Đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng

Điểm tựa từ những “ngôi nhà” hạnh phúc

(LĐTĐ) Những năm qua, các cấp công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội luôn quan tâm và triển khai thực hiện tốt công tác gia đình, góp phần từng bước ổn định, củng cố gia đình CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội ngày càng phát triển vững chắc.
diem tua tu nhung ngoi nha hanh phuc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương 90 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
diem tua tu nhung ngoi nha hanh phuc Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Hiện nay, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có 77 công đoàn cơ sở hoạt động trên khắp địa bàn Hà Nội với tổng số 15.640 CNVCLĐ trong đó nữ là 6841, số lượng đoàn viên Công đoàn 14.845 người trong đó nữ đoàn viên là 6676. Có thể nói, xây dựng gia đình hạnh phúc trong toàn ngành Xây dựng Hà Nội là cả một quá trình bền bỉ phấn đấu của mỗi thành viên trong gia đình CNVCLĐ toàn ngành và cả của công đoàn ngành.

diem tua tu nhung ngoi nha hanh phuc
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tặng quà các cháu học sinh giỏi vượt khó năm học 2018 – 2019.

Nhờ xác định rõ trọng tâm công tác này, mặc dù còn nhiều khó khăn, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS cùng lãnh đạo các công ty khắc phục mọi khó khăn, tìm kiếm việc làm, đẩy mạnh sáng kiến sáng tạo đưa năng suất lao động tăng cao, đời sống, việc làm, thu nhập của đa số CNVCLĐ được ổn định, các chế độ chính sách được đảm bảo, người lao động yên tâm công tác.

Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ công đoàn ngành, ngay từ đầu năm 2019, Ban Chấp hành công đoàn ngành cùng đại diện Ban nữ công quần chúng Công đoàn ngành đã tham mưu xây dựng chương trình công tác để thực hiện tốt công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động trong toàn ngành.

diem tua tu nhung ngoi nha hanh phuc
Hội thi nấu ăn

Theo đó, nhằm tiếp nối chủ đề truyền thống “Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương” các hoạt động biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đã được triển khai đến 100% CĐCS trực thuộc với mục đích biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, nhân rộng các hành động đẹp.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng Hà Nội, với mong muốn thu hút đông đảo hơn nữa nữ CNVCLĐ tham gia các hoạt động chung, phát huy truyền thống nhân ái, đạo đức nề nếp gia phòng trong gia đình của người Việt, công đoàn ngành đã hướng dẫn CĐCS thông qua chương trình công tác nữ công, hoạt động nữ công tùy theo điều kiện thực tế như “Tọa đàm Nam CNVCLĐ chia sẻ công việc gia đình; tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng biết chia sẻ; Nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử trong gia đình; Chăm sóc sức khỏe sinh sản…

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”… do Công đoàn ngành phát động đã ngày càng thu hút đông đảo lao động nữ tham gia; khích lệ nữ CNVCLĐ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời hoàn thành tốt chức năng của người mẹ, người vợ là chăm lo gia đình, nuôi dạy con ngoan, khỏe, học giỏi, luôn tiến bộ.

Thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa này, CLB Nữ công trong công đoàn ngành đã tạo động lực để các nữ CNVCLĐ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại đơn vị công tác và phấn đấu vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình… Đồng thời, góp phần xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Có thể nói, từ những nỗ lực không ngừng nghỉ như vậy, mỗi năm công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lại có thêm nhiều hơn các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Trong đó, năm 2019, các cấp cơ sở trong ngành đã khen thưởng 1202 gia đình và công đoàn ngành đã lựa chọn biểu dương 90 gia đình tiêu biểu trong toàn ngành năm 2019. Đây là những gia đình CNVCLĐ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của gia đình người Việt Nam, biết vượt khó vươn lên, mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương và tôn trọng nhau.

Một trong số những gương gia đình tiêu biểu là gia đình chị Phạm Ngọc Anh, công nhân vệ sinh môi trường tại Công ty Cổ phần Môi trường Tây Đô. Trong công việc, chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn của Công ty.

Trong nhiều năm liền chị đều đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", Chồng chị Ngọc Anh là anh Phạm Đức Toàn hiện đang làm việc tại Công ty Bao bì xuất nhập khẩu cũng luôn chia sẻ gánh nặng gia đình cùng vợ con. Nhờ tình yêu thương, đùm bọc của cha mẹ, con trai anh chị là cháu Phạm Đức Trung là học sinh giỏi 10 năm liên tiếp, đạt giải Khuyến khích môn Toán lớp 10 cấp cụm và năm 2018-2019 vừa qua cháu đạt học sinh Giỏi lớp 10 Trường THPT Chu Văn An.

Hay như gia đình Chị Hà Thị Huệ - Tổ phó đội Công viên Hai Bà Trưng - Xí nghiệp Quản lý Công viên Cây xanh số 1 - Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội. Tại đơn vị, chị luôn ý thức rõ trách nhiệm và vai trò của bản thân, 3 năm liền 2016, 2017, 2018 đạt Lao động tiên tiến. Bản thân chị cũng được tặng Bằng khen vì đã có thành tích đột xuất thi công Công trình đường Võ Chí Công.

Trong gia đình, chồng chị cũng luôn cùng chia sẻ gánh nặng gia đình cùng vợ con. Đến nay hai con của anh chị là cháu Bành Thị Hồng Nhung và Bành Tú Phương cũng đã có 11 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Gia đình luôn là tấm gương hòa thuận êm ấm, mẫu mực trong nếp sống, nếp nghĩ, nếp làm, cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ con luôn ngoan ngoãn, lễ phép tại địa phương cũng như tại nơi công tác.

Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân loại, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Muốn xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ thì bản thân các thành viên trong gia đình phải cùng nhau phấn đấu, đồng thời thiết lập được những mối quan hệ bình đẳng, tiến bộ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, giữa gia đình và cộng đồng xã hội. Tin tưởng rằng các cấp công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, góp phần từng bước ổn định, củng cố gia đình CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội ngày càng phát triển vững chắc.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.

Tin khác

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động