Đồng lòng cùng Thủ đô phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Không còn những khu phố nhộn nhịp ánh đèn hay dòng người chạy xe hối hả, những ngày này, người dân tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, đang nỗ lực, đồng lòng cùng Thủ đô phòng, chống đại dịch.
Phát huy hiệu quả của mạng xã hội trong tuyên truyền phòng, chống dịch Thành ủy Hà Nội chỉ đạo 12 nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, trong những ngày qua, nhiều địa phương đã lập các chốt kiểm soát, khuyến cáo người dân tuân thủ theo nguyên tắc 5K, chỉ đi ra ngoài khi có trường hợp thực sự cần thiết. Theo ghi nhận, trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy người dân đã tuân thủ theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, góp phần chung tay ngăn chặn dịch Covid-19…

Trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, các khu phố trở nên vắng vẻ hơn, rất ít có xe cộ và thưa thớt người qua lại. Các quán ăn, dịch vụ không cấp thiết cũng tạm thời đóng cửa, chợ tạm, chợ cóc nay cũng dừng hoạt động để đảm bảo yêu cầu chống dịch. Chưa bao giờ, đường phố Hà Nội lại im lìm trong những ngày hè rộn rang, dường như cá nhân, tổ chức đã ý thức được trách nhiệm của mình trong hoàn cảnh khó khăn này để cùng bảo vệ Thủ đô.

Đồng lòng cùng Thủ đô phòng, chống dịch
Các cửa hàng kinh doanh đóng cửa tạm dừng hoạt động.

Khác với năm trước khi dịch bệnh mới xuất hiện, giờ đây người dân không còn ồ ạt đổ xô tích trữ lương thực, mọi người có tâm lý bình thản hơn khi mua hàng vì lượng hàng đã được Sở Công Thương khẳng định đủ cung cấp cho Hà Nội trong trường hợp xấu nhất. Xen kẽ giữa các dãy phố chỉ còn những cửa hàng tiện lợi bán nhu yếu phẩm, các hiệu thuốc, ngân hàng... đang hoạt động.

Để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Đoàn viên thanh niên tại phường Dịch Vọng Hậu đã tổ chức tuyên truyền trên nhóm Facebook của phường, trên loa đài để nhắc nhở người dân tuân thủ theo chỉ định 16 được ban hành.

Cụ thể, trên nhóm “Tôi yêu phường Dịch Vọng Hậu” với khoảng 500 thành viên, Bí thư đoàn phường Nguyễn Thành Luân đã liên tục cập nhật các ca mắc trên địa bàn phường và trong thành phố, mức xử phạt vi phạm trong thực hiện phòng chống dịch do Sở Tư pháp Hà Nội ban hành để mỗi người dân có ý thức chấp hành và chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ở các bài đăng, anh đều kêu gọi mọi người cùng tham gia chống dịch phối hợp với các lực lượng chức năng.

Cũng phải kể đến ý thức của quần chúng nhân dân cũng như các cửa hàng kinh doanh trong công tác phòng, chống dịch. Nhân dân phường Dịch Vọng Hậu đã có ý thức khi chỉ ra ngoài trong các trường hợp cần thiết, đeo khẩu trang đầy đủ, thực hiện khai báo y tế, giãn cách 2m, không đầu cơ tích lũy lương thực, thực phẩm.

Đồng lòng cùng Thủ đô phòng, chống dịch
Người dân tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tại một cửa hàng kinh doanh lương thực thực phẩm trên phố Trần Quốc Vượng, nhân viên cửa hàng đã nhắc nhở mỗi người khai báo y tế và rửa tay sát khuẩn trước khi vào mua hàng, tuân thủ giữ khoảng cách khi thanh toán. Đặc biệt, cửa hàng giới hạn lượng người vào mua đồ, yêu cầu mọi người xếp hàng để chờ đợi đến lượt.

“Mỗi ngày, lượng người đến mua hàng rất đông, vì thế sẽ có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Chúng tôi luôn đảm bảo an toàn và nhắc nhở khách hàng cần giữ khoảng cách để không lây truyền dịch bệnh. Đa số khách hàng đều chấp hành nghiêm túc, khi nhân viên nhắc nhở đều có ý thức giữ an toàn cộng đồng chun”, một nhân viên bán hàng chia sẻ.

Các ngân hàng trên địa bàn phường cũng rất tuân thủ quy định về phòng, chống dịch. Tại ngân hàng Vietcombank trên phố Duy Tân, mỗi người khi ra vào cũng cần khai báo y tế, đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn. Anh Trần Hữu Hiếu chia sẻ “Mọi người khi đến đây đều thực hiện đung quy tắc, nhân viên bảo vệ đã hướng dẫn tôi lấy phiếu xếp hàng để giữ an toàn, hiệu quả”…

Có thể thấy, tại phường Dịch Vọng Hậu, người dân, cơ quan chức năng đã phối hợp hiệu quả để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên vẫn còn một số người dân lơ là, cảnh giác, không chấp hành đúng quy định như không đeo khẩu trang, ra đường không có lý do chính đáng...

Chỉ một phút lơ là cảnh giác có thể đánh đổi bằng hậu quả rất nặng nề, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Trên mặt trân phòng, chống Covid-19, mỗi người đều là một chiến sĩ. Chỉ khi đoàn kết, quyết tâm, chúng ta mới đẩy lùi được đại dịch.

Hải Thủy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động