Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên vui đón “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”

(LĐTĐ) Sáng nay (15/1), tại Trường Mầm non Tràng An, hơn 400 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên đã vui đón “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức.
LĐLĐ quận Long Biên: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn điểm LĐLĐ quận Long Biên được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố LĐLĐ quận Long Biên phát động phong trào thi đua năm 2023 tới công nhân, viên chức, lao động

Phát biểu tại Chương trình, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết: Chương trình “Tết Sum vầy” năm nay với chủ đề “Xuân gắn kết” do LĐLĐ quận tổ chức là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về cơ sở và người lao động; nhằm chia sẻ, kết nối yêu thương, mang đến không khí vui tươi, ấm áp trước thềm Xuân mới Quý Mão, với mong muốn một mùa xuân tươi đẹp, bình an sẽ đến với mọi người, mọi nhà.

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên vui đón “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”
Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố Trần Thị Thanh (thứ sáu từ phải sang) và Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng (thứ năm từ trái qua) tặng quà Tết cho đoàn viên.

Theo bà Phan Thị Thu Hằng, những tháng cuối năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn quận gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, lạm phát kéo dài ở nhiều quốc gia, cùng với những diễn biến phức tạp của chính trị, kinh tế thế giới. Nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, dẫn đến người lao động bị thiếu việc làm, mất việc làm, thu nhập giảm sút, đời sống gặp rất nhiều khó khăn…

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động, nhất là dịp Tết đến, Xuân về, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên đã nhanh chóng rà soát, tổng hợp các trường hợp đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do thiếu việc, mất việc làm, bị nợ lương ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập dịp Tết Quý Mão - 2023 và kịp thời đề xuất LĐLĐ Thành phố hỗ trợ.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ nguồn kinh phí Công đoàn, LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ quận Long Biên đã trích kinh phí hỗ trợ 565 trường hợp là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 455 triệu đồng.

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên vui đón “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”
Đại diện các Công đoàn cơ sở nhận vé xe miễn phí cho đoàn viên về quê đón Tết từ lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn do thiếu việc, mất việc làm, bị nợ lương ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, LĐLĐ Thành phố đã quyết định hỗ trợ 99 người lao động trên địa bàn quận, với tổng số tiền 51,5 triệu đồng.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên, một hoạt động chăm lo cho đoàn viên được các đoàn viên và Công đoàn cơ sở đánh giá hiệu quả, thiết thực trong dịp Tết đó là tổ chức những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Đây là năm thứ 9, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Theo đó, các cấp Công đoàn từ quận đến cơ sở sẽ tổ chức 9 chuyến xe đưa công nhân ở các tỉnh xa như Thanh Hóa, Nghệ An... về quê đón Tết.

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên vui đón “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”
Ba đội thi tham gia phần thi gói bánh chưng. Mỗi đội sẽ nhận 8 kg gạo cùng các nguyên liệu như đỗ, thịt với số lượng tương ứng đã được sơ chế trước, cùng lá dong và lạt đủ để gói. Các đội thi sẽ có thời gian 45 phút thể hiện tài năng gói bánh, đạt về thẩm mĩ, số lượng, chất lượng, mà không cần khuôn.

Tại chương trình, bên cạnh những suất quà hỗ trợ, đoàn viên công nhân, viên chức, lao động quận đã sôi nổi, hào hứng với phần thi gói bánh chưng đến từ 3 đội thi.

Thông qua phần thi, Ban Tổ chức mong muốn tăng thêm sự gắn kết, tinh thần đồng đội giữa các thành viên trong đội thi, tái hiện không gian Tết truyền thống của người Việt Nam, qua đó duy trì được nét văn hóa truyền thống rất đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” diễn ra sôi động, hào hứng với phần bốc thăm trúng thưởng; trong đó: 1 giải Nhất, phần thưởng là 1 bếp từ trị giá 1,5 triệu đồng; 2 giải Nhì, phần thưởng là máy xay sinh tố trị giá 1 triệu đồng; 3 giải Ba, phần thưởng là ấm siêu tốc trị giá 800 nghìn đồng; 20 giải Khuyến khích, phần thưởng là máy sấy tóc trị giá 300 nghìn đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi nhận tại Chương trình

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên vui đón “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”
Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố Trần Thị Thanh trao phần thưởng giải Nhì cho 2 đoàn viên may mắn trong phần bốc thăm trúng thưởng.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên vui đón “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng trao phần thưởng giải Nhất trị giá 1,5 triệu đồng cho đoàn viên may mắn trong phần bốc thăm trúng thưởng.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên vui đón “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”
Những suất quà Tết ân tình của tổ chức Công đoàn được trao tới đoàn viên trước thềm Xuân Quý Mão 2023.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên vui đón “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và quận Long Biên trao giải phần thi gói bánh chưng cho các đội. Kết quả, giải Nhất thuộc về đội Đào Thắm; giải Nhì thuộc về đội Mai Vàng và giải Ba thuộc về đội Bánh chưng Xanh.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên vui đón “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên vui đón “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”
Tại Chương trình, còn có các gian hàng bán sản phẩm nông sản sạch, bánh đúc, chè ngô... do cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Tràng An tổ chức.
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Xem thêm
Phiên bản di động