Dịch cúm bùng phát bất cứ lúc nào

Lo ngại cúm chồng cúm
Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình hình dịch cúm A(H7N9) tại Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng cao so với năm 2013, riêng trong hơn một tháng đầu năm 2014, đã ghi nhận 151 trường hợp mắc mới, trong đó có 16 trường hợp tử vong, nhiều hơn cả năm 2013. Thêm vào đó, Trung Quốc cũng đã xác nhận 2 trường hợp mắc cúm A(H10N8) tại Giang Tây, cả hai đều có tiền sử tiếp xúc với gia cầm; đồng thời chính quyền Đài Loan cũng đã thông báo ghi nhận trường hợp mắc cúm A(H6N1) đầu tiên ở người. Còn ở Campuchia đang có dịch cúm A(H5N1).

Trước thực tế này, TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) lo ngại, ngay tại Việt Nam, các tỉnh phía Nam cũng là điểm nóng của cúm A(H5N1). Từ đầu năm 2014 ghi nhận 2 ca mắc cúm A(H5N1) tại Bình Phước, Đồng Tháp. Cả hai bệnh nhân đều đã tử vong. Điều đáng lo ngại nhất là những nước láng giềng, địa bàn ngay sát biên giới với Việt Nam đang có dịch. Nếu không có biện pháp quyết liệt, dịch sẽ xâm nhập và bùng phát. Đặc biệt, nguy cơ tiếp tục bùng phát các ổ dịch bệnh cúm A(H5N1) trên các đàn gia cầm, thủy cầm và lây bệnh sang người với số mắc gia tăng tại Việt Nam nếu không triển khai các biện pháp phòng chống, kiểm soát cúm gia cầm và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh. Dịch bệnh cúm trên gia cầm vẫn được ghi nhận tại một số địa phương trong cả nước là do tập tục chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, điều kiện kinh tế, vệ sinh thấp kém. Việc phát hiện và xử lý ổ dịch bệnh trên gia cầm chưa được triệt để do ý thức khai báo dịch bệnh của người dân chưa cao, thói quen chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, chăn nuôi vịt chạy đồng phổ biến; việc đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh trong giết mổ của người dân còn hạn chế, việc mua bán, giết mổ, sử dụng gia cầm ốm, chết, việc vứt thả các gia cầm ốm, chết dọc theo các kênh mương vẫn xảy ra.
Không tự ý uống thuốc dự phòng cúm gia cầm
| Mặc dù WHO chưa đưa ra khuyến cáo hạn chế việc đi lại và giao lưu thương mại nhưng đã có khuyến cáo các khách du lịch đến khu vực có ổ dịch không nên tiếp xúc với gia cầm và đến các chợ bán gia cầm sống. Để đối phó với các chủng virrus Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm qua đường biên giới. |
Trong bối cảnh dịch diễn ra hết sức phức tạp, chủng cúm H7N9 và H5N1 đang là mối lo với chúng ta, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao hơn nữa ý thức phòng bệnh. Theo TS. Nguyễn Nhật Cảm, GĐ TTYT dự phòng HN để phòng lây nhiễm virus cúm từ gia cầm sang người, mọi người dân không được vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm không rõ nguồn gốc hoặc chưa qua kiểm dịch thú y. Trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm thì phải có phương tiện bảo hộ gồm găng tay, khẩu trang, ủng và quần áo. Với người chăn nuôi gia cầm, cần chú ý vệ sinh chuồng trại sạch sẽ bằng thuốc sát khuẩn, khi ra vào tiếp xúc với gia cầm cũng phải sử dụng đầy đủ các thiết bị bảo hộ. Khi phát hiện có gia cầm ốm, chết phải lập tức khai báo với cơ quan y tế và chính quyền địa phương để được phân loại, xử lý và khoanh vùng ổ dịch kịp thời.
Với người dân khi mua gia cầm về làm thịt chỉ nên mua gia cầm có kiểm dịch thú y. Nếu mua gia cầm sống thì phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ và trong quá trình giết thịt cũng phải đeo găng tay, khẩu trang để phòng bệnh. Tuyệt đối không làm thịt gia cầm ốm, bệnh để ăn. Những người có tiền sử tiếp xúc hoặc ăn phải thịt gia cầm ốm, bệnh chết, nếu có triệu chứng sốt cao, ho, khó thở cũng phải khai báo với chính quyền địa phương và cơ quan y tế, rồi đến ngay bệnh viện để được khám và tư vấn điều trị. “ Người dân không được tự ý uống thuốc dự phòng cúm gia cầm (thuốc tamiflu) bởi đây là loại thuốc điều trị phải có chỉ định của bác sĩ, nếu tự ý điều trị sẽ không hiệu quả mà còn dẫn đến kháng thuốc’- ông Cảm khuyến cáo.
Phương An
Nên xem
New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Tin khác
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm
Y tế 29/12/2025 14:42
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội
Y tế 26/12/2025 11:41
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Y tế 25/12/2025 21:31
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Y tế 24/12/2025 18:57
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần
Y tế 22/12/2025 14:08
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội
Y tế 20/12/2025 10:15
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức
Y tế 19/12/2025 15:45
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU
Y tế 18/12/2025 14:49
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân
Y tế 16/12/2025 16:07
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Y tế 16/12/2025 14:57