Đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong Công an nhân dân

(LĐTĐ) Những năm qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Công an nhân dân đã được triển khai sâu rộng, góp phần thu hút và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của người lao động.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng gần gũi, gắn bó với nhân dân

Theo đó, những năm qua Công đoàn Công an nhân dân đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phù hợp với đặc thù của tổ chức Công đoàn trong Công an nhân dân; thường xuyên, phát động phong trào thi đua “Công đoàn Công an nhân dân sáng tạo, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì an ninh Tổ quốc, vì lợi ích đoàn viên” với các chỉ tiêu cụ thể.

Từ phong trào thi đua “Công đoàn Công an nhân dân sáng tạo, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì an ninh Tổ quốc, vì lợi ích đoàn viên”, công đoàn các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa bằng những phong trào, khẩu hiệu hành động thiết thực, phù hợp, có sức lan tỏa, tác động tích cực đến đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh việc phát động, để thúc đẩy các phong trào thi đua, tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên, các cấp Công đoàn Công an nhân dân cũng đã tổ chức nhiều hội thi, tập huấn nâng cao tay nghề cho đoàn viên.

Đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong Công an nhân dân
Công đoàn Công an nhân dân khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: P.A)

Cụ thể, Công đoàn Công an nhân dân đã phối hợp với Công đoàn Quốc phòng tổ chức tổ chức Hội thi “Thợ giỏi ngành May trong Quân đội, Công an năm 2016” với sự tham gia của 44 thí sinh được tuyển chọn từ các công ty, xí nghiệp, xưởng May của Quân đội và Công an. Tổ chức Hội thi “Điều dưỡng viên Công an nhân dân giỏi - thanh lịch”, Hội thi “Lái xe giỏi - an toàn”… Qua đó, tạo sân chơi, cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đoàn viên; góp phần động viên đoàn viên hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, từng bước nâng cao tay nghề cũng như nâng cao chất lượng hoạt động công tác công đoàn.

Với những nỗ lực không ngừng, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Công an nhân dân đã đạt được nhiều thành tích to lớn. Trong 5 năm (2015 - 2010), Công đoàn Công an nhân dân có 4 đề tài, giải pháp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo; 114 công trình, sản phẩm thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành, của Công đoàn đạt chất lượng cao. Trong đó, nổi bật là sản phẩm “Hệ thống phát hành sách điện tử và thư viện số” của Công đoàn Công ty Gtel được tôn vinh, đứng đầu trong tốp 10 sản phẩm “Tự hào Trí tuệ Lao động Việt Nam năm 2017”.

Thông qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Công an nhân dân đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình mới, năng động, sáng tạo, hiệu quả trong công việc.

Đơn cử như đồng chí Ngô Hồng Chi, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh Bến Tre và đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Công đoàn Công an tỉnh Bình Thuận được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Công an thành phố Hải Phòng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II - năm 2020.

Hay những sáng kiến có chất lượng, hiệu quả cao như sáng kiến “Giải pháp tự động hóa thay thế điều khiển bằng tay cho hệ thống máy bơm khai thác nước sạch” của đồng chí Bùi Minh Hải, đoàn viên Công đoàn cơ sở Học viện An ninh nhân dân. Sáng kiến này đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2019...

Thời gian tới, để phong trào thi đua yêu nước, đạt hiệu quả cao hơn, Công đoàn Công an nhân dân sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và những cuộc vận động lớn của Ngành theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các phong trào thi đua trong từng giai đoạn, từng đợt phát động. Chỉ đạo cụ thể hóa phong trào chung phù hợp với từng lĩnh vực của đơn vị, doanh nghiệp.

Từ đó xây dựng doanh nghiệp phát triển, xây dựng giai cấp công nhân và công đoàn cơ sở vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công an nói riêng và đất nước nói chung.

L.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động