Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng tung nhiều khuyến mãi hấp dẫn dịp lễ 2/9

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, nhiều doanh nghiệp du lịch thành phố Đà Nẵng đã đưa ra các khuyến mãi và sản phẩm du lịch mới hấp dẫn. Qua đó giúp khách du lịch tiết kiệm nhưng vẫn được hưởng thêm nhiều dịch vụ, nghỉ dưỡng chất lượng.
Du lịch Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ Đà Nẵng quảng bá du lịch tại thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ
Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng tung nhiều khuyến mãi hấp dẫn dịp lễ 2/9
Khách du lịch vui chơi ở Khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ Đô, bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông và Marketing Khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) chia sẻ, khu du lịch đã kín phòng khách đặt cho dịp lễ 2/9 từ nhiều ngày trước. Dự kiến 4 ngày lễ, khu du lịch đón gần 25.000 lượt khách đến tham quan vui chơi.

"Giai đoạn giữa tháng 4 đến đầu tháng 8 này, khách du lịch đến đông, có tín hiệu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu khởi sắc đáng mừng sau thời gian dịch bệnh và cũng đã cho thấy sự tin yêu, tin tưởng của du khách khi chọn khu du lịch của chúng tôi để quay trở lại. Theo ghi nhận, du khách từ ngoại tỉnh cũng tăng lên nhiều. Dịch vụ lưu trú khách sạn Ebisu Onsen Resort tại khu du lịch của chúng tôi cũng đã gần như kín phòng vào dịp cuối tuần, công suất phòng đạt khoảng 99% vào dịp cuối tuần", bà Hương nói.

Cũng theo bà Hương, nhằm tăng thêm sự đa dạng cho chuyến du lịch của du khách khi đến Núi Thần Tài, khu du lịch này luôn cố gắng phát triển nhiều hạng mục vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe mới, hấp dẫn.

Có thể kể đến, khu du lịch đã đưa chương trình nghệ thuật Tung tung da dá vào phục vụ du khách. Điệu múa Tung tung da dá là đặc trưng văn hóa của người Cơ Tu. Việc đưa vũ điệu này vào phục vụ du khách nhằm gìn giữ, quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào Cơ Tu sống ở vùng núi rừng Trường Sơn.

"Chúng tôi mong muốn quảng bá văn hóa của đồng bào Cơ Tu, duy trì những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào, trong đó có việc lan tỏa Tung tung da dá đến đông đảo du khách gần xa. Vì vậy, chúng tôi đưa điệu múa này vào phục vụ du khách", bà Hương nhấn mạnh.

Bà Hương cho biết thêm, doanh nghiệp cũng đang tiếp tục đưa vào hoạt động các hạng mục mới tại Khu du lịch Núi Thần Tài như: Khu rừng tình yêu, đồi Huyền Vũ, hồ bơi Thanh Long, sàn tập Yoga, thác tình yêu,... tiếp đến là không ngừng nâng cấp những hạng mục và hướng đến tạo ra một khu du lịch ngày càng phong phú dịch vụ hơn.

Bên cạnh đó, khu du lịch cũng triển khai chương trình "Thông Điệp Xanh" miễn phí vé gói phổ thông và chương trình trồng cây cho các em học sinh khối Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, theo sát những chương trình kích cầu của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng nhằm xây dựng nhiều hơn các gói kích cầu dành cho khách quốc tế điển hình như khách Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan... trong giai đoạn những tháng cuối năm.

Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng tung nhiều khuyến mãi hấp dẫn dịp lễ 2/9
Khách du lịch hòa mình vào nhảy múa điệu Tung tung da dá - đặc trưng văn hóa của người Cơ Tu ở Khu du lịch Núi Thần Tài.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Hà, chuyên viên Ban Truyền thông Tập đoàn Sun Group, nhận định, thành phố Đà Nẵng đang là lựa chọn hàng đầu cho du khách trong kỳ nghỉ 2/9 bởi đa dạng trải nghiệm, nhiều điểm check-in mới toanh, chi phí cũng "mềm" hơn với nhiều chương trình khuyến mãi.

Ngay trong thành phố, du khách có thể ghé thăm hàng chục địa điểm đặc trưng như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu quay sông Hàn, bảo tàng Chăm... hay bãi biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà với rừng nguyên sinh và những loài động vật quý hiếm.

Về phía Sun Group, tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills, doanh nghiệp đã đưa vào điểm check-in mới như Cổng Thời gian, Thác Thần Mặt Trời, Quảng trường Nhật Thực với khuôn viên rộng tới 60.000m2 - công trình mới ra mắt trong tháng 7/2022.

Không chỉ sở hữu những điểm check-in độc đáo, Sun World Ba Na Hills còn có hàng trăm trò chơi tại công viên trong nhà lớn nhất Đông Nam Á Fantasy Park, được thiết kế phù hợp cho cả gia đình, trong đó có nhiều trò chơi mạo hiểm, thử thách như tháp rơi tự do cao 29m, máng trượt siêu tốc,…

Dịp lễ 2/9, khu du lịch cũng chiêu đãi du khách với những màn trình diễn đầu tiên trong minishow “Mùa vàng bội thu”. Tại quảng trường Beer Plaza dịp này cũng sẽ có nhiều tiết mục hoạt náo, với chương trình biểu diễn trống malambo, trượt băng, cà kheo, xiếc, vũ công và band nhạc.

Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng tung nhiều khuyến mãi hấp dẫn dịp lễ 2/9
Sun World Ba Na Hills tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn dịp lễ 2/9.

Tại ngay trung tâm thành phố, công viên Châu Á – Asia Park (đường Phan Đăng Lưu) cũng có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, chợ đêm và ẩm thực phong phú.

Doanh nghiệp tổ chức show trình diễn “Vũ điệu chim trời” với màn trình diễn của vẹt, đại bàng, đà điểu… lúc 15h45 và 17h15; trình diễn Lân Sư Rồng - Rồng Thăng Thiên từ 19h30 - 20h.

Tối 2/9, tại quảng trường sân khấu Sun Wheel, Sun Group sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Quốc khánh.

"Dịp lễ 2/9 này, Sun World Ba Na Hills đang áp dụng dịch vụ cáp treo và thưởng thức buffet trưa với giá trọn gói 1.090.000 đồng với người lớn và 840.000 đồng với trẻ em, giúp tiết kiệm hơn so với mua lẻ dịch vụ.

Ngoài ra, những du khách say mê vẻ đẹp của Bà Nà về đêm có cơ hội tận hưởng combo Ba Na by Night. Từ nay đến ngày 4/9, combo vẫn áp dụng mức giá 700.000 đồng với người lớn và 520.000 đồng với trẻ em, bao gồm dịch vụ xe bus đưa đón từ trung tâm thành phố, cáp treo và tiệc buffet tối.

Còn tại Công viên Châu Á, chúng tôi cũng mở cửa tham quan miễn phí và áp dụng combo vui chơi trọn gói trong công viên với giá 200.000 đồng với người lớn và 100.000 đồng với trẻ em. Vé lẻ được áp dụng duy nhất trong khung giờ 20-21h hàng ngày. Giá vé một lượt trải nghiệm là 50.000 đồng và 3 lượt trải nghiệm là 100.000 đồng đối với người lớn. Trẻ em mua vé lẻ là 30.000 đồng một lượt trải nghiệm và 60.000 đồng trên 3 lượt trải nghiệm", bà Hà chia sẻ.

Trong dịp lễ 2/9, Tập đoàn Mikazuki, chủ đầu tư Tổ hợp Da Nang Mikazuki khoảng 3.900 tỷ ở quận Liên Chiểu cũng đưa ra khuyến mãi giảm giá dịch vụ.

Bà Nguyễn Thị Hải Đường, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Da Nang Mikazuki, cho biết, trong tháng 9 này, Da Nang Mikazuki ưu đãi đến 30% cho các dịch vụ vui chơi tại công viên nước Mikazuki 365 và tắm khoáng nóng Onsen. Giá vé chỉ từ 100.000 đồng cho trẻ em và 150.000 đồng cho người lớn.

"Đây sẽ là một lựa chọn cực kỳ phù hợp cho những hoạt động dã ngoại trong ngày cùng gia đình hoặc nhóm bạn", bà Đường chia sẻ.

Ghi nhận của phóng viên, bên cạnh các chương trình khuyến mãi và sản phẩm du lịch mới của doanh nghiệp, tại thành phố Đà Nẵng có tổ chức Lễ hội âm nhạc và Kết nối cộng đồng BridgeFest 2022 vào ngày 27/8 ở Công viên Biển Đông; Lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2022 diễn ra từ ngày 28/8 đến 2/9; Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022 dự kiến tổ chức từ ngày 1 đến 4/9,...

Cầu Rồng - một biểu tượng không thể bỏ qua của du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng cũng đã được tăng thêm tần suất phun nước, lửa vào vào các đêm thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật thay vì chỉ vào 2 ngày thứ 7, chủ nhật như trước đây.

Bà Hà Linh, chuyên bán tour du lịch Đà Nẵng chia sẻ: Dịp lễ 2/9 là dịp nghỉ lễ dài ngày cuối cùng trong năm nên nhiều người thích du lịch, nghỉ ngơi, vui bên chơi bên cạnh gia đình sau thời gian làm việc.

"Từ tháng 7, tôi và một số anh, chị, em trong nhóm bán tour du lịch Đà Nẵng đã nhận được nhiều cuộc gọi, nhắn tin hỏi thăm, đặt tour, tìm hiểu hành trình đi lại trong những ngày lễ. Nhiều người thích đi lặn ngắm san hô, đến các khu du lịch ngoại ô thành phố, cắm trại nấu nướng ngoài trời, tham gia các trò chơi tập thể,...Tôi thấy nhu cầu chọn tour, đi chơi dịp lễ ở Đà Nẵng rất cao, có khi gần bằng cho với thời điểm năm 2019 trước khi có dịch bệnh", bà Linh nói.

Với việc doanh nghiệp du lịch tung ra các khuyến mãi và đưa vào các sản phẩm du lịch mới phục vụ khách du lịch dịp lễ 2/9, dự báo thành phố biển Đà Nẵng sẽ đón lượng khách lớn trong những ngày tới.

Báo cáo 6 tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, lĩnh vực du lịch lưu trú và ăn uống phục hồi tích cực và bứt phá kể từ cuối quý I/2022. Nhiều khu, điểm du lịch đón được lượng khách lớn, công suất buồng phòng bình quân vào dịp cuối tuần đạt 70-75%.

Có thể kể đến như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đón hơn 350.000 lượt khách; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón hơn 75.000 lượt khách; Công viên Châu Á đón hơn 136.000 lượt khách; danh thắng Ngũ Hành Sơn đón gần 135.000 lượt khách...

Riêng dịp lễ 30/4 và 1/5, có hơn 254.000 lượt khách đến với thành phố Đà Nẵng. Trong đó chủ yếu là khách nội địa đến từ các tỉnh thành lân cận và thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; lượng khách quốc tế đạt 7,4 ngàn lượt.

Văn Luận

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

(LĐTĐ) Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất châu Á, phù hợp với những tín đồ mê du lịch tiết kiệm. Trong đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất, đứng top 3 của danh sách này.
Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 12/4, tại huyện Thanh Oai, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, thúc đẩy kết nối các điểm đến di tích - di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Xem thêm
Phiên bản di động