Đẩy mạnh kiểm tra, nhắc nhở, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Để bảo vệ thành quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, cùng với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22 của thành phố Hà Nội trong đó tích cực đôn đốc triển khai việc cài đặt mã QR, mỗi cá nhân cần đề cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác…, nhằm góp sức cùng cả hệ thống chính trị sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
24 giờ qua, các chốt phòng dịch kiểm soát hơn 17 nghìn lượt phương tiện ra vào thành phố Nhiều hàng quán vẫn lơ là công tác phòng, chống dịch Vẫn còn nhiều nơi không đảm bảo quy định phòng, chống dịch

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở

Là địa bàn điển hình của “vùng trắng” Covid-19, gần 1 tuần nay bên cạnh việc rà soát, tăng cường công tác phòng chống dịch, công việc của Ban chỉ đạo phòng dịch phường Khương Thượng lại có thêm một nhiệm vụ mới cũng không kém phần quan trọng, đó là đôn đốc, kiểm tra việc cài đặt mã QR tại các cửa hàng kinh doanh dịch vụ thuộc diện được mở cửa.

Chiều 26/9, tranh thủ dịp cuối tuần, phường Khương Thượng đã tổ chức 1 đoàn công tác gọn nhẹ đi tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn cài đặt mã QR và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Khương Thượng Phan Trí Luyện, đối với các cơ sở kinh doanh, UBND phường bằng nhiều cách khác nhau từ trực tiếp xuống địa bàn, gọi điện tuyên truyền, gửi mail thông báo... đã yêu cầu các cửa hàng phãi có mã QR khai báo để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Đẩy mạnh kiểm tra, nhắc nhở, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch
Tuyên truyền người dân ký cam kết thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đó có việc khai báo và cài đặt mã QR.

“Để đảm bảo công tác triển khai quét mã QR, phường cũng đã quán triệt các cán bộ chiến sỹ cảnh sát khu vực, những người thường xuyên bám sát địa bàn, hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt, khai báo mã QR”, ông Luyện cho hay.

Ủng hộ việc khai báo bằng mã QR, anh Nguyễn Đức Long, chủ cơ sở Phở Long Gà, 22 Tôn Thất Tùng cho biết: “Lực lượng chức năng phường Khương Thượng thường xuyên nhắc nhở việc bán hàng mang về và phải quét mã QR, khai báo y tế. Chúng tôi nghiêm túc chấp hành để bảo đảm công tác phòng, chống dịch”.

Thuộc vanh vách các cơ sở thuộc diện được mở cửa trở lại trên địa bàn, phó Chủ tịch UBND Phường Trung Tự, Đặng Minh Chính nhấn mạnh, 100% các cơ sở thuộc diện được phét mở cửa trên địa bàn đều phải khai báo và cài đặt mã QR.

“Chúng tôi quán triệt các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường đều phải cài đặt mã QR phục vụ công tác phòng chống dịch. Quan điểm của phường sẽ kiên quyết yêu cầu đóng cửa đối với các hộ kinh doanh không tạo mã QR và sẽ liên tục kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm”, phó Chủ tịch UBND Phường Trung Tự cho biết.

Đến nay, cơ bản các cơ sở trên địa bàn phường Trung Tự, quận Đống Đa đã thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, để đảm bảo việc quét mã được thuận lợi, UBND phường cũng duy trì các tổ kiểm tra nhắc nhở người dân cũng như chủ các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thành phố.

“Vắc xin” ý thức

Để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng; giúp cho việc truy vết, ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly dập dịch Covid-19 có hiệu quả theo chỉ đạo của UBND Thành phố, chỉ trong thời gian ngắn, quận Đống Đa đã ban hành 6 văn bản về việc đẩy mạnh triển khai quét mã QR. Ngoài ra, công tác triển khai quét mã QR còn được lồng ghép trong các văn bản chỉ đạo triển khai chung về công tác phòng chống dịch theo từng giai đoạn, diễn biến dịch bệnh.

Tính đến chiều 26/9, theo lãnh đạo UBND quận Đống Đa, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay tất cả các bệnh viện, cơ quan, trường học, siêu thị, khách sạn, cơ sở lưu trú, cửa hàng tiện ích… trên địa bàn quận Đống Đa đều được tuyên truyền, phổ biến thực hiện quét mã QR để thực hiện kiểm soát ra vào cơ quan, đơn vị hằng ngày đối với khách ra-vào trên địa bàn quận. Quận Đống Đa cũng thường xuyên cập nhật mức độ an toàn Covid-19 các khu vực lên trang antoancovid.vn.

Đẩy mạnh kiểm tra, nhắc nhở, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch
Đoàn công tác phường Khương Thượng nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh đảm bảo việc quét mã QR tại cửa hàng.

Không riêng quận Đống Đa, mở rộng ra toàn Thành phố, theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, với 25.654 điểm quét mã được tạo mới, tính đến ngày 26/9, toàn Thành phố đã có 415.215 điểm quét mã QR, một con số khá ấn tượng nếu chỉ tính trong ít ngày Thành phố “nới lỏng” các biện pháp giãn cách. Tuy nhiên, kết quả thực hiện việc quét mã QR chưa đạt hiệu quả như mong muốn khi số địa điểm QR Code có lượt quét mã QR trong ngày 25/9 mới là 68.654, trung bình 7 ngày 40.233 lượt. Đặc biệt, còn 4 xã không có lượt quét mã QR phát sinh trong ngày là xã Xuân Thu; xã Liên Mạc, huyện Mê Linh; xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, xã Chương Dương, huyện Thường Tín.

Có thể nói, đến tận bây giờ và cả tiếp theo, các lực lượng chức năng Thành phố Hà Nội nói chung vẫn đang “căng mình” chống dịch. Với việc đã cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêm vắc-xin, rà soát xét nghiệm diện rộng... Hà Nội đã “nới lỏng” dần các biện pháp phòng, chống dịch, nhiều hoạt động kinh doanh đã dần được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và chúng vẫn xảy ra theo cách không ngờ tới. Vì thế, kể cả khi tiêm phòng đủ vắc-xin, trang bị đầy đủ các tấm lá chắn..., thì cũng không ai dám chắc dịch sẽ không quay trở lại. Lúc này, việc khai báo đầy đủ sẽ phục vụ tốt cho công tác truy vết, giúp khoanh vùng nhỏ nhất có thể mà không làm ảnh hưởng đến các hoạt động xã hội khác cũng như công tác phòng, chống dịch.

Vậy nên, vắc-xin phòng chống dịch hiệu quả nhất mà ai cũng có thể tự trang bị để tự bảo vệ cho mình và người thân là “vắc-xin” ý thức! Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, phải luôn tuân thủ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đó là “5K” và khai báo đầy đủ mã QR khi đi di chuyển đến bất cứ địa điểm nào. Chỉ có vậy, mọi nỗ lực của Thành phố, các ngành, các cấp và sự hy sinh, vất vả của các lực lượng tuyến đầu mới thực sự có ý nghĩa nhằm sớm mang về những kết quả tốt đẹp, bền vững.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…

Tin khác

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động