Công đoàn Trường Tiểu học xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ

Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn Trường Tiểu học xã Thượng Vực (Chương Mỹ - Hà Nội) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.
dam bao che do chinh sach cho nguoi lao dong 98343 Tọa đàm về kết quả thí điểm bầu cử trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội
dam bao che do chinh sach cho nguoi lao dong 98343 11 Công đoàn cơ sở ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức xong Đại hội Công đoàn
dam bao che do chinh sach cho nguoi lao dong 98343 Đại hội Công đoàn trường Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên nhiệm kỳ 2019 - 2024

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Công đoàn Trường Tiểu học xã Thượng Vực đã triển khai hiệu quả các chương trình và nhiệm vụ công tác. Công đoàn có 30 đoàn viên, với vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, Công đoàn nhà trường đã thường xuyên tham mưu cho Ban giám hiệu bảo đảm các chế độ chính sách cho đoàn viên.

Tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu, hỷ kịp thời… Phát triển và duy trì hiệu quả các loại quỹ như: Quỹ khuyến học, quỹ trợ giúp khó khăn, quỹ thăm hỏi…

dam bao che do chinh sach cho nguoi lao dong 98343
Đồng chí Phùng Xuân Kim - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ, tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Thượng Vực. (Ảnh: Nhất Duy)

Hằng năm Công đoàn trường làm tốt công tác quyên góp, ủng hộ quần áo ấm, quà tết cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở đơn vị, tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách.

Động viên, khen thưởng con em đoàn viên có thành tích trong học tập bằng nguồn quỹ khuyến học của đơn vị. Tạo điều kiện cho 100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt là các chủ chương mới của ngành về đổi mới giáo dục. Thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đầu năm học Công đoàn đã phối hợp với Nhà trường tổ chức cho 100% đoàn viên ký cam kết thực hiện các cuộc vận động, thực hiện Luật An toàn giao thông đường bộ và Luật Phòng chống ma túy...

Công đoàn đã động viên cán bộ giáo viên tham gia các cuộc thi như "Tìm hiểu pháp luật lao động”, thi “ Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” do cấp trên tổ chức. Công đoàn phối hợp với nhà trường đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ đăng ký thi đua trên cơ sở các tiêu chí đã được đề ra.

Vận động đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng phong trào "Xây dựng môi trường cơ quan xanh - sạch - đẹp" như: Huy động giáo viên, nhân viên tham gia lao động vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát cỏ¸ trồng hoa, cây cảnh...

Đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tích hợp lồng ghép vào các hoạt động giáo dục trò. Phong trào phụ nữ "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" cũng được Ban chấp hành công đoàn triển khai gắn liền với công tác thi đua chuyên môn, cuối mỗi đợt thi đua đều có đánh giá rút kinh nghiệm.

Trong 5 năm qua đã có 5 lượt đoàn viên đạt danh hiệu "Giỏi việc trường và đảm việc nhà" cấp huyện. 100% đoàn viên nữ đạt danh hiệu "Phụ nữ hai giỏi" cấp trường.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, toàn trường có 1 đồng chí được Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội và Công đoàn ngành vinh danh giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”, 5 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 24 lượt đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến cấp huyện”, 1 đồng chí được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen, 10 lượt đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp huyện, 1 đồng chí đạt giải khuyến khích cuộc thi tìm hiểu “Nét đẹp văn hóa công sở” do Liên đoàn lao động huyện tổ chức và 1 đồng chí được Liên đoàn lao động huyện tặng danh hiệu “Sáng kiến Thủ đô” năm 2019.

Tại Đại hội, sau khi các đại biểu tham gia thảo luận đưa ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới, với tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã bầu được 3 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn khóa mới trường Tiểu học xã Thượng Vực, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Binh được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn trường khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ trước cũng đã được biểu dương, khen thưởng.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với cách làm bài bản và quyết liệt, trong 3 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, với tổng số 343 đoàn viên công đoàn.
Xây dựng Tủ sách Công đoàn trong các doanh nghiệp

Xây dựng Tủ sách Công đoàn trong các doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dự kiến xây dựng mới 10 Tủ sách Công đoàn và trang bị 20 bộ sách cho các Tủ sách Công đoàn hiện có tại các khu nhà trọ công nhân, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động