Đẩy mạnh tuyên truyền để làm tốt việc giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

Chiều 12/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban của Thường trực Thành ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố quý II/2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.
Xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch - văn minh Lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên Hà Nội: Đẩy mạnh phổ biến pháp luật để người dân hiểu và chấp hành

Theo báo cáo tại hội nghị, quý III/2022, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền để làm tốt việc giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã bàn giao 50 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Văn hóa đa năng trên quần đảo Trường Sa; việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh tiếp tục được đẩy mạnh.

Đáng chú ý, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Hội thi thợ giỏi Thành phố lần 2; tổ chức thành công Hội khỏe Khối công nhân, viên chức, lao động tại 8 cụm thi đua và kế hoạch biểu dương 10 chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và tuyên dương sáng kiến trong cán bộ, viên chức, lao động Thủ đô năm 2022. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố đã làm tốt công tác chăm lo, kịp thời giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn gồm: Hỗ trợ sửa chữa và xây mới 26 “Mái ấm công đoàn”, vận động ủng hộ 2,24 tỷ đồng Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động thành phố; thành lập 379 công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực Nhà nước, đạt 94,74% kế hoạch với 29.291 đoàn viên, đạt 97,64% kế hoạch.

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt các phong trào thi đua; vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cùng phong trào bảo vệ môi trường. Các cấp Hội đã khởi công 39 Mái ấm tình thương; tổ chức thăm, hỏi, tặng 23.284 suất quà, 46 xe đạp trị giá 1,35 tỷ đồng; trao kinh phí hỗ trợ 495 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 960 triệu đồng từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”…

Hội Cựu chiến binh Thành phố đã tổ chức thăm, tặng quà 10.699 người với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn, tặng sổ tiết kiệm đến 1.065 gia đình với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 24.643 lượt người, trị giá 3,7 tỷ đồng; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 4 tỷ đồng; trao tặng 3 nhà Nghĩa tình đồng đội; vận động hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm…

Hội Nông dân Thành phố tiếp tục vận động, tổ chức, triển khai thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, duy trì các hoạt động đoàn kết, tương trợ trong nội bộ nông dân, phối hợp hỗ trợ gần 100 triệu đồng xây dựng, sửa chữa 4 ngôi nhà cho hội viên nghèo. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thành ủy với nông dân Thủ đô năm 2022.

Điểm nhấn trong quý III là Thành đoàn đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền để làm tốt việc giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố đã đạt được trong 9 tháng năm 2022.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất phục vụ dự án đường Vành đai 4 qua Thành phố, nhất là 7 quận, huyện có đường Vành đai 4 đi qua, gồm: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông.

Bên cạnh đó, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tinh gọn, hiệu quả, cần tăng cường nắm tình hình hội viên, đoàn viên; tham mưu, phối hợp đề xuất các cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố cần giải quyết tốt tồn tại trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, nhất là trên mạng xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua trong các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn tạo đà phát triển sản xuất, kinh doanh và chuẩn bị tốt cho người dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, các ngày kỷ niệm lớn chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động