Dạy và học trực tuyến: Hình thức phù hợp trong phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ học dài ngày, học trực tuyến là một phương thức học tập rất phù hợp để đảm bảo chương trình của năm học và hạn chế dịch bệnh lây lan.
[INFOGRAPHIC] Cập nhật thời gian học sinh trở lại trường của 63 tỉnh, thành phố Quy định mới về chế độ phụ cấp đối với người tham gia chống dịch Covid-19 Hà Nội: Quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 thật tốt, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội cho phép học sinh nghỉ học đến ngày 28/2, hoạt động dạy và học được chuyển đổi sang hình thức trực tuyến để không làm gián đoạn quá trình học tập.

Việc triển khai hình thức dạy học trực tuyến qua internet của Thành phố nhận được sự đồng tình của đông đảo phụ huynh học sinh; các thầy cô giáo chủ động hướng dẫn học sinh tự ôn tập và tự học; khai thác tốt các kênh liên lạc qua Zalo, Facebook để hướng dẫn phụ huynh học sinh bắt nhịp kế hoạch dạy học của nhà trường.

Dạy và học trực tuyến: Hình thức phù hợp trong phòng, chống dịch Covid-19
Nhiều phụ huynh cho rằng, dạy và học trực tuyến là cách phòng, chống dịch hiệu quả nhất vì không phải đi lại nhiều, giảm lây lan dịch bệnh. (Ảnh: N.D)

Theo điều kiện thực tế của từng trường, các thầy cô giáo đã chủ động, linh hoạt và có nhiều giải pháp khác nhau như: Tổ chức dạy học trực tuyến, giao bài tập cho học sinh, in, phô-tô phiếu bài tập, gửi bài qua Gmail, Zalo, Facebook… cho các em học sinh.

Qua ghi nhận thực tế cho thấy, do có sự chuẩn bị trước cùng với kinh nghiệm từ đợt dịch năm 2020, học sinh và giáo viên các trường trên địa bàn Thành phố không còn bị động, đã dần thích ứng với hình thức học tập này. Cùng với sự hỗ trợ từ phía gia đình, các em học sinh đã được ôn luyện lại những kiến thức, kỹ năng đã được học ở nhà trường và học thêm các bài học mới.

Thầy giáo Tô Văn Thịnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 Trường Trung học cơ sở Hà Thành cho biết, sau khi Thành phố có văn bản cho phép học sinh nghỉ học đến ngày 28/2, nhà trường đã triển khai ngay việc dạy và học trực tuyến.

Trong thời gian học trực tuyến, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh luôn có những sự liên hệ mật thiết để các em học sinh có được những buổi học thực sự có chất lượng và hiệu quả.

Thầy Thịnh cũng chia sẻ, công việc của giáo viên chủ nhiệm trong thời gian dạy trực tuyến sẽ bao gồm các phần việc như: Tiến hành dạy trực tuyến môn mình phụ trách theo thời khoá biểu của trường; gửi thời khoá biểu cho các em học sinh; gửi ID truy cập của giáo viên bộ môn tới các bậc phụ huynh và học sinh. Tài liệu học tập thì được phát hoặc gửi qua Gmail sao cho nhanh chóng hoặc thuận tiện nhất cho từng học sinh.

Về phần học sinh, giáo viên chủ nhiệm cũng đề nghị phụ huynh nhắc nhở các em vào học trực tuyến đúng giờ và đầy đủ. Với những học sinh vắng mặt sẽ được giáo viên bộ môn ghi lại và tính hạnh kiểm vào cuối năm.

Thầy Thịnh cũng cho hay, do đã chuẩn bị tinh thần trước, nên khi triển khai dạy học trực tuyến thì hầu hết các giáo viên đã nhanh chóng bắt nhịp. Trong quá trình dạy, các em học sinh tiếp thu kiến thức khá đầy đủ và hoàn thành các bài tập về nhà do giáo viên giao.

Cô giáo Nguyễn Thị Vui (Trường Tiểu học Ba Đình) cho biết, ngay sau khi thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học tập trung, trường đã triển khai ngay việc dạy và học trực tuyến để đảm bảo kiến thức cho các em. Căn cứ vào diễn biến dịch, nhà trường sẽ có kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh khi các em trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết.

Cô Vui cũng cho hay, việc dạy và học trực tuyến vào thời điểm này đối với giáo viên và học sinh của trường khá thuận lợi, chỉ gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời phù hợp với điều kiện của mỗi học sinh. Trên thực tế thì học sinh không đến trường nhưng phụ huynh vẫn đi làm bình thường nên họ khó sắp xếp thời gian để hỗ trợ, hướng dẫn các con học trực tuyến tại nhà.

“Dạy và học trực tuyến không thể diễn ra trong nhiều giờ, do đó để đạt được hiệu quả, giáo viên thường gửi bài tập để học sinh thực hành trước. Đến giờ học, trước khi vào bài mới, cô và trò sẽ cùng sửa bài tập và hướng dẫn để các em hiểu rõ kiến thức đã học”, cô Vui chia sẻ thêm.

Phụ huynh Nguyễn Mai Hương có con đang học lớp 7 tại Trường Trung học cơ sở Lomonoxop cho biết, trong thời gian nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến sau kỳ nghỉ Tết, giáo viên ngoài dạy bài mới còn hướng dẫn các con ôn tập, củng cố kiến thức đã học để các con không quên kiến thức sau kỳ nghỉ dài.

Chị Hương cũng bày tỏ sự yên tâm với phương án dạy và học trực tuyến mà hiện nay các trường đang thực hiện; đồng thời cho rằng, đó là cách phòng, chống dịch hiệu quả nhất vì không phải đi lại nhiều, giảm lây lan dịch bệnh.

Thêm nữa, qua phương pháp dạy và học trực tuyến, các em học sinh có không gian học tập thoải mái, lưu trữ tài liệu dễ dàng, các thầy cô vẫn đảm bảo chất lượng bài giảng, còn các em học sinh thì tiếp thu đầy đủ kiến thức của mỗi bài học.

H. Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động