Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam

(LĐTĐ) Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 70km, Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự (xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm) được ví như "tiên cảnh" ở Hà Nam. Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam là điểm đến lý tưởng ngày đầu năm với những người muốn tìm về một chốn an yên.
"Thủ phủ" bánh chưng ở Hà Nam những ngày giáp Tết Cảnh đẹp tạo nên hồn nhiếp ảnh Du lịch tháng 8 nên đi đâu?
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Chùa Địa Tạng Phi Lai cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 70km, nằm tại xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ngôi chùa có địa thế tựa lưng vào núi, hai bên là tả Thanh Long - hữu Bạch Hổ. Theo lời kể của người dân trong vùng, ngôi chùa linh thiêng này là nơi để cầu tự con cái.
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Không chỉ là chốn thờ tự linh thiêng, chùa còn là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân trong vùng, hướng con người đến với những giá trị của đạo Phật, mang lại sự thanh tịnh và thoải mái trong tâm hồn…
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Trước khi bước vào cổng chùa sẽ có một bãi đỗ xe lớn miễn phí với không gian rộng và bằng phẳng. Đến đây, du khách sẽ gửi xe bên ngoài và đi bộ vào chùa tham quan. Ngôi chùa nằm ở vị trí tách biệt với khu dân cư sinh sống, xung quanh là cảnh thiên nhiên núi dựa núi, cây xanh bủa vây.
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Phần sân dẫn vào chùa đều được trải sỏi trắng. Sỏi trắng, tượng trưng cho sự thiền định, tinh khiết của con người.
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự mang vẻ đẹp đặc biệt, để lại ấn tượng trong lòng du khách. Không gian nơi đây được hiện lên với lối kiến trúc độc đáo, không khí trong lành.
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Chính bởi sự an yên nên chùa được du khách thập phương chọn làm nơi du xuân, vãn cảnh và cầu chúc may mắn dịp đầu Xuân.
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Chùa có những bức tượng mang phong thái độc đáo.
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Cảnh trí trong khuôn viên chùa vô cùng đẹp mắt. Địa Tạng Phi Lai Tự mang vẻ đẹp đặc biệt, để lại ấn tượng trong lòng du khách.
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam
Đặt chân đến Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự ở Hà Nam, mọi phiền muộn lo âu dường như tan biến. Thêm vào đó, chính là cảm giác an nhiên tự tại, như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Đầu năm chìm đắm trong an yên tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam

Để đến chùa, du khách xuất phát từ Hà Nội và đi khoảng 70km. Đường thông thoáng, dễ đi. Nếu tự lái xe chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ, lịch trình sẽ đi đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình ra ở điểm Phủ Lý - Hà Nam (Quốc lộ 1A). Nếu di chuyển bằng xe khách, du khách có thể đến bến xe Giáp Bát (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) hoặc bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đi theo tuyến Hà Nội - Ninh Bình (đi Quốc lộ 1A cũ).

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Xem thêm
Phiên bản di động