Đảm bảo đời sống, ổn định tư tưởng cho người lao động sau cổ phần hóa

Sáng nay (9/11), Đoàn kiểm tra số 2 của LĐLĐ TP Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội để nắm bắt kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018.
dam bao doi song on dinh tu tuong cho nguoi lao dong sau co phan hoa Nỗ lực hơn nữa vì người lao động
dam bao doi song on dinh tu tuong cho nguoi lao dong sau co phan hoa Chú trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của từng người lao động
dam bao doi song on dinh tu tuong cho nguoi lao dong sau co phan hoa Vượt khó để nâng cao đời sống cho người lao động

Báo cáo Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Hải Thanh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cho biết: Đơn vị hiện có 31 công đoàn cơ sở. Tổng số đoàn viên là 2342 người, trong đó 60% là nữ.

dam bao doi song on dinh tu tuong cho nguoi lao dong sau co phan hoa
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội phát biểu kết luận buổi làm việc.

Mặc dù trong năm 2018, đơn vị thực hiện cổ phần hóa, song vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập, công việc cho người lao động. Thu nhập bình quân đối với lao động kỹ thuật là 7,2 triệu đồng, đối với lao động phổ thông là 4,05 triệu đồng.

Quan hệ lao động được đảm bảo đúng pháp luật, các đơn vị đều thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động như: Bảo hiểm, bảo hộ lao động, các trang thiết bị và điều kiện làm việc được đầu tư nâng cấp… Nhờ vậy đã góp phần đảm bảo đời sống, ổn định tư tưởng cho người lao động của Tổng Công ty an tâm làm việc.

Trong năm qua, Công đoàn Tổng Công ty cũng đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ LĐLĐ TP giao, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Hai cửa hàng siêu thị Hapromart tại Kim Chung thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long được duy trì hoạt động ổn định, góp phần thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động.

Các phong trào thi đua, hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước cũng được Công đoàn Tổng Công ty tổ chức và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó phải kể đến các cuộc thi “Nét đẹp văn hóa công sở” với hơn 2232 bài dự thi ở cấp cơ sở hay như cuộc thi “Công nhân giỏi” cũng đã thu hút được đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia, kết quả đã có 1140 đồng chí đạt danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở, 33 Công nhân giỏi cấp Tổng Công ty và 1 đồng chí đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô.

Trong năm qua, Công đoàn Tổng Công ty cũng đã tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức, chủ động thực hiện công tác phát triển đoàn viên và kiện toàn tổ chức. Đã có 20 quần chúng ưu tú được Công đoàn Tổng Công ty giới thiệu kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức cho 31 đảng viên.

dam bao doi song on dinh tu tuong cho nguoi lao dong sau co phan hoa
Đồng chí Nguyễn Thị Hải Thanh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty báo cáo Đoàn kiểm tra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đồng chí Nguyễn Thị Hải Thanh, hoạt động Công đoàn Tổng Công ty trong năm qua vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ yếu do việc thực hiện cổ phần hóa.

Cụ thể, một số Ban chấp hành công đoàn cơ sở do cán bộ kiêm nhiệm nên không thể có nhiều thời gian, tâm sức cho hoạt động công đoàn. Việc tổ chức Hội nghị người lao động cũng gặp nhiều khó khăn do còn phụ thuộc vào kế hoạch công tác chuyên môn.

Việc thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Vietinbank còn gặp khó khăn vì phải mở tài khoản mới. “Nhiều đơn vị sau khi cổ phần hóa thì chủ sở hữu là các ngân hàng khác như SHB, Citibank,… do đó, việc thực hiện chuyển đổi giao dịch sang một ngân hàng khác rất khó khăn do không thuận tiện”, đồng chí Nguyễn Thị Hải Thanh nêu.

Sau khi lắng nghe những chia sẻ của Công đoàn Tổng Công ty cũng như ý kiến trao đổi của thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua của Công đoàn Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội.

Nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP cho rằng, quá trình cổ phần hóa sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể nói chung, đặc biệt là tổ chức Công đoàn Tổng Công ty.

Do vậy, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đề nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty, trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Hải Thanh với vai trò là Chủ tịch Công đoàn kiêm Phó Tổng Giám đốc cần dành nhiều thời gian hơn nữa cho hoạt động Công đoàn. Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng công ty cần tăng cường công tác tuyên truyền để đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn Tổng Công ty hiểu về cổ phần hóa để an tâm công tác.

dam bao doi song on dinh tu tuong cho nguoi lao dong sau co phan hoa
Quang cảnh buổi làm việc.

Về việc mở tài khoản ngân hàng Vietinbank, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội cho biết, đây là chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm góp phần minh bạch hóa, hiện đại hóa trong hoạt động tài chính của hệ thống Công đoàn. Trước mắt có thể khó khăn, vướng mắc vì vậy đề nghị Công đoàn Tổng Công ty tích cực tuyên truyền để các công đoàn cơ sở trực thuộc hiểu để thực hiện.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa đề nghị Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Công đoàn trong mọi hoạt động; hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đặc biệt, Công đoàn Tổng Công ty cần sớm tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Tổng Công ty với người lao động, đối thoại về các vấn đề BHXH, BHYT,…

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP lưu ý, trong năm 2019 sẽ có rất nhiều sự kiện lớn, trong đó đặc biệt là kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 65 năm Giải phóng Thủ đô, 100 năm ra đời tổ chức ILO,… đề nghị Công đoàn Tổng Công ty cần sớm có kế hoạch để thực hiện hiệu quả. Đồng thời, đơn vị cũng cần tích cực, chủ động trong triển khai Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thủ đô, 6 Chương trình công tác,… đặc biệt là 10 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá được đề ra tại Đại hội Công đoàn Việt Nam vừa qua.

“Trong năm 2019 cũng sẽ tiến hành sửa đổi Bộ luật Lao động, do đó, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty cần lấy ý kiến rộng rãi kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, hướng về cơ sở để hiểu rõ đời sống người lao động, từ đó đề đạt những ý kiến sát với thực tế cuộc sống đến các cấp có thẩm quyền để Bộ luật được sửa đổi, mang lại nhiều lợi ích nhất đối với người lao động”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP nhấn mạnh.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động