Đảm bảo an toàn trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi

(LĐTĐ) Từ ngày 14/10, Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 2024. Tại mỗi điểm tiêm, việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm được ngành Y tế đặt lên hàng đầu.
Bảo đảm an toàn tiêm vắc xin sởi cho trẻ em Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ 1-5 tuổi Hà Nội: Chính thức triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc xin sởi từ ngày 14/10

Theo Sở Y tế Hà Nội, ngay trong ngày đầu tiên diễn ra chiến dịch, 8 quận, huyện triển khai tiêm chủng gồm: Long Biên, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Thường Tín, Đông Anh, Hoài Đức, Sơn Tây, Thạch Thất. Các địa phương còn lại sẽ triển khai tiêm chủng trong các ngày tiếp theo.

Đảm bảo an toàn trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi
Trẻ được tiêm vắc xin phòng, chống sởi tại điểm tiêm Trường Mầm non An Khánh A.

Hôm nay, đồng loạt 20/20 Trạm Y tế (TYT) xã, thị trấn của huyện Hoài Đức tiến hành tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 1-5 tuổi, tức là các bé có ngày sinh từ 15/10/2018 đến 14/10/2023. Điển hình, tại điểm tiêm chủng TYT xã Di Trạch (huyện Hoài Đức, Hà Nội), ngay từ sáng sớm, phụ huynh đã xếp hàng dài, đưa con đến điểm tiêm. Để đón tiếp người dân, TYT xã đã bố trí đầy đủ ghế ngồi; phân chia khu vực tiếp đón, khám và tư vấn, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm để tránh ùn tắc.

Nhận được thông tin qua rà soát của trường học, anh Nguyễn Văn Sơn (xã Di Trạch) đã nhanh chóng cho con gái 4 tuổi đi tiêm ngay mũi vắc xin phòng sởi. “Con tôi mới tiêm được 1 mũi phòng sởi năm 2021. Sau đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên gia đình chưa cho cháu đi tiêm đầy đủ. Khi biết Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm miễn phí cho trẻ, tôi tranh thủ cho con đi tiêm ngay để phòng tránh bệnh” - anh Sơn chia sẻ.

Phó Trạm trưởng phụ trách TYT xã Di Trạch, ông Nguyễn Đình Hùng cho biết: “Trong ngày đầu chiến dịch, chúng tôi dự kiến tiêm cho khoảng 120 trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng. Tất cả các trẻ đã có giấy thông báo, khi ra trạm đã được tiêm chủng đầy đủ, còn các cháu có chống chỉ định, hoặc phải hoãn tiêm, sẽ được bố trí tiêm ghép vào ngày khác, khi có đủ sức khỏe”.

Ngay khi nhận được kế hoạch về chiến dịch tiêm vắc xin sởi, TYT Di Trạch đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu của xã, xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng tại TYT. Trạm đã huy động toàn bộ nhân lực để phục vụ cho buổi tiêm chủng; đồng thời, bố trí 1 tổ cấp cứu để đáp ứng các tình huống phát sinh trong buổi tiêm.

Ghi nhận tại điểm tiêm Trường Mầm non An Khánh A (Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức), công tác tổ chức triển khai cho trẻ tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubela cũng được chuẩn bị chu đáo. Tại điểm tiêm, từ 6 giờ sáng, các phụ huynh đã đưa trẻ đến tiêm mũi sởi miễn phí.

Chưa từng mắc bệnh sởi, bé Bùi Bảo Ngọc (3,5 tuổi, ở xã An Khánh) được mẹ cho đi tiêm mũi 2, vì lo lắng khi Hà Nội đã có các ca mắc sởi. “Nhà tôi thường tiêm vắc xin dịch vụ cho cháu, tuy nhiên, cháu mới chỉ tiêm được mũi 1 vắc xin sởi, nên lần này TYT hỗ trợ tiêm miễn phí, tôi đưa cháu đi tiêm mũi 2. Các cháu được tiêm vắc xin sẽ an toàn hơn trước dịch bệnh, gia đình cám ơn sự quan tâm của ngành Y tế đối với sức khoẻ trẻ em”, mẹ bé Bùi Bảo Ngọc chia sẻ.

Theo TYT xã An Khánh, xã có số trẻ được tiêm chủng đợt này khá đông với 677 trẻ. Có tới 100 nhân lực được huy động tham gia hỗ trợ cho chiến dịch tiêm đợt này.

Đảm bảo an toàn trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi
Cán bộ y tế TYT xã Minh Cường, huyện Thường Tín thông tin cho gia đình về loại vắc xin sởi được sử dụng để tiêm phòng cho trẻ.

Tương tự, ghi nhận tại TYT xã Vân Từ (huyện Phú Xuyên) và TYT xã Minh Cường (huyện Thường Tín), ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình đã đưa trẻ đến tiêm chủng hưởng ứng chiến dịch.

Qua rà soát, huyện Phú Xuyên có khoảng hơn 1.800 đối tượng thuộc diện tiêm chủng, trong đó, TYT xã Vân Từ thực hiện tiêm chủng cho 45 trẻ. Huyện Thường Tín có khoảng 1.200 đối tượng thuộc diện tiêm chủng. Riêng tại TYT xã Minh Cường tiêm cho 61 trường hợp.

Theo Sở Y tế Hà Nội, qua rà soát thống kê, toàn thành phố dự kiến có khoảng 70.000 đối tượng thuộc diện tiêm chủng là trẻ từ 1-5 tuổi, đang sống trên địa bàn Hà Nội và các nhân viên y tế có nguy cơ tại các cơ sở khám, chữa bệnh điều trị bệnh nhân sởi trên địa bàn chưa được tiêm đủ mũi theo quy định.

Nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả và chất lượng cho chiến dịch, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức, triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng tại các quận, huyện, thị xã. Sở Y tế Hà Nội đánh giá, trong buổi tiêm đầu tiên, công tác tiếp đón, khám, tư vấn, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm được các điểm tiêm thực hiện nghiêm túc, bố trí hợp lý, an toàn, theo quy trình một chiều.

Trước đó, toàn bộ đối tượng trong diện tiêm chủng được lập danh sách cụ thể, và thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm tiêm. Cán bộ y tế tham gia tiêm chủng được hướng dẫn, tập huấn lại về chuyên môn kỹ thuật. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nội dung và hình thức phong phú đến từng người dân, gia đình và nhà trường trên địa bàn.

Đảm bảo an toàn trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi
Công tác khám, tư vấn, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm được thực hiện nghiêm túc, an toàn, quy trình một chiều đảm bảo.

Để bảo đảm số trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đợt này, với trẻ đi học, ngành Y tế đã rà soát qua nhà trường và các cháu ở nhà qua đội ngũ y tế thôn. Kể cả với những trẻ vãng lai, sinh sống tại các địa bàn, cũng sẽ nắm được tình hình để thông báo cho cha mẹ đưa con em đi tiêm. Mục tiêu của Thành phố là không bỏ sót các trẻ trong diện tiêm chủng.

Bà Hoàng Thị Thanh, Phó Giám đốc TTYT huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết: "Trong ngày đầu ra quân chiến dịch tiêm vắc xin sởi của Hà Nội, TTYT huyện Hoài Đức tổ chức tiêm đồng loạt tại 20/20 TYT xã, thị trấn và trường học. Dự kiến, khoảng 2.500 trẻ sẽ được tiêm trong ngày 14/10. Đối với các điểm tiêm có số lượng trẻ đến tiêm ít, chúng tôi có nguồn nhân lực tại chỗ ở các TYT. Còn tại các điểm tiêm nhiều như điểm tiêm xã An Khánh, phải bố trí 5 dây chuyền tiêm để hỗ trợ cho xã, kèm theo 1 tổ cấp cứu xử lý sự cố sau tiêm tại chỗ khi cần thiết”.

Cũng theo Phó Giám đốc TTYT huyện Hoài Đức, các điểm tiêm đều có quy trình bảo quản vắc xin đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, trước các buổi tiêm, TTYT đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hộp thuốc chống sốc, bình oxy, để chuẩn bị cho sự cố sau tiêm, với mục tiêu đảm bảo tiêm an toàn tuyệt đối cho các cháu. Đồng thời, ngành Y tế cũng tổ chức 2 buổi tập huấn lại về công tác tiêm chủng, trong đó 1 buổi có sự tham gia của lãnh đạo huyện và lãnh đạo TTYT, cùng các phòng ban chức năng, để tập huấn cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, trạm trưởng TYT và nhân viên y tế.

Minh Khuê

Nên xem

Thanh niên phải tham gia xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại

Thanh niên phải tham gia xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, định hướng phát triển Thủ đô mà chủ thể, trung tâm là người dân, tất cả vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Thủ đô. Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nêu rõ, thanh niên Thủ đô thực sự phải tham gia gánh vác trọng trách xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.
Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Chiều 14/10, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam.
Đảm bảo an toàn trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi

Đảm bảo an toàn trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi

(LĐTĐ) Từ ngày 14/10, Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 2024. Tại mỗi điểm tiêm, việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm được ngành Y tế đặt lên hàng đầu.
Thanh Trì: Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và người lao động khối giáo dục

Thanh Trì: Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và người lao động khối giáo dục

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của cán bộ, viên chức, người lao động; vừa qua, nhiều đơn vị khối trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động (CBCCVC-NLĐ) năm học 2024 - 2025.
Doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên

Doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên

(LĐTĐ) Tháng 10 không chỉ là thời điểm để tôn vinh những doanh nhân đã và đang nỗ lực cống hiến vì sự phát triển của nền kinh tế, mà còn là dịp để lắng lại, để thấu hiểu sâu hơn những tâm tư, những trăn trở của họ trên hành trình kiến tạo giá trị cho xã hội.
Nâng cao kỹ năng quản lý mô hình hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Gia Lâm

Nâng cao kỹ năng quản lý mô hình hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Gia Lâm

(LĐTĐ) Đặng Xá là một xã thuần nông nằm ven sông Đuống thuộc huyện Gia Lâm. Với tiềm năng về phát triển các loại rau củ, quả an toàn, nhân dân trong xã đã tiếp cận nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất. Hội phụ nữ các cấp huyện Gia Lâm liên tục đào tạo nâng cao kỹ năng, hỗ trợ phụ nữ làm chủ mô hình kinh tế hợp tác xã, giải quyết lao động nông thôn.
Quận Bắc Từ Liêm tổng kết 15 năm phong trào thi đua dân vận khéo

Quận Bắc Từ Liêm tổng kết 15 năm phong trào thi đua dân vận khéo

(LĐTĐ) Ngày 14/10, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2024); tổng kết 15 năm phong trào thi đua dân vận khéo (2009 - 2024); biểu dương điển hình dân vận khéo năm 2024, phát động phong trào thi đua dân vận khéo năm 2025.

Tin khác

Hà Nội: Chính thức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi

Hà Nội: Chính thức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi

(LĐTĐ) Hôm nay (14/10), Hà Nội chính thức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn Thành phố năm 2024. Nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng cho chiến dịch, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức, triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng tại các quận, huyện, thị xã.
Nhiều trẻ mắc bệnh hiểm nghèo được hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép gan

Nhiều trẻ mắc bệnh hiểm nghèo được hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép gan

(LĐTĐ) Ghép gan trẻ em là một trong những kỹ thuật khó bậc nhất của ghép tạng, đòi hỏi khắt khe về chuyên môn. Với 66 ca ghép gan cho trẻ em, trong đó có 48 ca tự chủ hoàn toàn về kỹ thuật, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam.
Triển khai bệnh án điện tử phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân

Triển khai bệnh án điện tử phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân

(LĐTĐ) Hôm nay (12/10), Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn tổ chức hội nghị thẩm định bệnh án điện tử (EMR) . Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam làm Chủ tịch hội đồng thẩm định.
Khẩn trương điều tra dịch tễ vụ ngộ độc ở Trường THPT Lê Quý Đôn

Khẩn trương điều tra dịch tễ vụ ngộ độc ở Trường THPT Lê Quý Đôn

(LĐTĐ) Ngày 11/10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi sát và điều trị cho những học sinh có triệu chứng ngộ độc tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3). Đồng thời, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố phối hợp Sở An toàn thực phẩm Thành phố và Trường THPT Lê Quý Đôn tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất, tránh để xảy ra các trường hợp ngộ độc tương tự.
Cơ hội rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh

Cơ hội rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh

(LĐTĐ) Hội thi Tay nghề khối điều dưỡng năm 2024 là dịp để các điều dưỡng/kỹ thuật viên/nữ hộ sinh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trau dồi về kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử; đồng thời là cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chăm sóc toàn diện người bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện.
Người phụ nữ U50 sinh con sau 21 năm hiếm muộn

Người phụ nữ U50 sinh con sau 21 năm hiếm muộn

(LĐTĐ) 21 năm hiếm muộn do chứng suy thoái buồng trứng nặng, từng chạy chữa thuốc nam, thuốc bắc vô vọng, từng làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thất bại, cuối cùng chị Nguyễn Thanh Hương (45 tuổi) cũng đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Giải Nobel Hóa học 2024 vinh danh những nghiên cứu "gỡ nút thắt" về protein

Giải Nobel Hóa học 2024 vinh danh những nghiên cứu "gỡ nút thắt" về protein

Giải Nobel Hóa học năm nay thuộc về hai công trình có tiềm năng lớn của các tác giả người Mỹ và Anh, sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để "giải mã" về protein.
Nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

(LĐTĐ) Thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba đã không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.
Thảo luận hợp tác sản xuất vắc xin tại Việt Nam

Thảo luận hợp tác sản xuất vắc xin tại Việt Nam

(LĐTĐ) Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC và Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) vừa thảo luận biên bản về việc hợp tác sản xuất một số vắc xin của Sanofi tại nhà máy của VNVC ở Việt Nam.
Khánh thành Bệnh viện Nhi đầu tiên của Hà Nội

Khánh thành Bệnh viện Nhi đầu tiên của Hà Nội

(LĐTĐ) Sau gần 2 năm chuẩn bị và thi công dự án với tinh thần quyết tâm cao, công trình Bệnh viện Nhi Hà Nội đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động