Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện Gia Lâm vui Tết sum vầy

(LĐTĐ) Ngày 28/1, dù tiết trời cuối đông buốt giá nhưng bầu không khí tại Nhà văn hóa huyện Gia Lâm - nơi diễn ra chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ", "Chợ Tết Công đoàn" năm 2024 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức vẫn vô cùng ấm nóng bởi những hoạt động tưng bừng, sôi nổi, mang đậm không khí Tết đến, Xuân về dành cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Trên 800 cá nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2023 LĐLĐ huyện Gia Lâm triển khai công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động Công đoàn huyện Gia Lâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2024

Tới dự Chương trình có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt. Đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ huyện cũng tới tham dự Chương trình trong niềm háo hức, xúc động.

Chương trình là hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm nhằm quan tâm, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn với phương châm “Mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện Gia Lâm vui Tết sum vầy
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động

Phát biểu tại Chương trình, ông Nguyễn Đức Thể - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm bày tỏ: Từ ngàn đời nay, Tết Nguyên đán đã trở thành niềm mong đợi, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tết không chỉ là dịp sum vầy bên gia đình mà còn là dịp để chia sẻ yêu thương, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn đón một năm mới ý nghĩa, tràn đầy hạnh phúc.

“Với người lao động, nhất là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thì một cái Tết đủ đầy chỉ đơn giản là có được nồi bánh chưng, mua cho con trẻ tấm áo mới, có tờ vé xe để về quê ăn Tết. Thấu hiểu mong mỏi của người lao động, nhằm chia sẻ khó khăn, đem niềm vui Tết đến với tất cả đoàn viên, người lao động, trong 10 năm qua, các cấp Công đoàn của huyện Gia Lâm đã triển khai chương trình “Tết sum vầy” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao phúc lợi đoàn viên, triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi dịp Tết đến Xuân về” - ông Nguyễn Đức Thể cho biết.

Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện Gia Lâm vui Tết sum vầy
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt và Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể trao hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể, chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và "Chợ Tết Công đoàn" năm 2024 của LĐLĐ huyện Gia Lâm tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Huyện ủy Gia Lâm, sự hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và LĐLĐ Thành phố đã dành tặng 420 suất quà, 140 phiếu mua hàng miễn phí cho đoàn viên, người lao động huyện Gia Lâm trị giá 546 triệu. LĐLĐ huyện cũng dành tặng 1.386 suất quà, 400 phiếu mua hàng miễn phí cho đoàn viên tham gia “Chợ Tết Công đoàn”, tặng 39 vé xe cho đoàn viên, người lao động ngoại tỉnh về quê đón Tết, tổng kinh phí trao tặng trị giá 1,153 tỷ đồng.

“Thông qua việc tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ", chúng tôi mong các anh chị em công nhân lao động hãy dành thời gian quý báu cho gia đình, chăm sóc ông bà, cha mẹ; chăm lo con cái để vun đắp bền chặt hơn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thật sự có một cái Tết đầm ấm, yên vui.

Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện Gia Lâm vui Tết sum vầy
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể phát biểu tại Chương trình

Đây sẽ là nguồn lực mạnh mẽ để ngay sau Tết, đoàn viên, công nhân, người lao động trở lại làm việc đúng thời gian quy định với tinh thần mới, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất, chất lượng cao, tiếp tục khẳng định là lực lượng tiên tiến của xã hội, đóng góp ngày càng to lớn hơn cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” - ông Nguyễn Đức Thể bày tỏ.

Đúng như tinh thần mang Tết ấm áp đến sớm với đoàn viên, người lao động, trong Chương trình, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Gia Lâm đã được tham gia vào nhiều hoạt động sôi nổi, mang đậm không khí ngày Tết như: Thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, chương trình văn nghệ, được lãnh đạo Huyện ủy, LĐLĐ huyện, doanh nghiệp hảo tâm trao quà Tết, vé xe, trao kinh phí và thiết bị, vật liệu hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn.

Tham dự Chương trình và được nhận những phần quà ý nghĩa, nhiều đoàn viên, người lao động huyện Gia Lâm không giấu được niềm xúc động. Một công nhân đến từ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm bày tỏ: “Công việc, cuộc sống của người công nhân còn nhiều vất vả nhưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về lại nhận được sự quan tâm kịp thời của tổ chức Công đoàn, chúng tôi rất ấm lòng”.

Dịp này, LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng tổ chức “Chợ Tết Công đoàn” với 18 gian hàng bán các mặt hàng thiết yếu, chất lượng đảm bảo, giảm giá từ 10 - 20% để phục vụ nhu cầu sắm Tết cho đoàn viên, người lao động.

Một số hình ảnh tại Chương trình:

Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện Gia Lâm vui Tết sum vầy
Đại biểu lãnh đạo Huyện ủy và LĐLĐ huyện Gia Lâm cắt băng khai mạc "Chợ Tết Công đoàn"
Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện Gia Lâm vui Tết sum vầy
Đại diện lãnh đạo Huyện ủy và LĐLĐ huyện Gia Lâm trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động
Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện Gia Lâm vui Tết sum vầy
Lãnh đạo Huyện ủy và LĐLĐ huyện Gia Lâm thăm các gian hàng tại "Chợ Tết Công đoàn"
Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện Gia lâm vui Tết sum vầy
Đoàn viên, người lao động mua sắm tại "Chợ Tết Công đoàn"
Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện Gia Lâm vui Tết sum vầy
Đoàn viên, CNVCLĐ thi gói bánh chưng
Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện Gia Lâm vui Tết sum vầy
Thuyết trình về mâm ngũ quả
Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện Gia Lâm vui Tết sum vầy
Chương trình văn nghệ rộn ràng sắc Xuân
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động