Huyện Phúc Thọ:

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Thời gian qua, công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, góp phần động viên, khích lệ nhiều cá nhân, tập thể thi đua học tập, lao động tốt, cống hiến cho xã hội.
day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc ho chi minh Huyện Đông Anh biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc ho chi minh Đẩy mạnh thi đua yêu nước, tạo động lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc ho chi minh Ngành y tế Hà Nội: Không ngừng nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua

Xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực để thúc đẩy phong trào cách mạng trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có cách làm sáng tạo, điểm nhấn, góp phần tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã tổ chức cuộc thi “Kể về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua đó, phát hiện nhiều cá nhân có đạo đức, nhân cách tốt, có việc làm tiêu biểu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc quán triệt, học tập, tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, điển hình là việc người dân hăng hái hiến đất, góp tiền, góp ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Phúc Thọ đã có 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2018 huyện phấn đấu về đích huyện nông thôn mới.

day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc ho chi minh

BCH Quân sự huyện Phúc Thọ tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Các cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ chủ chốt đã phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Một số đồng chí đã khắc phục bệnh trì trệ, né tránh, xác định rõ tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, tác phong công tác, ngày càng năng động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy Phúc Thọ đã tổ chức được 118 lớp quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 03 lớp dành cho cán bộ chủ chốt của huyện; 86 lớp dành cho các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; 18 lớp dành cho khối giáo dục.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, hàng năm tổ chức quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình, kế hoạch với tổng số 11 lớp. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên tham gia học tập đạt trên 98%. Thông qua đó, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tính tự giác, chủ động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát huy.

Từng tập thể, cá nhân có những hành động thiết thực trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập và noi theo, trong quan hệ với nhân dân và cộng đồng, trong những công việc hàng ngày ở cơ quan hoặc nơi cư trú…

Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ cũng luôn chú trọng chỉ đạo tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị theo chuyên đề học tập hàng năm. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được đông đảo dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao về chất lượng, tính thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức cơ sở đảng.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được cấp ủy, chính quyền của huyện gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Nhiều việc khó, một số vấn đề tồn đọng từ nhiều năm trước đã được tập trung giải quyết. Sau khi giải quyết, để tránh phát sinh những điểm nóng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo định kỳ ba tháng/lần đối với cá nhân, sáu tháng/lần đối với tập thể tự kiểm điểm việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhất là việc tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Hằng năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đều trực tiếp đối thoại với đại diện nhân dân 23 xã, thị trấn của huyện; sau đó là các cuộc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với nhân dân. Việc tổ chức đối thoại nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền…

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng việc ban hành các chương trình công tác và những mục tiêu, nội dung cụ thể, nhằm từng bước xây dựng quê hương Phúc Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động