Đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ để thực hiện tốt nhiệm vụ

Phát biểu tại Hội nghị công bố các Quyết định về thành lập, kết thúc hoạt động các tổ chức Đảng, ngày 12/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy còn nhiều việc phải làm, kết quả đạt được vừa qua rất quan trọng nhưng mới chỉ là bước đầu, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để bộ máy mới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Hà Nội: Công bố các Quyết định về thành lập, kết thúc hoạt động các tổ chức Đảng Bí thư Thành ủy Hà Nội: Khát vọng vươn mình của Thủ đô trong kỷ nguyên mới Giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên lên đường nhập ngũ

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương về đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Thành ủy Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo quán triệt, triển khai, đảm bảo đúng chỉ đạo của Trung ương với tinh thần thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố cùng sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ để thực hiện tốt nhiệm vụ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương và các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của Thành phố, nhất là Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã nỗ lực, chủ động, phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về tinh gọn tổ chức bộ máy.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, các Đảng bộ khối, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng của Thành phố luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh, đóng góp chung vào xây dựng và phát triển Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”.

Biểu dương những thành tích mà các đơn vị đã đạt được, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cũng ghi nhận và cảm ơn tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, sự ủng hộ, đoàn kết, vì sự nghiệp chung của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thực hiện sáp nhập hoặc kết thúc hoạt động để thành lập mô hình tổ chức mới, phù hợp với thực tiễn phát triển mới của Thành phố.

Đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ để thực hiện tốt nhiệm vụ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, bước sang giai đoạn lịch sử mới, với mô hình và phương thức hoạt động mới, Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, Đảng ủy Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp đảm bảo hoạt động liên tục, không gián đoạn; làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên.

Đồng thời khẩn trương thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó lưu ý sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, phát huy năng lực chuyên môn, giữ vững kỷ cương, nền nếp hoạt động; khẩn trương thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận cán bộ, tài liệu, tài chính, tài sản theo quy định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy bắt tay ngay vào công việc, sớm báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo đúng hướng dẫn của Trung ương; ban hành quy chế làm việc, sắp xếp và ổn định tổ chức, bảo đảm không để chậm trễ, gián đoạn trong việc chỉ đạo triển khai kế hoạch, chương trình công tác năm 2025.

Đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ để thực hiện tốt nhiệm vụ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương và các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh công tác dân vận gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài lưu ý, Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố và Đảng ủy UBND Thành phố cần tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo trên mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp mình và chỉ đạo Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng quy định. Đồng thời, phải chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy trong việc chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo quá trình triển khai diễn ra đúng tiến độ, chặt chẽ và hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống của cơ quan, đơn vị, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ để thực hiện tốt nhiệm vụ
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các cán bộ được chỉ định, phân công, điều động và bổ nhiệm giữ các chức vụ mới cần khẩn trương, tập trung nắm bắt công việc, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của bản thân, không ngừng phấn đấu, tìm tòi, học hỏi và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể của cơ quan, đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị mới ngày một phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy còn nhiều việc phải làm, kết quả đạt được vừa qua rất quan trọng nhưng mới chỉ là bước đầu, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để bộ máy mới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã công bố các Quyết định về thành lập, kết thúc hoạt động các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy; quyết định về công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, kết thúc hoạt động của Đảng đoàn Ban Cán sự Đảng cấp Thành phố do Thành ủy Hà Nội thành lập gồm: Đảng đoàn HĐND Thành phố; Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố; Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; Đảng đoàn Hội Nông dân Thành phố; Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Thành phố; Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố; Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thành phố; Ban cán sự Đảng UBND Thành phố; Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Thành phố; Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố.

Kết thúc hoạt động của: Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố và Đảng bộ khối doanh nghiệp Thành phố. Thành lập 2 Đảng bộ mới trực thuộc Đảng bộ Thành phố là: Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố và Đảng bộ UBND Thành phố; công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy.

Cùng với các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan mới thành lập; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng Thành phố và Đảng ủy UBND Thành phố, các quyết định kiện toàn công tác cán bộ để tạo sự đồng bộ trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định, bảo đảm để bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều khó khăn, thách thức trong phòng chống bệnh lao

Nhiều khó khăn, thách thức trong phòng chống bệnh lao

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực vượt bậc trong công tác phòng, chống bệnh lao, nhưng Việt Nam vẫn là một trong 30 quốc gia có gánh nặng lao và lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới. Trong khi đó, nguồn lực tài chính, đặc biệt ngân sách quốc tế có xu hướng giảm dần, khiến công tác phòng chống bệnh lao gặp không ít khó khăn.
Doanh nghiệp lo ngại khó khăn khi tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Doanh nghiệp lo ngại khó khăn khi tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đưa ra 2 phương án tăng thuế đối với rượu, bia, trong đó có phương án tăng cao và liên tục đạt tới 100% cho tới năm 2030 (theo Phương án 2). Đồng thời, bổ sung mặt hàng nước giải khát có đường hàm lượng trên 5g/100ml theo tiêu chuẩn Việt Nam vào đối tượng chịu thuế với thuế suất dự kiến là 10%.
Không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân

Không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân

Sáng 24/3, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025” tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Hà Nội: Triển khai ngay phòng họp không giấy

Hà Nội: Triển khai ngay phòng họp không giấy

Ngày 24/3, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo 204) tổ chức phiên họp thứ nhất. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Chỉ đạo 204 chủ trì phiên họp.
Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2025

Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2025

Ngành Du lịch Việt Nam đã khởi đầu năm 2025 với những tín hiệu tích cực. Trong bối cảnh ngành đang phấn đấu đạt mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế và 120 - 130 triệu lượt khách nội địa trong năm nay, kết quả 3 tháng đầu năm cho thấy sự tăng trưởng đáng khích lệ tại nhiều địa phương.
Hơn 100 hộ dân ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì được bàn giao về Sơn Tây

Hơn 100 hộ dân ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì được bàn giao về Sơn Tây

Mới đây, tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã Vân Hòa, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức bàn giao hộ dân, nhân khẩu thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì về thị xã Sơn Tây quản lý theo địa giới hành chính.
Nghiên cứu mở rộng, tăng làn xe cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Nghiên cứu mở rộng, tăng làn xe cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Dự kiến, tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ được mở rộng lên quy mô 10 - 12 làn xe theo phương thức PPP (đối tác công tư).

Tin khác

Không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân

Không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân

Sáng 24/3, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025” tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Hà Nội thành lập tổ công tác liên ngành thẩm định dự án cầu Tứ Liên

Hà Nội thành lập tổ công tác liên ngành thẩm định dự án cầu Tứ Liên

Tổ công tác liên ngành sẽ do Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì và có nhiệm vụ xem xét, thẩm định các nội dung liên quan đến dự án thành phần của Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên.
Triển khai cấp bách dự án dẫn nước sông Hồng về sông Tô Lịch

Triển khai cấp bách dự án dẫn nước sông Hồng về sông Tô Lịch

Ban Kỹ thuật và Nông nghiệp cho biết, đang phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện phương án lấy nước sông Hồng vào sông Tô Lịch theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố. Mục tiêu hoàn thành và công bố phương án trước 20/8; đồng thời triển khai cấp bách dự án dẫn nước từ sông Hồng qua Hồ Tây để bổ sung nước cho sông Tô Lịch và hoàn thành vào dịp 2/9.
Hiện thực hóa định hướng phát triển Thủ đô xanh, sạch, thông minh, hiện đại

Hiện thực hóa định hướng phát triển Thủ đô xanh, sạch, thông minh, hiện đại

Sáng 21/3, Ban chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025” tổ chức tổng kết Chương trình.
Mặt trận thành phố Hà Nội tiên phong phát động phong trào “Công dân số cùng Thủ đô vươn mình”

Mặt trận thành phố Hà Nội tiên phong phát động phong trào “Công dân số cùng Thủ đô vươn mình”

Sáng nay (20/3), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội phát động tới Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân phong trào “Công dân số cùng Thủ đô vươn mình”.
Phương án bố trí loạt trụ sở ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời

Phương án bố trí loạt trụ sở ven hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có đề xuất phương án di dời, tái định cư với các trường hợp nằm trong khu vực thực hiện dự án nghiên cứu mở rộng không gian công cộng hồ Hoàn Kiếm.
Hà Nội đề nghị làm rõ mô hình chính quyền cơ sở khi sửa đổi Hiến pháp

Hà Nội đề nghị làm rõ mô hình chính quyền cơ sở khi sửa đổi Hiến pháp

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành ban hành hoặc tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Hà Nội: 5 nhóm hồ sơ được ưu tiên rút ngắn thời gian xử lý

Hà Nội: 5 nhóm hồ sơ được ưu tiên rút ngắn thời gian xử lý

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có văn bản số 911/UBND-TH về việc chỉ đạo phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của Thành phố.
Cụ thể phương án bố trí trụ sở, tái định cư thực hiện dự án cải tạo khu vực hồ Hoàn Kiếm

Cụ thể phương án bố trí trụ sở, tái định cư thực hiện dự án cải tạo khu vực hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội thống nhất nghiên cứu phương án kiến trúc tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm theo hướng trở thành khu quảng trường - công viên đặc biệt. Đồng thời bố trí quỹ đất khoảng 100ha tại huyện Đông Anh để phục vụ công tác tái định cư cho dự án này và các dự án trọng điểm khác của Thành phố (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo...).
Trước 15/4 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Trước 15/4 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện tiếp tục tập trung thực hiện, giải quyết dứt điểm đối với phần diện tích đất còn lại phải thu hồi của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, hoàn thành trước ngày 15/4/2025, đây là thời hạn cuối cùng, không được phép muộn hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động