Đoàn kết, sáng tạo xây dựng Chi bộ báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh

Hôm nay, 15/8/2022, Chi bộ báo Lao động Thủ đô long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, các quần chúng cảm tình Đảng của báo Lao động Thủ đô. Đặc biệt, dự Đại hội có đầy đủ 20 đảng viên Chi bộ báo Lao động Thủ đô được Đại hội triệu tập.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô Trân quý, tiếp thu và không ngừng đổi mới Lời cảm ơn của báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô đã báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ báo Lao động Thủ đô khóa X nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.

Đoàn kết, sáng tạo xây dựng Chi bộ báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Báo Lao động Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, toàn diện về các mặt: Công tác chính trị tư tưởng, chuyên môn, tổ chức cán bộ, an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của báo Lao động Thủ đô; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Chi bộ và đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Điển hình, trong công tác chuyên môn, nhiệm kỳ qua, mặc dù giảm kỳ xuất bản từ 3 kỳ xuống 2 kỳ/tuần để tập trung cho sự phát triển báo điện tử, song báo in Lao động Thủ đô tiếp tục được cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng nội dung, ngày càng hấp dẫn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Đồng lòng xây dựng Chi bộ báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô phát biểu tại Đại hội

Trên mỗi số phát hành, có ¼ thời lượng đăng tải thông tin về Công đoàn, lao động, việc làm. Bên cạnh đó báo có nhiều tin, bài phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động, điều hành của Đảng, Chính phủ, Thành phố; phản ánh dòng chảy cuộc sống. Mỗi năm báo in xuất bản 104 số, trong đó có từ 6 - 8 số đặc biệt chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô, Công đoàn và đất nước.

Song song với báo in, nhiệm kỳ 2020 - 2022 báo điện tử Lao động Thủ đô tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh sản xuất thông tin chủ lực của báo. Mỗi năm Báo xuất bản từ 14.000 đến 16.000 tin bài, trong đó khoảng 85% có nội dung phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mặt tốt đẹp của xã hội, các gương điển hình tiên tiến, thông tin đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố, các hoạt động, điều hành của thành phố, hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, công tác phòng, chống dịch Covid-19, dòng chảy cuộc sống; 15% còn lại đăng tải những góc nhìn, vấn đề dân sinh, phản biện mặt trái của xã hội với tinh thần xây dựng.

Đồng lòng xây dựng Chi bộ báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố và đại diện Ban Biên tập, Công đoàn báo Lao động Thủ đô tặng hoa chúc mừng Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư khóa mới được bầu tại Đại hội.

Một trong những thế mạnh của Lao động Thủ đô điện tử là thường xuyên truyền trực tuyến các sự kiện thời sự, các hoạt động lớn của Công đoàn, Thủ đô và đất nước, giúp bạn đọc cập nhật đầy đủ và nhanh nhất thông tin các sự kiện. Mỗi năm báo tổ chức truyền trực tuyến hàng chục sự kiện. Trong nhiệm kỳ Báo triển khai nhiều thể loại báo điện tử mới như longform, emagazin, clip, audio, infographic… Hàng trăm tác phẩm thể loại báo chí mới ra đời đã đưa thương hiệu Lao động Thủ đô lên một tầm mới…

Ngoài công tác xuất bản thường xuyên theo chuyên môn, trong năm 2020 - 2021, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thực hiện nhiệm vụ chính trị do LĐLĐ Thành phố giao, báo Lao động Thủ đô đã thực hiện thiết kế, in ấn, phát hành Áp phích tuyên truyền “Tổ An toàn Covid-19”; dựng 3 clip hướng dẫn thực hiện Hội nghị Đối thoại nơi làm việc, Hội nghị Người lao động và Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Cùng đó, từ năm 2021, thực hiện nhiệm vụ LĐLĐ Thành phố giao, Báo đã thí điểm xuất bản, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở 1 quý/1 số, và năm 2022, Báo xuất bản, phát hành 1 tháng/1 số với số lượng lượng trên 10 nghìn bản.

Đoàn kết, sáng tạo xây dựng Chi bộ báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội.

Với những nỗ lực và kết quả toàn diện, năm 2020 Chi bộ Báo được Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà nội tặng Giấy khen về thành tích làm tốt công tác dân vận khéo. Hằng năm Chi bộ được công nhận là Chi bộ hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Báo nhận được 14 Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành. Nhiều cá nhân được LĐLĐ Thành phố, Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn Cơ quan tặng Bằng khen, Giấy khen.

Xây dựng Chi bộ báo Lao động Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh

Với tinh thần dân chủ, thắng thắn và xây dựng, tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp những ý kiến tham luận trí tuệ, xác đáng để tiếp tục xây dựng Chi bộ báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn đạt nhiều kết quả xuất sắc hơn nữa.

Tham luận của đại biểu tập trung vào các chủ đề như: Xây dựng, phát triển Đảng để đáp ứng tình hình mới; Kỹ năng nghiệp vụ để có các bài báo chất lượng cao tham gia giải báo chí của Thành phố; Nâng cao chất lượng tuyên truyền hoạt động Công đoàn trên báo Lao động Thủ đô v.v…

Đoàn kết, sáng tạo xây dựng Chi bộ báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh
Đồng chí Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô tham luận tại Đại hội.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố ghi nhận, đánh giá cao những thành tích kết quả mà Chi bộ, Ban biên tập và cán bộ đảng viên, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. “Trong điều kiện khó khăn đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chi bộ, Ban Biên tập và tập thể báo Lao động Thủ đô đã đoàn kết, sáng tạo không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên mà còn hoàn thành cả những việc mới, việc khó” - đồng chí Lê Đình Hùng đánh giá.

Đồng tình với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ báo Lao động Thủ đô đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Đình Hùng cũng nhấn mạnh thêm về một số nội dung trọng tâm. Trong đó, đồng chí yêu cầu, Chi bộ báo Lao động Thủ đô cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo môi trường rèn luyện về phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên; giữ mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong Chi bộ; nâng cao sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đoàn kết, sáng tạo xây dựng Chi bộ báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh
Đoàn Chủ tịch và đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội
Đoàn kết, sáng tạo xây dựng Chi bộ báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh
Toàn cảnh Đại hội

Thực hiện quy chế và điều lệ Đảng, với sự công tâm, nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới. Theo đó, Đại hội đã bầu Chi ủy báo Lao động Thủ đô khóa XI, nhiệm kỳ 2022- 2025 gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Bí thư Chi bộ khóa X, Tổng Biên tập, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô khẳng định: Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và khối đoàn kết nội bộ. “Chặng đường trước mắt có những thuận lợi mới, cơ hội mới, đồng thời cũng không ít khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi mỗi đảng viên, cán bộ, phóng viên phải đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu vượt qua, đưa báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển” - đồng chí Lê Thị Bích Ngọc kêu gọi.

Một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022- 2025

- Tập trung nâng cao chất lượng nội dung báo in, đổi mới hình thức trình bày; giữ ổn định 2 kỳ báo/1 tuần, mỗi năm có từ 5 - 7 số báo đặc biệt, từng bước nâng số lượng phát hành báo in.

- Nâng cao chất lượng, tiếp tục đổi mới báo điện tử, xây dựng báo điện tử laodongthudo.vn là tờ báo uy tín, thông tin nhanh nhạy và chuẩn xác, tăng cường tuyến bài bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, phát triển mạnh mẽ các thể loại báo chí điện tử mới như Longform, Megastory, Clip, Infographic…

- 100% đảng viên, cán bộ, nhân viên chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của cơ quan chủ quản và thực hiện nghiêm Luật Báo chí, đạo đức người làm báo, 2 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội.

- Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ. Hằng năm Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu Hoàn thành tốt, hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Làm tốt công tác xây dựng Đảng. Phấn đấu kết nạp 3-4 đảng viên trong nhiệm kỳ, lựa chọn và cho đi học lớp tìm hiểu về Đảng từ 1 - 3 quần chúng ưu tú.

Bài: Phạm Diệp. Ảnh: Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động