Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương:

Đổi mới, sáng tạo hướng về người lao động

Ngày 15/12, Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn của khối năm 2020 và ký thỏa ước thi đua năm 2021.
Góc nhìn từ một doanh nghiệp điện tử Công đoàn phải là lựa chọn đầu tiên và của đa số người lao động Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7 khóa XII

Trong năm qua, thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, cấp ủy, Ban Cán sự đảng, các đơn vị trong Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương đã tập trung hướng hoạt động về cơ sở. Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình, tham gia đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng mạnh đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động và gần đây là tình hình thiên tai bão lũ tại các tỉnh miền Trung, các đơn vị trong Khối đã thể hiện vai trò, trách nhiệm tham gia cùng hệ thống chính trị, người sử dụng lao đông trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục hậu quả lũ lụt, góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người lao động; chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền của người lao động.

Đổi mới, sáng tạo hướng về người lao động
Bà Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, các đơn vị trong Khối đã tham gia giải quyết có hiệu quả những vẫn đề bức xúc của đoàn viên, người lao động. Thực hiện kiểm tra, giám sát có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong hoạt động công đoàn. Đồng thời, tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, chương trình tổng kết để kịp thời có tổng hợp, đánh giá kêt quả và tồn tại, hạn chế, từ đó tìm giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn.

Với vai trò chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TLĐ ngày 2/3/2020 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về nhiệm vụ của Tổ chức công đoàn tại cơ sở với việc cụ thể hóa chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Năm 2020, hoạt động chăm lo lợi ích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn được các đơn vị trong Khối quan tâm thực hiện. Trong đó, tập trung chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ tại miền Trung.

Các đơn vị trong Khối đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 102 nhà Mái ấm Công đoàn với tổng tiền 9.305 triệu đồng; thăm hỏi, trợ cáp 93.503 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với số tiền 84.745 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối cũng tiếp tục tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua các hình thức đa dạng nhằm giúp đoàn viên, người lao động nắm bắt thông tin kịp thời, hiểu rõ nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động.

Đổi mới, sáng tạo hướng về người lao động
Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Các đơn vị thuộc 11 Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương cũng đã tổ chức, hướng dẫn đơn vị cấp dưới Hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, ký kết Thỏa ước lao động tập thể nhằm đảm bảo các chế độ, chính sách đối với người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động.

Trong năm vừa qua, các công đoàn ngành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phù hợp với đặc thù từng ngành nghề; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua. Đến nay, các đơn vị trong Khối đã tổ chức, phát động trên 1.000 chiến dịch và đợt thi đua, thu hút hàng nghìn người tham gia; đã có 29.936 đề tài, sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, công tác với giá trị làm lợi khoảng 608.124 triệu đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương cho biết, thời gian qua, các cấp công đoàn đã không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động, hướng tới lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động. Các hoạt động của công đoàn ngành trong Khối đã có sức lan tỏa trong hệ thống các cấp cũng như trong xã hội, có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới của tổ chức Công đoàn, củng cố và nâng cao vị thế hệ thống tổ chức công đoàn Việt Nam.

Cũng theo bà Phạm Thanh Bình, về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021, Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội của các công đoàn 11 ngành Trung ương; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tham gia bầu cử quốc hội và triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp.

“Đặc biệt, đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng, Công đoàn, giai cấp công nhân đối với đoàn viên, người lao động gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chức năng, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; tiếp tục tổ chức tốt hoạt động Khối thi đua của công đoàn ngành Trung ương theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn…”, bà Phạm Thanh Bình nhấn mạnh.

Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương có 11 đơn vị, bao gồm: Công đoàn Y tế Việt Nam; Công đoàn Công Thương Việt Nam; Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Công đoàn Ngân hàng; Công đoàn Quốc phòng; Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Công đoàn Viên chức Việt Nam; Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam; Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam; Công đoàn Công an nhân dân; Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Hiện Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương có 1.093.265 người lao động với 966.042 đoàn viên công đoàn; trực tiếp quản lý 1.284 công đoàn cơ sở.
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động