Điểm chuẩn năm 2020 của nhiều trường đại học sẽ tăng mạnh

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được đánh giá là dễ, phổ điểm của thể tăng, các trường đại học tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm học bạ... Đây là những nguyên nhân khiến đại diện các trường đại học đưa ra dự báo điểm chuẩn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ tăng so với những năm trước.
Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập tại Hà Nội
Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội
5948 diem chuan nam 2020
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn

Điểm chuẩn ngành “hot” tiếp tục đà tăng

Hiện các địa phương trên cả nước vẫn đang thực hiện công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo quy định của Bộ GDĐT, kết quả chấm thi sẽ được công bố vào 27.8. Dù chưa có kết quả chấm thi, nhưng hiện nhiều chuyên gia đã đưa ra mức dự báo về điểm chuẩn năm nay.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, dự báo điểm chuẩn năm nay vào trường sẽ tăng so với năm 2019. Mức điểm sàn (điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển) với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ dao động từ 20-26 điểm/3 môn.

Các ngành “hot” như Robot và trí tuệ nhân tạo dự kiến điểm sàn là 26 điểm, tăng 0,8 điểm so với điểm chuẩn năm 2019.

Nhóm ngành Ô tô, Công nghệ thông tin, Logistics, KDQT, Sư phạm Anh có mức điểm sàn là 23,5 điểm.

Hiện nhiều trường đã công bố điểm chuẩn của phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ. Trong ảnh là điểm chuẩn của ĐH Bách khoa TPHCM.

Với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, theo PGS-TS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh của trường, dự báo năm nay điểm chuẩn sẽ tăng ở một số ngành “hot” như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu. Đây đều là những ngành có đông thí sinh đăng ký và là ngành có truyền thống lấy điểm chuẩn cao, từ 25 điểm trở lên.

Năm 2019, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội lấy 27 điểm, Khoa học máy tính: 27,42 điểm, Kỹ thuật máy tính: 26,85 điểm.

Với nhóm ngành y dược, luôn có điểm chuẩn ở mức rất cao, dự báo điểm chuẩn năm nay cũng sẽ tăng.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, năm 2020, độ khó đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được điều chỉnh phù hợp với mục tiêu chính là xét tốt nghiệp, phù hợp với điều kiện học tập trong mùa dịch COVID-19, nên nhiều giáo viên đã nhận định đề dễ hơn mọi năm.

Việc này là nguyên nhân khiến điểm chuẩn năm 2020 sẽ tăng. Với Trường ĐH Y Hà Nội, năm 2020, điểm chuẩn có thể tăng từ 1-2 điểm.

Năm 2019, điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội cao nhất là 26,75, ngành Y đa khoa. Tiếp đó là ngành Răng hàm mặt với 26,4 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế cộng đồng với 19,9 điểm.

Trường ĐH Dược Hà Nội vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng. Trong đó có 59 em là học sinh đoạt giải môn Toán, Vật lý, Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; 13 em từng học lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học có chứng chỉ tiếng Anh SAT/ACT.

Hai thí sinh đoạt giải trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia trúng tuyển vào ĐH Dược Hà Nội theo diện xét tuyển thẳng.

Theo TS Vũ Xuân Giang - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Dược Hà Nội, theo dõi kỳ thi tốt nghiệp THPT, cũng như độ khó của đề thi năm nay, dự đoán điểm trúng tuyển ĐH Dược Hà Nội năm 2020 cũng nằm trong xu hướng có thể cao hơn những năm trước.

Tuy nhiên, để đưa ra dự báo bằng những con số cụ thể, cần phải chờ đến thời điểm công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho thí sinh.

Nhiều nguyên nhân khiến điểm chuẩn tăng

Một trong những nguyên nhân khiến các trường đại học đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2020 sẽ tăng so với năm trước vì đề thi tốt nghiệp THPT 2020 được đánh giá là nhẹ nhàng hơn. Điều này sẽ dẫn đến phổ điểm thi nhỉnh hơn ở khoảng điểm trung bình, nhiều bài thi đạt điểm 8-9.

Ngoài ra, đề thi môn tiếng Anh năm nay cũng được đánh giá là dễ hơn năm trước. Điều này sẽ có lợi cho thí sinh đăng ký khối A1, D1 hay TS xét tuyển khối xã hội nhân văn là D14 (văn - sử - Anh), D15 (văn - địa - Anh). Điều này đồng nghĩa những trường có xét tuyển bằng tổ hợp này sẽ có điểm chuẩn tăng.

Theo PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, có 2 lý do để dự báo điểm chuẩn vào các trường ĐH năm nay tăng.

Đầu tiên là đề thi tốt nghiệp THPT 2020 được đánh giá dễ hơn những năm trước. Tiếp đó, trong thời gian lùi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020, để chủ động ứng phó, hầu hết trường đã điều chỉnh phương án tuyển sinh bằng việc giảm tỉ lệ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng các phương thức khác. Vì điều này, điểm chuẩn theo hình thức xét tuyển điểm thi năm nay chắc chắn sẽ tăng lên, dao động từ 1-3 điểm.

Theo Đặng Chung/laodong.vn

https://laodong.vn/giao-duc/diem-chuan-nam-2020-cua-nhieu-truong-dai-hoc-se-tang-manh-829412.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

(LĐTĐ) Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025.
TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

(LĐTĐ) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức liên quan đến Trường quốc tế Mỹ (AISVN).
Xem thêm
Phiên bản di động