Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm:

Đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ

(LĐTĐ) Với nhiều cách làm linh hoạt, bám sát yêu cầu thực tiễn, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt khó Lan tỏa hoạt động thiết thực của Công đoàn Thủ đô trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần... cho người lao động Gần 200 “Túi An sinh Công đoàn” đến tay người lao động huyện Thạch Thất

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, lao động. Cụ thể, tình hình việc làm, thu nhập của người lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã giảm sút một phần. Một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khó khăn, tạm dừng hoạt động hoặc có đơn vị giải thể, đã dẫn đến người lao động thiếu việc làm hoặc mất việc làm.

Mặc dù vậy, ngay từ đầu năm 2021, các kế hoạch, hoạt động của các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm đã bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và quận. Các văn bản chỉ đạo đã được cụ thể hóa, triển khai tới các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc đầy đủ, kịp thời. LĐLĐ quận cũng thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau hướng dẫn các công đoàn cơ sở trong triển khai, hoạt động phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Do vậy, thời gian qua, hoạt động của LĐLĐ quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, các hoạt động đã có sự chuyển biến tích cực, thực chất, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ
Thời gian qua, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo đến người lao động

Để có những kết quả này, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ quận đã tập trung nghiên cứu, tổ chức có hiệu quả một số hoạt động quan trọng, sáng tạo của LĐLĐ quận. Ví dụ, đăng cai tổ chức hội nghị Tọa đàm với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” với sự tham gia của 30 LĐLĐ quận, huyện, thị xã trực thuộc; sáng tạo quyết định kết nạp lớp đoàn viên công đoàn với 213 đoàn viên công đoàn trực thuộc 4 CĐCS mới thành lập, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tháng Công nhân năm 2021…

Trong việc phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS, quận Nam Từ Liêm đã góp phần hoàn thành xuất sắc, vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm. Cụ thể, thành lập mới 22/27 CĐCS (đạt 81,5% kế hoạch), kết nạp mới 961/1.200 đoàn viên Công đoàn (đạt 80% kế hoạch).

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mới do LĐLĐ Thành phố giao, LĐLĐ quận đã khẩn trương triển khai thành lập “Tổ An toàn covid-19” trong doanh nghiệp trên địa bàn quận nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép theo chỉ đạo của Thành phố và quận.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã có 230 doanh nghiệp thành lập được 455 “Tổ An toàn covid-19” với 1.447 người. Liên đoàn Lao động quận đã chủ động nghiên cứu, sáng tạo về việc khẩn trương kích hoạt, hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động "Tổ An toàn Covid-19" tại các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Đã có 147 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thành lập được 284 "Tổ An toàn Covid-19" với 770 người tham gia.

Trong đó, LĐLĐ quận đã quyết định khen thưởng 3 CĐCS đã triển khai thực hiện tốt việc thành lập và tổ chức hoạt động “Tổ An toàn covid-19” trong doanh nghiệp. LĐLĐ quận tổ chức 2 đoàn kiểm tra có mời lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường tham gia kiểm tra việc tổ chức hoạt động “Tổ An toàn covid-19” tại 5 doanh nghiệp.

LĐLĐ quận cũng đã đã chỉ đạo 100% CĐCS vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm với số tiền hơn 26,3 triệu đồng vào quỹ ủng hộ phòng, chống Covid-19. Nhiều tập thể, cá nhân đã ủng hộ trực tiếp tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 trị giá trên 2 tỷ đồng.

Về hoạt động CĐCS nói chung, các CĐCS mới thành lập nói riêng đã sớm hòa nhập và bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ quận. Chất lượng hoạt động CĐCS được giữ vững và từng bước nâng lên, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, thời quan qua, nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ quận đã tổ chức 5 lớp hướng dẫn trực tiếp cán bộ doanh nghiệp và CĐCS khối doanh nghiệp về xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, ký mới 6 bản Thỏa ước lao động tập thể; ký 3 chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động...

Việc thực hiện pháp luật lao động và chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, các chính sách khác đối với người lao động nhìn chung được nhiều doanh nghiệp cố gắng thực hiện. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc pháp luật lao động...

Về tình hình tư tưởng trong công nhân, viên chức, lao động, nhìn chung, người lao động đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước; tích cực hưởng ứng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực làm việc, lao động, sản xuất; hưởng ứng các cuộc vận động xã hội, đặc biệt ủng hộ quyên góp cho đội ngũ cán bộ y tế trên tuyến đầu chống dịch bệnh.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động