Đề xuất 5 nhóm doanh nghiệp chủ lực dẫn dắt sự phát triển của TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có thể tổ chức lại các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) theo 5 nhóm gồm nhóm doanh nghiệp về lĩnh vực đầu tư tài chính; về phát triển hạ tầng đô thị, trong đó có nhà ở, xã hội; về phát triển hạ tầng công nghệ cao, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo; về phát triển đường sất đô thị và tổ chức lại hệ thống các công ty công ích theo hướng xã hội hóa.
Kinh tế tư nhân và những thuận lợi khi bước vào kỷ nguyên mới Thủ tướng yêu cầu phải giải quyết yêu cầu, đề xuất của doanh nghiệp trong vòng 2 tuần Cam kết hành động mạnh mẽ vì sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân

Đây là đề xuất đáng chú ý của Tiến sĩ Trần Du Lịch tại tọa đàm: “Huy động nguồn lực DNNN vào phát triển TP.HCM theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân” do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức ngày 3/6.

Đề xuất 5 nhóm doanh nghiệp chủ lực dẫn dắt sự phát triển của TP.HCM
Tiến sĩ Trần Du Lịch đề xuất tổ chức lại 5 nhóm DN giữ vai trò dẫn dắt TP.HCM.

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch: TP.HCM có 30 năm thực hiện cổ phần hóa sắp xếp DNNN, bên cạnh những thành tựu nhất định thì vẫn còn nhiều tồn tại, trong đó chưa có tổng công ty nào có vai trò dẫn dắt. Cùng với đó là việc chưa có đánh giá đúng mức vai trò của lực lượng tài sản và mặt bằng nhà đất công sản dôi dư từ việc cổ phần hóa DNNN.

Vì thế cần thống nhất việc bàn lại vai trò kinh tế tư nhân gắn với Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quết 198 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM, nhất là trong bối cảnh sắp tới TP.HCM mở rộng để đánh giá đầy đủ quy mô và nguồn lực hợp nhất của lực lượng tài sản và mặt bằng nhà đất công sản dôi dư từ việc cổ phần hóa DNNN.

Đồng thời cần tập trung xây dựng hệ thống quan điểm về cổ phần hóa DNNN đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế tư nhân để lãnh đạo Thành phố thông qua; cần đặt lại vi trí lực lượng DNNN; thống nhất việc cần làm rõ đề án duy trì 100% vốn Nhà nước trong quá trình cổ phần hóa nhằm mục đích gì, tỷ lệ chi phối bao nhiêu cũng như cần xác lập quan điểm Nhà nước kiến tạo phát triển, việc thành lập DNNN không phải để cạnh tranh kiếm lợi mà để phát triển bền vững.

“Có thể tham khảo mô hình ở Thái Lan khi DNNN được đưa lên sàn chứng khoán, trong đó Nhà nước chỉ nắm 65%, khi tăng vốn thì vốn Nhà nước tăng theo, còn lại 35% bán ra công chúng, đưa ra thị trường để đánh giá hiệu quả hoạt động. Từ cách làm này, TP.HCM cần thống nhất quan điểm tỷ lệ Nhà nước nắm giữ sau cổ phần hóa ít nhất 65%, còn lại 35% đưa ra công chúng để làm thước đo hiệu quả, tạo sự minh bạch và cạnh tranh lành mạnh với khu vực kinh tế tư nhân”, Tiến sĩ Trần Du Lịch chia sẻ.

Đề xuất 5 nhóm doanh nghiệp chủ lực dẫn dắt sự phát triển của TP.HCM
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Bloomington, Hòa Kỳ phát biểu tại tọa đàm.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Bloomington, Hòa Kỳ: Hiện có 5 thách thức đối với DNNN như ngoài nhiệm vụ kinh doanh còn thực hiện nhiệm vụ chính trị; ngại tăng trưởng nhanh do lo sợ sẽ bị áp chỉ tiêu năm sau nên chỉ đặt ra mức tăng trưởng 5 - 6%; ngại đầu tư nhiều; hạn chế năng lực lãnh đạo do hoạt động DNNN theo phân bổ ngân sách, không khuyến khích tài năng vượt trội; tầm nhìn nhiệm kỳ nên chỉ làm để đạt được mục tiêu trong nhiệm kỳ đó.

Nguyên nhân là do “vai trò kép” của người lãnh đạo, mặc dù đại diện cho DNN nhưng lại có quyền lợi riêng, gắn với sự nghiệp chính trị hơn là sự nghiệp lãnh đạo doanh nghiệp, dẫn đến sự mâu thuẫn, tạo ra 5 thách thức kể trên. Cùng với đó là do hệ thống pháp luật ngặt nghèo, có tính chất nặng nề hơn so với khu vực tư nhân, trong khi năng lực quản lý của một số bộ ngành liên quan còn hạn chế, ảnh hưởng đến quản trị doanh nghiệp.

Từ thực trạng nói trên, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Anh đưa ra nhóm giải pháp gồm tách bạch vai trò kinh doanh và xã hội để phân loại yếu tố quản trị vì mỗi loại doanh nghiệp có mục tiêu khác nhau. Đồng thời cần cân nhắc một số lĩnh vực khi cổ phần hóa có cần thiết Nhà nước nắm giữ tỷ lệ chi phối, dẫn dắt hay không? Cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, cần mở ra thị trường để doanh nghiệp nước ngoài tham gia qua đó học hỏi, nắm bắt công nghệ cũng như xây dựng hệ thống chỉ số nhằm xác định rõ từng nhiệm vụ, tạo sự rõ ràng trong hoạt động.

Đề xuất 5 nhóm doanh nghiệp chủ lực dẫn dắt sự phát triển của TP.HCM
Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chia sẻ những khó khăn trong quá trình cổ phần hóa DNNN.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận cho rằng, cần tập trung nguồn lực, tạo cơ chế tối đa để phát triển kinh tế tư nhân. Việc cổ phần hóa DNNN nhằm tạo lan tỏa để phát triển kinh tế tư nhân, tạo sức hút nguồn lực.

Chia sẻ về những khó khăn, thách thức đối với DNNN, ông Trần Anh Tuấn cho biết, DNNN không chỉ thiên về làm kinh doanh mà còn làm nhiệm vụ chính trị, đây là một bài toán khó của lãnh đạo doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thì DNNN lại hoạt động và “gánh trên vai” nhiều luật khác; chưa kể các quy định liên quan về cho thuê mặt bằng, quản lý tài sản công, hoạt động đúng ngành nghề kinh doanh đăng ký…

“Vì thế, DNNN hoạt động không năng động và bị ràng buộc nhiều hơn so với doanh nghiệp tư nhân, “gánh trên vai” nhiều trách nhiệm, nhiều quy định, chưa kể hiện chưa có sự thống nhất trong các quy định của Trung ương về cổ phần hóa do thay đổi, sửa đổi các Nghị định. Vì thế để khắc phục tình trạng này, trong khi chờ hướng dẫn của Trung ương thì TP.HCM cần mạnh dạn tham mưu, đề xuất cơ chế tạo đột phá để thực hiện có hiệu quả quá trình cổ phần hóa", ông Trần Anh Tuấn nêu ý kiến.

Đề xuất 5 nhóm doanh nghiệp chủ lực dẫn dắt sự phát triển của TP.HCM
Ông Quảng Văn Viết Cương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex Bình Dương phát biểu tại tọa đàm.

Trong khi đó, ông Quảng Văn Viết Cương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex Bình Dương chia sẻ việc nguồn vốn nhà nước bổ sung vào công ty cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn, chưa kể việc định giá giá trị doanh nghiệp; xây dựng tiêu chí cổ phần hóa trong đó có tỷ lệ nhà nước chi phối để giữ vai trò dẫn dắt. Đồng thời cần nguồn vốn đầu tư cho DNNN để đổi mới khoa học công nghệ.

“Quy định thay đổi liên tục nên có những DNNN vừa định giá xong lại phải định giá lại, bổ sung đi bổ sung lại nhiều lần, rất khó khăn. Thậm chí có trường hợp trải qua 2 kỳ đại hội cổ đông mà vẫn chưa quyết toán xong chi phí cổ phần hóa. Vì thế cần có cơ chế, tham mưu đề xuất cơ chế đột phá thì mới cổ phần hóa hiệu quả được”, ông Quảng Văn Viết Cương chia sẻ thêm.

Nhiều quy định về cổ phấn hóa DNNN

Hiện có nhiều quy định về cổ phần hóa DNNN như Nghị định số 126 ngày 16/11/2017, Nghị định số số 140 ngày 30/11/2020, Nghị định số 91 ngày 13/10/2015, Nghị định số 32 ngày 8/3/2018 của Chính phủ; Quyết định số 22 ngày 2/7/2021, Quyết định số 184 ngày 20/2/2024, Quyết định số 13 ngày 14/5/2025, Chỉ thị số 47 ngày 24/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 40 ngày 30/12/2024 của Thành ủy TP.HCM, Quyết định số 2999 ngày 1/8/2024, Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, TP.HCM sẽ có 10 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa gồm: Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Công ty TNHH MTV 27/7 TP.HCM, Tổng Công ty Công nghiệp in bao bì Liksin - TNHH MTV.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt: “Đi trước, đi đầu - vì nhân dân phục vụ” do Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện, chiều 22/2, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - Nguyên Giám đốc sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long và Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội đã có những chia sẻ về vai trò đặc biệt của cây xanh trong đời sống tinh thần và bản sắc đô thị Hà Nội.
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ" của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội sẽ dành trọn 120 phút để nhìn lại công tác tổ chức vui Xuân, đón Tết của Thủ đô - một cái Tết an toàn, ấm áp nghĩa tình và ngập tràn niềm tin.
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Năm 2026, lần đầu tiên, Việt Nam sẽ chính thức tham gia và tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE). Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27/2 tại Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Sáng 22-2, tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh), thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung về kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Trước thềm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho nhân dân đón Tết.
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý vị thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Xem thêm
Phiên bản di động