 tỷ đồng

Thúc đẩy tinh thần thể thao, gắn kết đoàn viên, người lao động

Chùm ảnh: Bế mạc Giải bóng đá Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X - năm 2025

Giá vàng lên “đỉnh nóc” chỉ sau vài giờ

Công đoàn Viên chức Việt Nam giao ban công tác tài chính năm 2025
Tin khác

Tàu xe “cháy” vé trước dịp nghỉ lễ
Giao thông 22/04/2025 06:23

Xe buýt, đường sắt đô thị tăng cường hoạt động dịp nghỉ Lễ 30/4
Giao thông 19/04/2025 17:42

Hà Nội vận hành thêm một tuyến buýt điện
Giao thông 19/04/2025 16:41

Chính thức thông xe tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài
Giao thông 19/04/2025 12:12

Xử lý mạnh tay vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Giao thông 19/04/2025 11:48

Khai thác chuyến bay đầu tiên tại nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất
Giao thông 17/04/2025 14:01

Hà Nội 'mạnh tay' xén vỉa hè để giảm ùn tắc
Giao thông 16/04/2025 18:47

Hà Nội: Dự kiến tăng cường hơn 600 lượt xe khách phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4
Giao thông 16/04/2025 14:59

Mở rộng Quốc lộ 32: Nhiều phương tiện phải thay đổi lộ trình lưu thông
Giao thông 16/04/2025 14:56

Tập huấn an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe buýt
Giao thông 16/04/2025 08:11