Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam thăm và làm việc tại Cuba

Nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam đã có chuyến thăm, làm việc tại Cộng hòa Cuba từ ngày 29/6 đến ngày 1/7/2022.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Đề nghị sớm triển khai tăng lương tối thiểu đối với người lao động Trường Đại học Công đoàn: Trao bằng cho tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân hoàn thành chương trình nghiên cứu, học tập xuất sắc

Ngày 29/6, tại Trụ sở của Trung tâm Những người lao động Cuba (CTC), Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba đã tiến hành hội đàm cấp cao giữa hai tổ chức. Cùng tham dự có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Cuba Lê Thanh Tùng và cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam thăm và làm việc tại Cuba
Quang cảnh buổi hội đàm giữa Trung tâm Những người lao động Cuba và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn trân trọng gửi đến đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento - Tổng Thư ký CTC lời chào hỏi thân thiết và lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp trọng thị, thân tình của cá nhân đồng chí Tổng Thư ký và của Trung tâm Những người lao động Cuba đã dành cho đoàn đại biểu của Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng những thành tựu về chính trị, kinh tế - xã hội mà nhân dân Cuba dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba đã đạt được trong thời gian qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động khó lường, đặc biệt là những tác động của đại dịch Covid-19 và chính sách bao vây cấm vận siết chặt chống Cuba; vui mừng vì trong những thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ đoàn viên, người lao động Cuba.

Đồng chí cũng chúc mừng Ban lãnh đạo CTC về những thành quả mà CTC đã đạt được, khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn Cuba, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn của người lao động, vì độc lập, chủ quyền và sự phồn vinh của nhân dân Cuba, đóng góp vào sự phát triển, hòa bình, tiến bộ của khu vực và thế giới.

Đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento, Tổng Thư ký CTC nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch Tổng Liên đoàn và đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam đến Cuba lần này, nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Công đoàn Việt Nam đến Cuba sau 5 năm, kể từ chuyến thăm gần nhất vào năm 2017, góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, hữu nghị đặc biệt giữa Công đoàn hai nước Việt Nam - Cuba.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng nhau chia sẻ và cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, tập trung trao đổi, chia sẻ về tình hình phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của hai nước thời gian vừa qua; trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm thắt chặt và làm sâu sắc thêm mối quan hệ anh em, đoàn kết đặc biệt và hợp tác truyền thống giữa Công đoàn hai nước Việt Nam - Cuba trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam thăm và làm việc tại Cuba
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Thư ký CTC Trung tâm Những người lao động Cuba.

Hai bên đánh giá cao việc tổ chức Công đoàn hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là trong hoạt động của Liên hiệp Công đoàn Thế giới nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn, cũng như nâng cao uy tín và vị thế của mỗi tổ chức trong phong trào Công đoàn quốc tế; đồng thời, đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo của tổ chức Công đoàn hai nước cùng thống nhất, khẳng định mối quan hệ đoàn kết anh em đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro Ruz khởi xướng thiết lập, được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân, người lao động, Công đoàn hai nước không ngừng củng cố, dày công vun đắp trong suốt hơn 60 năm qua, trở thành mối “quan hệ mẫu mực” trong quan hệ quốc tế như Lãnh tụ Fidel từng đánh giá.

Mặc dù cách xa nhau nửa vòng trái đất và bất chấp những bước thăng trầm to lớn, có tính bước ngoặt xảy ra trong lịch sử nhân loại hơn 6 thập niên qua, tổ chức Công đoàn hai nước Việt Nam và Cuba luôn sát cánh bên nhau, dành cho nhau tình cảm đoàn kết thủy chung, sự ủng hộ tinh thần và vật chất hào phóng, vô tư, trong sáng theo nguyên tắc “chia sẻ những gì có dù ít ỏi, chứ không phải những gì dư thừa” vốn đã được khẳng định, thể hiện ở những thời điểm cam go nhất trong sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký CTC cảm ơn người lao động, Công đoàn Việt Nam về tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ chân thành, sự hỗ trợ vô tư, trong sáng đối với sự nghiệp cách mạng Cuba, đối với người dân Cuba cũng như Công đoàn Cuba từ trước tới nay, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay, khẳng định coi trọng kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như vai trò, chức năng và kinh nghiệm hoạt động công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mong muốn được học tập, nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động của Tổng Liên đoàn trong thời gian tới.

Lãnh đạo tổ chức Công đoàn hai nước Việt Nam - Cuba thống nhất phương hướng, các nội dung hợp tác giữa hai tổ chức Công đoàn hai nước trong thời gian tới như sau: Tiếp tục thực hiện các nội dung theo bản ghi nhớ về trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa hai tổ chức đã được ký kết vào tháng 9/2017; tăng cường ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, cũng như trong các hoạt động đoàn kết quốc tế của Liên hiệp Công đoàn Thế giới. Tích cực tham gia các hoạt động hội nghị, sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức nhằm góp phần củng cố và thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó sâu sắc giữa tổ chức Công đoàn hai nước; tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn về kỹ năng hoạt động công đoàn cho CTC theo hình thức phù hợp; CTC với vai trò và vị trí của mình ở trong khu vực sẽ hỗ trợ Tổng Liên đoàn trong việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn với tổ chức Công đoàn các nước khu vực châu Mỹ - Latinh.

Kết thúc buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định kết quả của hội đàm giữa hai tổ chức là dấu mốc mang ý nghĩa quan, những nội dung trao đổi tại hội đàm sẽ là cơ sở để tổ chức Công đoàn hai nước thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới; lập trường nhất quán, trước sau như một của tổ chức Công đoàn hai nước Việt Nam - Cuba trong việc tiếp tục củng cố, thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ anh em, đoàn kết đặc biệt và hợp tác truyền thống giữa Công đoàn hai nước; tin tưởng sâu sắc rằng, các thế hệ tương lai của Cuba và Việt Nam sẽ trung thành với di sản trường tồn giữa nhân dân hai nước, luôn đoàn kết và sẽ tiếp tục kề vai sát cánh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã trao tặng cho Trung tâm Những người lao động Cuba 25.000 euro nhằm hỗ trợ Công đoàn Cuba khắc phục những khó khăn và thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn lực hiện tại trong bối cảnh bị bao vây, cấm vận; trao tặng 20 máy tính bảng nhằm góp phần nâng cao năng lực công nghệ thông tin và cải thiện cơ sở vật chất văn phòng của Trung tâm Những người lao động Cuba. Đồng thời khẳng định Công đoàn Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ cho Công đoàn Cuba ở mức cao nhất theo khả năng của Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn trân trọng mời Đồng chí Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba sớm trở lại thăm Việt Nam. Đồng chí Tổng Thư ký CTC vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp chuyến thăm trong thời gian sớm nhất của năm 2023.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn đã có buổi làm việc với đồng chí Homero Acosta Álvarez - Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba. Tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội đã thông tin về những hoạt động nổi bật của Quốc hội Cuba, các chủ trương và biện pháp mà Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba đề ra nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, làm nền tảng bền vững cho việc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Cuba.

Đồng chí cũng trao đổi với đoàn về những trao đổi và hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, Quốc hội của hai nước trong những năm gần đây, làm sâu sắc hơn tình cảm đồng chí anh em, thủy chung, gắn bó giữa hai Đảng, hai Quốc hội và nhân dân, nguời lao động hai nước. Đồng chí đánh giá cao việc tổ chức Công đoàn hai nước Việt Nam - Cuba tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai tổ chức, góp phần vào thành công chung trong công tác đối ngoại nhân dân của hai nước.

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam thăm và làm việc tại Cuba
Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã thông báo vắn tắt thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và một số chủ trương lớn mà Đảng, Quốc hội Việt Nam đã đề ra trong thời gian gần đây; tình hình phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; khẳng định hai tổ chức Công đoàn sẽ không ngừng vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Quốc hội và nhân dân, người lao động hai nước Việt Nam - Cuba.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của chuyến công tác tại Cộng hòa Cuba, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Đoàn công tác cũng đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Tượng đài và thăm khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Jose Marti; thăm Trung tâm Fidel Castro Ruz (nơi thu thập, lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị Tổng Tư lệnh Cuba).

Trong chuyến công tác, Đoàn cũng đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Cuba, thăm hỏi và động viên các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây. Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Cuba Lê Thanh Tùng đã thông tin đến đoàn về tình hình của Cuba hiện nay, quan hệ giữa hai nước và cộng đồng người Việt Nam ở Cuba.

Quang Vũ, đưa tin từ Thủ đô La Habana, Cộng hòa Cuba.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động