Điểm sáng ở một Công đoàn cơ sở trường học tại Tây Nguyên

Là một trong các Trường Trung học cơ sở (THCS) ở tỉnh Đắk Lắk đạt chuẩn quốc gia, những năm gần đây, Trường THCS Thành Nhất (phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) liên tục đạt được nhiều kết quả tốt từ chất lượng giáo dục toàn diện đến giáo dục mũi nhọn. Trong sự trưởng thành đi lên ấy của nhà trường, tổ chức Công đoàn trường luôn là lực lượng quan trọng cùng chuyên môn góp phần tạo nên những thành tích này.
Nha Trang: Cận cảnh dự án dở dang gây lãng phí trên đất vàng ven biển Khánh Hòa: Đảo Trí Nguyên “chật vật” vì thiếu nước sạch 55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

Khi vai trò Công đoàn trường học được phát huy

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở (CĐCS), đơn vị có tổng số 38 thầy, cô giáo đều là đoàn viên công đoàn, mặc dù số quân số khá khiêm nhường nhưng Công đoàn nhà trường luôn xác định ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, tổ chức Công đoàn phải là chỗ dựa, nơi gửi gắm, chia sẻ của giáo viên khi họ gặp khó khăn trong giảng dạy. Đội ngũ nhà giáo, người lao động tại các điểm trường đều rất cần CĐCS các cấp hỗ trợ, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn trong lao động nghề nghiệp.

“Công đoàn cơ sở Ngành giáo dục được ví như là ngôi nhà chung, mà ở đó mỗi thành viên trong gia đình ấy chính là cán bộ, giáo viên, người lao động. Ở đó, mọi người sẽ gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như chuyên môn, nghiệp vụ”, bà Thanh Hà chia sẻ.

Thấu hiểu điều đó, thời gian qua, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của chi bộ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, sự nỗ lực của cán bộ CĐCS và sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Liên đoàn Lao động TP. Buôn Ma Thuột, CĐCS Trường THCS Thành Nhất luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp điều kiện thực tiễn của nhà trường, từ đó, mang lại niềm tin, và tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên, người lao động trong hoạt động Công đoàn.

Điểm sáng ở một Công đoàn cơ sở trường học tại Tây Nguyên
Ban Chấp hành Công đoàn trường phối hợp với Ban Giám hiệu tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa cùng đóng góp giúp đỡ các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường.

Minh chứng cho điều đó, những năm qua, CĐCS của nhà trường đã phối hợp với lãnh đạo nhà trường thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động, nhất là các chế độ, chính sách mới.

Đặc biệt, liên tiếp giữ vững được danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc được nhận giấy khen từ Liên đoàn Lao động TP. Buôn Ma Thuột trong nhiều năm liền.

Hằng năm, vào đầu năm học, căn cứ vào các nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên yêu cầu, Công đoàn Trường THCS Thành Nhất luôn xây dựng chương trình hoạt động cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, sau đó lấy ý kiến thống nhất của toàn thể đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra, còn thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, Nghị quyết của Công đoàn; duy trì hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp khi ốm đau, hiếu, hỉ…; tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm; giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; tổ chức liên hoan, biểu dương các cháu thiếu nhi là con của đoàn viên, người lao động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu...

Để phát huy dân chủ cơ sở, nhiều năm nay, Công đoàn trường đã đề xuất lãnh đạo nhà trường trực tiếp đối thoại những thắc mắc của người lao động trong hội nghị cán bộ, công chức hằng năm... Nhờ đó, đã làm tốt việc xây dựng mối đoàn kết thống nhất cho mục tiêu giáo dục của nhà trường.

Vượt khó hoạt động hiệu quả

Thầy giáo Nguyễn Đức Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Nhất chia sẻ: Nhà trường luôn động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tham gia nghiên cứu khoa học, viết chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm và có hình thức khen thưởng kịp thời.

“Cán bộ làm công tác Công đoàn phải là người “thắp lửa” động viên đội ngũ nhà giáo nhiệt tình tham gia các phong trào, phát huy sáng kiến, giải pháp hữu ích để áp dụng vào công tác giảng dạy. Bởi trong nhà trường, hoạt động công đoàn luôn gắn với công tác chuyên môn. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường”, thầy Huy nhận định.

Vì quỹ CĐCS không nhiều, gần như nguồn quỹ chỉ đủ chi thăm hỏi ốm đau, tổ chức hoạt động khác cho con em đoàn viên, người lao động. Những hoạt động còn lại đều có sự chia sẻ kinh phí tổ chức từ nhà trường. Vì vậy, để hỗ trợ chi phí cho hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhà trường và Công đoàn phải cân đối ngân sách trên tinh thần tiết kiệm những vẫn đủ “chất”.

CĐCS trường THCS Thành Nhất nhiều năm liền giữ vững danh hiệu
CĐCS Trường THCS Thành Nhất nhiều năm liền giữ vững danh hiệu.

Khi CĐCS hoạt động hiệu quả thì đội ngũ giáo viên sẽ càng tâm huyết, thực hiện tốt chức năng dạy học, chăm sóc học sinh. Thời gian tới, Ban Giám hiệu Trường THCS Thành Nhất sẽ đồng hành với CĐCS tiếp tục duy trì và phát triển các phong trào thi đua, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên.

Có thể khẳng định, CĐCS tại các trường học đã thực sự trở thành cầu nối giữa tổ chức Công đoàn, chính quyền, xã hội với đội ngũ nhà giáo và người lao động trong việc quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động, giúp họ tin tưởng, gắn bó hơn với nghề.

Hương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động