Dày công làm vòng nguyệt quế đặc biệt kỷ niệm 20 năm Đường lên đỉnh Olympia

(LĐTĐ) Xuất phát từ lòng yêu mến chương trình Đường lên đình Olympia, ông Trần Đình Tề (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã lên ý tưởng làm một chiếc vòng nguyệt quế đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm của chương trình.
Đường lên đỉnh Olympia: 4 thí sinh cuối cùng cán đích đầy kịch tính Nam sinh có biệt danh “sửu nhi” chiến thắng cuộc thi tuần Olympia Điều ít biết về MC Tùng Chi và Đường lên đỉnh Olympia

Ý tưởng nảy sinh từ niềm yêu thích chương trình

Vậy là chặng đường tìm kiếm quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020, ghi dấu cho chặng đường 20 năm của chương trình, đã đi tới hồi kết với chiến thắng thuyết phục của em Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ trường Trung học Phổ Thông Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình.

Quả thực 2020 là một năm hết sức đặc biệt với không chỉ với chương trình Đường lên đỉnh Olympia mà cả những người hâm mộ lâu năm. Để đánh dấu sự kiện này, ông Trần Đình Tề - một người hâm mộ lâu năm của chương trình đã lên ý tưởng và gửi tặng chương trình một chiếc vòng nguyện quế đặc biệt nhân dịp này.

Dày công làm vòng nguyệt quế đặc biệt kỷ niệm 20 năm Đường lên đỉnh Olympia
Ông Trần Đình Tề (75 tuổi, ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) - Một trong những người hâm mộ lâu năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh: Quỳnh Anh)

Ông Trần Đình Tề (75 tuổi, ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: "Tôi là một trong những khán giả đã theo dõi chương trình từ những ngày đầu. Hầu như chỉ có lúc ốm đau hoặc bận công việc không dừng được thì phải chịu thôi chứ hầu như tôi không bỏ một buổi nào. Buổi trưa tôi ngủ thành lệ quen rồi, nhưng riêng Chủ nhật thì tôi phải thức tôi xem Đường lên đỉnh Olympia với bà nhà tôi, âu nó cũng là cái thú vui của tuổi già".

Ý tưởng làm chiếc vòng nguyệt quế đến từ chính lòng yêu thích Đường lên đỉnh Olympia của ông. Từ đầu năm 2020, ông Tề đã ấp ủ mong muốn làm tặng cho chương trình một vật phẩm để đánh dấu chặng đường 20 năm của chương trình.

Dày công làm vòng nguyệt quế đặc biệt kỷ niệm 20 năm Đường lên đỉnh Olympia
Ông Tề theo dõi và ghi chép về Đường lên đỉnh Olympia mỗi cuối tuần. (Ảnh: Quỳnh Anh)

"Khi đang xem chương trình, có cảnh máy quay quay sát vòng nguyệt quế, tôi đã nảy ra ý tưởng sẽ làm vòng nguyệt quế từ những chất liệu của quê hương mình. Đây không chỉ bày tỏ lòng yêu thích đối với Đường lên đỉnh Olympia mà còn cả tình yêu quê hương gửi gắm vào chiếc vòng ấy. Khi đem ý tưởng của mình bày tỏ với gia đình, tôi đã được cả gia đình ủng hộ nhiệt tình và giúp đỡ tôi thực hiện mong muốn của mình" - ông Tề cho biết.

Sau đó, ông Tề quyết định gửi thư cho nhà báo Tạ Bích Loan, Giám đốc kênh VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam, bày tỏ mong muốn được làm chiếc vòng nguyệt quế cho Đường lên đỉnh Olympia năm nay. Ông Tề cũng nhờ anh con trai, anh Trần Đình Lâm, nhắn tin cho fanpage của chương trình và được chương trình chấp thuận ý tưởng này.

Cả gia đình chung tay làm vòng nguyệt quế

Ít ai biết rằng, để làm ra chiếc vòng nguyệt quế cuối cùng, cả gia đình ông Tề đã chung tay và đã làm ra tới 4 phiên bản khác nhau của chiếc vòng đặc biệt này. Sau khi được chương trình phản hồi, ông và gia đình bắt đầu bắt tay vào thiết kế và thực thi sản phẩm.

Anh Tình, cháu của ông Tề là người thực thi thiết kế ban đầu. Lần đầu, chiếc vòng nguyệt quế được làm từ chất liệu gỗ nguyên khối để tạo khuôn vòng, khắc hình lá lên vòng và làm vong tròn cho biểu tượng. Tuy nhiên, do từ chất liệu gỗ nguyên khối nên chiếc vòng dễ bị vỡ gãy và khá nặng nên lần thứ nhất phải bỏ.

Dày công làm vòng nguyệt quế đặc biệt kỷ niệm 20 năm Đường lên đỉnh Olympia
Vòng nguyệt quế sau khi được hoàn thiện.

Lần thứ hai, chiếc vòng được chuyển sang sử dụng chất liệu khác là cây song. Ông Tề cho biết chất liệu này ở quê bác chuyên được sử dụng để làm mũ cánh chuồn của các ông quan, có độ bền và nhẹ, có thể được khắc trực tiếp lá nguyệt quế lên mà không lo bị gãy.

Tới lần thứ 3, con dâu ông Tề góp ý là có thể thêm hoa xung quanh để vòng nguyệt quế không bị trơn, bản thân chị cũng là một giáo viên đã nhiều lần dẫn học sinh của mình đi thi Đường lên đỉnh Olympia.

Dày công làm vòng nguyệt quế đặc biệt kỷ niệm 20 năm Đường lên đỉnh Olympia
Ông Tề cầm trên tay chiếc vòng nguyệt quế đã hoàn thiện và chụp ảnh lưu niệm với Nhà sử học Lê Văn Lan.

Ban đầu, biểu tượng trên vòng nguyệt quế được ông Tề chọn là Khuê Văn Các, biểu tượng cho tri thức, thông tuệ, đỗ đạt cao và sự hiếu học. Tuy nhiên, sau khi gửi lại ảnh sản phẩm cho ban tổ chức, dưới sự góp ý của chương trình, ông Tề đã thay đổi biểu tượng, với ý nghĩa mong muốn nhân tài đất nước có thể chinh phục đỉnh Olympia, vượt ra ngoài thế giới, vươn ra và khẳng định mình trên trường quốc tế.

Vì vậy, chiếc vòng nguyệt quế đã được thiết kế biểu tượng với đỉnh Olympia và con số 20. Chiếc vòng lại được làm lại lần nữa và thay vì sử dụng vàng thường như lần trước, phiên bản cuối đã được thếp từng quỳ vàng 9999.

Sau 4 tháng kể từ khi lên ý tưởng, cuối tháng 8 đầu tháng 9, chiếc vòng nguyệt quế đặc biệt này đã được hoàn thành và trao tới chủ nhân mới. Ông Tề chia sẻ: "Dù chiếc mũ không có giá trị vật chất cao, nhưng nó là tấm lòng của gia đình tôi với Đường lên đỉnh Olympia".

Vậy là, một mùa Olympia nữa đã qua đi, hành trình tìm kiếm những nhân tài đất nước cũng đi đến hồi kết tạm thời. Những tấm lòng trọng nhân tài, yêu tri thức như ông Tề và gia đình cần được khuyến khích, nhân rộng để lan toả những điều tích cực trong cuộc sống.

Quỳnh Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Tin khác

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

(LĐTĐ) Ai đã từng sống ở Phương Nam, mới thấm hết niềm vui và cảm xúc đặc biệt khi gặp cơn mưa đầu mùa. Sáu tháng trời đằng đẵng mùa khô. Nắng khét tóc, khét da. Nắng đốt khô cong cả đất và người. Nắng hút cạn sông hồ kênh rạch. Đến rêu trên mái ngói cũng tưởng như hóa thạch. Nơi phố thị, những hàng cây, lá phổi thành phố trân mình trong nắng. Tán lá oằn mình chịu phết tầng tầng lớp bụi. Bụi phủ lên màu xanh, bụi chui vào từng gân lá. Lá thinh lặng hít thở như hấp hối...Sáu tháng, khát mưa, nhớ mưa...
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Những đêm hè đom đóm

Những đêm hè đom đóm

(LĐTĐ) Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…
Xem thêm
Phiên bản di động