Để Tháng Công nhân trở thành ngày hội của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Chiều 26/4, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phát động Tháng Công nhân năm 2021; hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021; biểu dương công nhân giỏi và sáng kiến sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động quận năm 2021.
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Triển khai hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân Quận Cầu Giấy: Triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Công nhân năm 2021 Chăm lo tốt hơn cho công nhân lao động trong dịp Tháng Công nhân

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Thường – Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Trần Đức Hoạt – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm; Lâm Quang Thao – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm; Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã phát động phong trào thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021 trong công nhân, viên chức, lao động quận.

Để Tháng Công nhân trở thành ngày hội của đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại hội nghị

Theo đó, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đề nghị các cấp Công đoàn quận tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thi đua góp phần ổn định quan hệ lao động; phối hợp với chính quyền đồng chấp tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động.

Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động quận sẽ tổ chức 10 hoạt động trọng tâm, gồm: Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động; tư vấn pháp luật cho công nhân lao động; thăm, tặng quà công nhân lao động bị tai nạn nặng, bị mắc bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến tuyên truyền về pháp luật lao động và pháp luật bầu cử…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã đánh giá cao kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn của quận Nam Từ Liêm trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận, biểu dương Liên đoàn Lao động quận đã triển khai phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa và Hội đồng nhân dân các cấp, tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Để Tháng Công nhân trở thành ngày hội của đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp phát biểu tại hội nghị

Để hướng tới các hoạt động kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5), Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, hỗ trợ thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Đối với đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước – cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm phát huy vai trò trong hệ thống chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử; thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ đúng pháp luật với tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, bảo đảm vận động 100% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia bầu cử, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tạo không khí ngày hội của toàn dân.

Để Tháng Công nhân trở thành ngày hội của đoàn viên, người lao động
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và quận Nam Từ Liêm trao khen thưởng cho công nhân giỏi và sáng kiến sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động quận năm 2021

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm tập trung thực hiện hiệu quả Tháng Công nhân năm 2021 thông qua các việc đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người lao động để Tháng công nhân thực sự là Tháng đặc biệt nhất trong năm, trở thành ngày Hội của công nhân, viên chức, lao động toàn quận. Tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động thúc đẩy ý tưởng sáng tạo đóng góp vào chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; động viên người lao động nâng cao hiệu quả lao động, phát triển sản phẩm thương hiệu và mang tính cạnh tranh cao.

Tổ chức các hoạt động “Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ” bằng việc lắng nghe đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong lao động và cuộc sống của người lao động; lựa chọn những nội dung cấp bách, có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên, người lao động để có biện pháp giải quyết phù hợp, có hiệu quả.

Đặc biệt, mỗi Công đoàn cơ sở doanh nghiệp cần đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động “Cảm ơn người lao động” để ghi nhận đóng góp của người lao động đối với sự phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục tìm kiếm đối tác ký kết nhiều chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn của thời kỳ hậu Covid-19 để thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển kinh tế.

Để Tháng Công nhân trở thành ngày hội của đoàn viên, người lao động
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và quận Nam Từ Liêm trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nhấn mạnh, Tháng Công nhân cũng gắn liền với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm cần quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sao cho mỗi người lao động sau khi đến doanh nghiệp được trở về nhà mình với niềm vui, hạnh phúc. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động hoàn thiện quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn lao động; phát huy tốt nhất vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp tiếp thu ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng thời cho biết toàn bộ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên sẽ được Liên đoàn Lao động quận cụ thể hóa bằng hành động và tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn quận.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao 50 suất quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của quận Nam Từ Liêm có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhân Tháng Công nhân năm 2021; Liên đoàn Lao động quận đã biểu dương, khen hưởng 46 công nhân giỏi và 53 sáng kiến sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động quận năm 2021.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động