Đoàn viên, người lao động HANDICO được đảm bảo đời sống, việc làm

(LĐTĐ) Với sự quan tâm, chăm lo của Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động HANDICO được đảm bảo ổn định, quan hệ lao động, hài hòa…
Công đoàn HANDICO thông qua quy chế hoạt động khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Nâng cao nghiệp vụ công tác cho cán bộ Công đoàn HANDICO Cán bộ Công đoàn HANDICO - UDIC học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội

Mới đây, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Tổng Công ty năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh và Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Đặng Ngọc Điệp tới dự hội nghị.

Đoàn viên, người lao động HANDICO được đảm bảo đời sống, việc làm
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công đoàn HANDICO hiện quản lý 35 Công đoàn cơ sở với 2.296 đoàn viên. Năm 2023, các Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn HANDICO lần thứ V nhiệm kỳ 2023 - 2023 được tổ chức thành công đã tạo ra khí thế mới, cổ vũ, động viên các cấp Công đoàn HANDICO tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành thắng lợi các mặt hoạt động Công đoàn.

Nổi bật nhất, Công đoàn Tổng Công ty đã làm tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Năm 2023, toàn Tổng Công ty đã có 18/23 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động; 28 đơn vị ký kết được Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản thiết thực, có lợi hơn cho người lao động. Các hoạt động hướng về người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động được các cấp Công đoàn Tổng Công ty thực hiện hiệu quả.

Đoàn viên, người lao động HANDICO được đảm bảo đời sống, việc làm
Ông Trương Hải Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên HANDICO phát biểu tại hội nghị.

Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn Tổng Công ty quan tâm. Theo đó, Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở và đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp ưu đãi đoàn viên Công đoàn được hưởng các sản phẩm của doanh nghiệp. Đến nay đã có 19 đơn vị tạo điều kiện cho đoàn viên Công đoàn có chỗ ở với phương thức trả tiền mua nhà với giá ưu đãi, tạo điều kiện cho đoàn viên Công đoàn được mua nhà của doanh nghiệp, 2 đơn vị sản xuất gạch hỗ trợ sản phẩm gạch cho các trường hợp đoàn viên Công đoàn nhận Quyết định xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” và có giá bán sản phẩm gạch ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, 1 đơn vị bệnh viện hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Sự quan tâm chăm lo thiết thực của doanh nghiệp và Công đoàn đã giúp cho đời sống, việc làm của người lao động Tổng Công ty cơ bản được duy trì ổn định, hạn chế được mức thấp nhất những khó khăn, tiêu cực; người lao động tin tưởng, an tâm gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn, nỗ lực công tác, lao động sản xuất giữ được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Đây cũng là một lý do quan trọng để trong năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Tổng Công ty phát động luôn thu hút được sự hưởng ứng, tham gia sôi nối của đông đảo đoàn viên, người lao động. Ngoài ra, các mặt công tác khác như: tổ chức, nữ công, tuyên giáo, chính sách pháp luật, tài chính, văn phòng đều thực hiện bài bản, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đoàn viên, người lao động HANDICO được đảm bảo đời sống, việc làm
Các tập thể, cá nhân có thành tích vinh dự đón nhận Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp HANDICO trong năm 2023, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, cải thiện đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn HANDICO cũng cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, tập trung vào cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đồng thời nâng cao chất lượng, tổ chức tốt các phong trào thi đua phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, động viên khen thưởng kịp thời phong trào, nhân rộng các điển hình tiên tiến…

Trước mắt, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh đề nghị các cấp Công đoàn HANDICO căn cứ vào Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ Thành phố để xây dựng, tổ chức triển khai việc chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động thật đầy đủ, chu đáo, đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Đoàn viên, người lao động HANDICO được đảm bảo đời sống, việc làm
Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty, ông Trương Hải Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên HANDICO cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn HANDICO đã đạt được trong năm 2023. Nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, những yêu cầu, đòi hỏi đối với Tổng Công ty trong năm 2024, ông Trương Hải Long cho rằng, Công đoàn có vai trò hết sức quan trọng trong việc đồng hành với doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ này.

Từ đó, lãnh đạo Tổng Công ty đề nghị trong năm tới, các cấp Công đoàn cần HANDICO tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nội dung như: Chủ động phối hợp với chuyên môn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đời sống việc làm cho người lao động; tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát các chế độ chính sách, chăm lo các lợi ích nhất là đảm bảo việc làm, cải thiện thu nhập, đảm bảo an toàn lao động cho người lao động.

Công đoàn cần tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên, người lao động như nâng cao năng suất lao động, sáng kiến sáng tạo, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa của HANDICO…

Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, đã có 7 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam. LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân. 13 Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng 62 tập thể và 127 cá nhân được Công đoàn Tổng Công ty khen thưởng.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Tin khác

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động