Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Khẳng định vai trò lãnh đạo trong bảo đảm an sinh xã hội

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, công tác phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn Thủ đô năm 2025 đạt kết quả tích cực, bền vững, góp phần đảm bảo an sinh - xã hội của Thành phố, đồng thời tạo tiền đề thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026.
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII Nâng cao trách nhiệm của đảng viên BHXH Hà Nội và Trung tâm Phục vụ hành chính công: Phối hợp chặt chẽ, phục vụ người dân tốt hơn

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển người tham gia

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, khi nhiều thời cơ và thách thức đan xen, yêu cầu đặt ra ngày càng cao trong việc triển khai các chủ trương lớn của Trung ương, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ BHXH thành phố Hà Nội đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo toàn hệ thống hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Khẳng định vai trò lãnh đạo trong bảo đảm an sinh xã hội
Đảng bộ BHXH thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BHXH Việt Nam, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hà Nội, Đảng ủy BHXH Thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành phố thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với đặc thù ngành và tình hình thực tiễn. Đảng ủy đã chủ động xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong năm 2025 là kết quả hoàn thành và hoàn thành vượt mức 4 chỉ tiêu kinh tế - xã hội do HĐND, UBND thành phố Hà Nội giao. Cụ thể, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt trên 2,4 triệu người, chiếm 48% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, vượt 0,5% chỉ tiêu Thành phố giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 134,2 nghìn người, hoàn thành kế hoạch BHXH Việt Nam giao, vượt 0,1% chỉ tiêu HĐND, UBND Thành phố giao.

Tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt trên 8,4 triệu người tham gia, tương ứng 95,95% dân số, vượt 0,45% chỉ tiêu được giao. Số người tham gia BHTN đạt trên 2,3 triệu người, chiếm 46% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, vượt 1% chỉ tiêu Thành phố giao.

Song song với việc mở rộng diện bao phủ, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN được Đảng bộ lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ. Tổng số thu năm 2025 đạt hơn 79.000 tỷ đồng, tăng 9.405 tỷ đồng so với năm 2024, đạt 104,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Đặc biệt, tỷ lệ chậm đóng BHXH phải tính lãi giảm còn 1,79%, thể hiện hiệu quả rõ nét trong công tác quản lý thu, thanh tra, kiểm tra và đôn đốc thực hiện chính sách.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách tiếp tục được bảo đảm kịp thời, chính xác, an toàn. Trong năm 2025, BHXH Thành phố đã giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho hơn 603 nghìn lượt người; chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho hơn 606 nghìn người hưởng, trong đó tỷ lệ chi trả qua tài khoản cá nhân đạt 99,53%, góp phần nâng cao tính minh bạch, thuận tiện, hiện đại trong phục vụ người dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, BHXH thành phố Hà Nội tiếp tục là một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Năm 2025, toàn Thành phố triển khai thực hiện 70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực BHXH, BHYT; tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết đạt trên 14,5 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm muộn chỉ còn 1,1%.

Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định. BHXH Thành phố đã thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho hơn 222 nghìn trẻ em dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử, giải quyết trợ cấp mai táng phí cho hơn 1.200 trường hợp. Đến nay, hơn 8 triệu người có thẻ BHYT trên địa bàn Thành phố đã được đồng bộ dữ liệu, đủ điều kiện sử dụng căn cước công dân để đi khám, chữa bệnh; phối hợp với ngành Y tế cấp giấy chứng nhận khám sức khỏe theo Đề án 06 cho trên 777 nghìn trường hợp

Ứng dụng VssID - BHXH số tiếp tục được mở rộng với trên 4,4 triệu người đăng ký sử dụng, góp phần minh bạch hóa thông tin, tạo thuận lợi cho người dân trong tra cứu, thụ hưởng chính sách. Công tác truyền thông được đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư, bảo đảm đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời là năm bản lề trong việc thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội của Thủ đô. Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do HĐND, UBND Thành phố giao, BHXH Hà Nội xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao.

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Khẳng định vai trò lãnh đạo trong bảo đảm an sinh xã hội
Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo BHXH thành phố Hà Nội, BHXH các cơ sở trong Cụm thi đua số 1 ký giao ước thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2026.

Theo kế hoạch, năm 2026, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn Thành phố phấn đấu đạt 96,25% dân số; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 49% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt 4%; tỷ lệ lao động tham gia BHTN đạt 46,5%. Đây là những chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp tác động đến việc bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống người dân Thủ đô.

Để thực hiện các mục tiêu trên, BHXH Hà Nội tập trung triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trước hết, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn với kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Ngành BHXH Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng, không để phát sinh nợ mới; chủ động rà soát cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu, nhân viên thu trong việc phát triển người tham gia.

Cùng đó, ngành cũng xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số là nhiệm vụ xuyên suốt; tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Triển khai nhiệm vụ năm 2026 tới toàn ngành, đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Toàn Đảng bộ BHXH Thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, triển khai quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động