Công đoàn Công ty cổ phần Thương mại Cầu Giấy:

Đẩy mạnh phong trào thi đua, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh

Công đoàn Công ty cổ phần Thương mại Cầu Giấy luôn xác định và coi phong trào thi đua là động lực sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, đã phát huy tinh thần trách nhiệm và sự say mê, sáng tạo của mỗi đoàn viên, người lao động, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.
Quận Cầu Giấy: Triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Công nhân năm 2021 Cầu Giấy: Ký kết hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Gần 100 đoàn viên, người lao động Công ty Ecoba Việt Nam hiến máu tình nguyện

Bà Nguyễn Ngọc Trang – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Thương mại Cầu Giấy cho biết, trong những năm qua, hoạt động công đoàn và phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị và đóng góp vào sự phát triển chung của quận Cầu Giấy.

Công ty cổ phần Thương mại Cầu Giấy được thành lập và đi vào hoạt động đến nay đã 65 năm trong đó có 21 năm hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Hoạt động kinh doanh được trải rộng trên địa bàn 04 quận: Cầu Giấy, Đống Đa, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Với tổng số 87 đoàn viên công đoàn, người lao động. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là bất động sản, tổ chức sự kiện và tiệc cưới và siêu thị bán lẻ.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh
Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Theo bà Nguyễn Ngọc Trang, căn cứ vào đặc thù hoạt động của đơn vị nên nội dung phong trào thi đua được Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng thực hiện theo từng chuyên đề, phần việc cụ thể hướng đến người lao động trực tiếp. Không chỉ tập trung khối văn phòng, phong trào thi đua được phát động sâu rộng đến các khối kinh doanh với mục tiêu phấn đấu xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, doanh nghiệp có nếp sống văn hóa.

Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua, trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần Thương mại Cầu Giấy luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh, đóng góp vào thành tích chung của quận Cầu Giấy. Trong đó, Công đoàn Công ty cổ phần Thương mại Cầu Giấy luôn được các cấp Công đoàn biểu dương, khen thưởng. Đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động cơ bản được bảo đảm, lương bình quân của người lao động đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, chính sách đối với người lao động luôn được bảo đảm như: lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ phúc lợi khác của công ty: tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ.

Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 do Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy phát động, Ban Chấp hành Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lồng ghép với các hoạt động công đoàn.

Theo đó, ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai tổ chức Hội nghị người lao động, lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định có liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người lao động; thường xuyên tổ chức đối thoại giữa công đoàn với chuyên môn và người lao động trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nhằm tìm ra giải pháp thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh
Tổ chức tập huấn kiến thức, huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Công đoàn đã phối hợp với chính quyền triển khai phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động nhằm động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động phát huy năng lực, sở trường công tác góp phần nâng cao năng suất lao động, hạn chế tối đa các sự cố, nguyên nhân gây mất an toàn, góp phần đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công đoàn thường xuyên phối hợp với chuyên môn dành thời gian và kinh phí tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, đồ dùng bảo hộ cá nhân; cử cán bộ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ do Thành phố và Quận tổ chức. Do vậy, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn không xảy ra các sự cố đáng tiếc nào.

Ngoài ra, bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công đoàn đã động viên người lao động tiết kiệm nguyên vật liệu, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, áp dụng sáng kiến nhằm giảm chi phí, tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh…; đã tham mưu với ban lãnh đạo trong việc ký kết thoả thuận hợp tác với Liên đoàn Lao động Quận nhằm thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, áp dụng chương trình giảm giá cho đoàn viên, công đoàn cơ sở khi sử dụng dịch vụ tại Công ty…

"Với những việc làm thiết thực, Công đoàn Công ty đã khẳng định được vai trò của mình trong việc làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đặc biệt tổ chức các hoạt động chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động", bà Nguyễn Ngọc Trang cho hay.

Căn cứ vào đặc thù hoạt động của đơn vị nên nội dung phong trào thi đua được Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng thực hiện theo từng chuyên đề, phần việc cụ thể hướng đến người lao động trực tiếp.

Không chỉ tập trung khối văn phòng, phong trào thi đua được phát động sâu rộng đến các khối kinh doanh với mục tiêu phấn đấu xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, doanh nghiệp có nếp sống văn hóa.

P.Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động