Đồng chí Thái Thu Xương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (12/1), tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 10 (khóa XII), đồng chí Thái Thu Xương - đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.
Sẽ bầu thêm một Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là nữ Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chia sẻ kinh nghiệm ký mới Thỏa ước lao động tập thể đạt gần 400% Triệu trái tim, một ý chí phát huy “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó”

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Thu Xương bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn - đã thay mặt cho đoàn viên công đoàn cả nước - tín nhiệm bầu đồng chí đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đồng chí Thái Thu Xương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Tân Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương.

Tân Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách này.

Khẳng định đây là vinh dự, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với cá nhân, đồng chí Thái Thu Xương bày tỏ: “Với vinh dự được kề vai, sát cánh cùng tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, kế thừa và phát huy những thành tích, truyền thống tốt đẹp của Công đoàn Việt Nam mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công vun đắp, tôi nguyện sẽ nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở, cùng các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động; tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII”.

Đồng chí Thái Thu Xương từng trải qua nhiều vị trí công tác ở địa phương, có sự gắn bó với các tổ chức chính trị - xã hội nhưng chưa từng trải qua công tác công đoàn. Do đó, đồng chí mong muốn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; những ý kiến đóng góp, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch cùng toàn thể cán bộ, công chức các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước.

Bày tỏ vui mừng nhận trọng trách mới, song đồng chí Thái Thu Xương cũng còn nhiều trăn trở. “Mừng vì tôi được các đồng chí trong Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam nhất trí ủng hộ. Trăn trở là làm thế nào để hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình vì mặc dù trải qua nhiều vị trí công tác ở địa phương, có sự gắn bó với các tổ chức chính trị - xã hội nhưng tôi chưa từng trải qua lĩnh vực công tác công đoàn”, đồng chí Thái Thu Xương bày tỏ.

Do đó, Tân Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; những ý kiến đóng góp, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch cùng toàn thể cán bộ, công chức các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước.

Nhân dịp này, đồng chí Thái Thu Xương cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và nhân dân tỉnh Hậu Giang, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tỉnh Hậu Giang - nơi đồng chí đã từng công tác và rèn luyện hơn 20 năm qua đã luôn chung sức, đồng lòng, ủng hộ giúp đỡ đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trên các cương vị công tác.

Đồng chí Thái Thu Xương sinh ngày 31/12/1975, quê ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đồng chí vào Đảng ngày 1/8/2002; trình độ lý luận: Chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Thái Thu Xương là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động