Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mọi đối tượng tham gia

25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội luôn hoàn thành, hoàn thành vượt các chỉ tiêu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố giao hàng năm về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tốc độ gia tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện… góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
dam bao quyen va loi ich hop phap cho moi doi tuong tham gia Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đón nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua
dam bao quyen va loi ich hop phap cho moi doi tuong tham gia Giao lưu trực tuyến về quyền, nghĩa vụ của các bên trong Bộ Luật Lao động sửa đổi

Đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đã tăng từ 316.448 người năm 1995 lên trên 1 triệu người vào năm 2010, tăng lên 1.763.033 vào năm 2019 (tăng 1,4 triệu người, tăng 555% so với năm 1995). Ước đến hết tháng 6/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn Thủ đô là 1.730.801 người, chiếm 90,1% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

dam bao quyen va loi ich hop phap cho moi doi tuong tham gia
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đình Khương trao tặng Cờ thi đua của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội

Nhằm đảm bảo quyền lợi người tham gia, những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động đóng vai trò quan trọng trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết: Qua công tác thanh tra, kiểm tra, chủ yếu các hành vi vi phạm điển hình gồm: Chậm đóng, nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đóng dưới mức quy định ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người lao động khi hưởng chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức không đúng mức, chưa kịp thời; chưa được xác nhận thời gian tham gia BHXH, BH thất nghiệp trên sổ BHXH khi nghỉ việc do nợ tiền BHXH; hành vi gian lận, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT như gửi đóng, lập hồ sơ thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức...

Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công an Thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của các đơn vị, doanh nghiệp.

Bảo hiểm xã hội thành phố thường xuyên cử cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành, nhất là thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, đối với những trường hợp chây ì, cố tình không tham gia BHXH, không nộp tiền BHXH cho người lao động, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ năm 2016 đến năm 2019, công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị nợ đóng BHXH được đẩy mạnh, cụ thể: Bảo hiểm xã hội Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Thành phố, Công an Thành phố, Cục Thuế Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại 14.518 đơn vị (riêng năm 2018, thanh tra, kiểm tra tại 4.913 đơn vị; năm 2019, thanh tra, kiểm tra tại 5.637 đơn vị).

“Công tác thanh tra, kiểm tra cũng đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc thu hồi, giảm nợ đọng. Năm 2016, số tiền nợ là 2.284,6 tỷ đồng, tỷ lệ nợ 7,99%; đến hết năm 2017, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Uỷ ban nhân dân Thành phố và sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã số nợ đã giảm xuống còn 1.304 tỷ đồng, tỷ lệ nợ 3,9% (là năm đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu giảm nợ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao), năm 2019, số tiền nợ giảm còn 913,9 tỷ đồng, tỷ lệ nợ 1,98%”, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

dam bao quyen va loi ich hop phap cho moi doi tuong tham gia
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua tới Bảo hiểm xã hội thành phố

Những năm gần đây, nhằm hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin luôn được Bảo hiểm xã hội Thành phố quan tâm thực hiện. Từ năm 2012, khi Bộ phận một cửa tại trụ sở Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã đi vào hoạt động, đã rút ngắn thời gian giao dịch, đảm bảo công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, ngăn chặn tình trạng sách nhiễu của viên chức khi thực thi công vụ. Đến nay, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và đối tượng thụ hưởng chính sách.

Ngày 15/6/1995, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-TCCB của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở sáp nhập Bảo hiểm xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Bảo hiểm xã hội thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội với nhiệm vụ cơ bản là thực hiện quản lý thu, chi giải quyết chế độ chính sách BHXH cho người lao động và những người đang hưởng chế độ BHXH.

Trong suốt chặng đường 25 năm thành lập, xây dựng và phát triển với nhiều khó khăn, thách thức, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Cụ thể, về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Tất cả các thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân liên quan đến BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đều được tiếp nhận qua hệ thống một cửa điện tử của Bảo hiểm xã hội Thành phố và 30 quận, huyện, thị trực thuộc. Ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận hồ sơ từ 3 nguồn đầu vào: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa, nộp hồ sơ qua mạng internet, nộp hồ sơ qua hệ thống bưu điện.

Về thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử: Đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, tập trung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Việc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT đã đạt được những kết quả tốt, tiết giảm được chi phí hành chính cho các đơn vị sử dụng lao động như chi phí đi lại để nộp và nhận hồ sơ, chi phí giấy tờ..., tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội tập trung vào công tác chuyên môn giải quyết các thủ tục hành chính nhanh hơn. Đến nay, có trên 97% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.

Bên cạnh đó, ngành đã triển khai hệ thống tra cứu kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của đơn vị sử dụng lao động, cá nhân trên cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Thành phố; nhắn tin đến điện thoại di động của cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính về việc đã tiếp nhận hồ sơ, đã giải quyết xong hồ sơ thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng, nộp BHXH, BHYT: Năm 2018, ngành đã triển khai thí điểm thành công với trên 800 đơn vị, doanh nghiệp, đến nay, 100% các ngân hàng thương mại có tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã hội Thành phố đều đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã thành lập Bộ phận giám sát, kiểm soát nghiệp vụ BHXH, BHYT để phân tích, cảnh báo kịp thời các sai sót trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ, từ đó kịp thời khắc phục, định hướng, hướng dẫn trên toàn Thành phố thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Hà Nội: Hoàn thành chi trả lương hưu gộp 2 tháng và quà Tết cho người dân

Hà Nội: Hoàn thành chi trả lương hưu gộp 2 tháng và quà Tết cho người dân

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội và mang lại niềm vui cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả gộp 2 tháng lương hưu (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2, chi quà Tết của Thành phố cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.
TP.HCM: Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về pháp luật hình sự trong lĩnh vực BHXH

TP.HCM: Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về pháp luật hình sự trong lĩnh vực BHXH

Ngày 3/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có hướng dẫn về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
TP.HCM: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết Nguyên đán 2026

TP.HCM: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết Nguyên đán 2026

Dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ dành hơn 2.123 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026.
Triển khai miễn thị thực đặc biệt: Bước đi chiến lược thu hút nguồn lực quốc tế

Triển khai miễn thị thực đặc biệt: Bước đi chiến lược thu hút nguồn lực quốc tế

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 161/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc ban hành Kế hoạch được xem là bước cụ thể hóa quan trọng nhằm đưa chính sách ưu đãi thị thực vào thực tiễn, tạo hành lang pháp lý thống nhất để thu hút nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm việc, nghiên cứu và hợp tác lâu dài.
Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2, tháng 3/2026 vào cùng một kỳ chi trả tháng 2/2026.
Quy định mới về hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định mới về hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm năm 2025 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội liên quan đến người lao động, trong đó có chế độ trợ cấp thất nghiệp. Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là quy định mới về hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, được cụ thể hóa tại Luật Việc làm 2025 và Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online từ 1/7 tới

Tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online từ 1/7 tới

Từ ngày 1/7 tới đây, gần 200 trường thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước sẽ được thu thập và quản lý tập trung trên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong

Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong

Từ ngày 15/2/2026, hai nhóm thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến sẽ được nâng mức hưởng mức trợ cấp hàng tháng, bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành, tương ứng 1.000.000 đồng/tháng.
Thống nhất dùng số định danh cá nhân làm mã hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Thống nhất dùng số định danh cá nhân làm mã hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2026/NĐ-CP ngày 19/1/2026 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho việc quản lý hồ sơ nhân sự khu vực công trên môi trường số. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Xem thêm
Phiên bản di động