Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch tại các bến xe những tháng cuối năm

Sau khi xe khách liên tỉnh, xe buýt, taxi được hoạt động trở lại, nhiều bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an quận để đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực bến.
Hà Nội: Tìm người đi xe khách từ Bến xe Miền Đông ra Bến xe Nước Ngầm Đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn Hà Nội phải lưu trữ thông tin hành khách ít nhất 21 ngày Bến xe Mỹ Đình thông thoáng, hành khách tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19

Sẵn sàng mọi điều kiện để đón khách

Ngày 21/10, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho phép xe khách tại Hà Nội được hoạt động bình thường. Ngay sau khi nhận được thông báo, các bến xe đã chuẩn bị đẩy đủ mọi điều kiện về phòng, chống dịch cũng như đón và phục vụ hành khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này các bến xe tại Hà Nội đều tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện phòng, chống dịch. Các hoạt động đo nhiệt độ, khai báo y tế, quét mã QR được đồng thời triển khai.

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch tại các bến xe những tháng cuối năm
Hành khách chủ động quét mã QR khi tới các bến xe.

Cụ thể tại bến xe Mỹ Đình, các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai bài bản, đúng quy định. Bến xe bố trí đầy đủ khu vực xét nghiệm y tế cho hành khách, yêu cầu hành khách khai báo y tế qua mã QR Code tại các quầy bán vé và khi lên xe.

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, sau khi có quyết định của Bộ Giao thông Vận tải về công tác vận tải hành khách liên tỉnh, Bến xe Mỹ Đình đã khẩn trương thực hiện các tiêu chí theo quy định như tổng vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn, dán mã QR cho hành khách khi đến bến. Ngoài ra, bến cũng phối hợp với y tế địa phương bố trí các điểm xét nghiệm Covid-19 để xét nghiệm cho hành khách có nhu cầu hoặc hành khách có biểu hiện ho, sốt.

“Bến xe cũng dán tờ rơi, hướng dẫn trên loa phát thanh về quy định của hành khách cũng như lái xe, phụ xe khi đến bến, đặc biệt là quy định 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, yêu cầu bên đơn vị vệ sinh cần thường xuyên khử khuẩn các bị trí trong nhà chờ, bến bãi, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường…”, ông Sơn nhấn mạnh

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch tại các bến xe những tháng cuối năm
Các bến xe vẫn vắng lặng sau khi xe liên tỉnh, xe buýt được hoạt động trở lại.

Tương tự Bến xe Mỹ đĩnh, công tác phòng, chống dịch cũng được triển khai nghiêm túc tại Bến xe Giáp Bát. Theo nhân viên kiểm soát tại bến xe Giáp Bát, để phòng dịch trong những ngày ít khách, bến xe đã đóng hai cửa ra vào, chỉ để duy nhất một cửa cho khách vào để kiểm soát. Khi khách đến bến xe sẽ được nhân viên của bến đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, ghi lại các thông tin cần thiết phục vụ cho việc truy vết khi cần. Các xe khách liên tỉnh khi xuất bến phải nộp lại danh sách, tờ khai y tế của các hành khách trên xe lại cho bến xe để bến kiểm soát.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát: Thực hiện văn bài số 1817 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố, từ ngày 21/10, Bến xe Giáp bát đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để đón, phục vụ xe và hành khách từ các tỉnh khác về Hà Nội. Cụ thể, bến đã chủ động phối hợp với Thanh tra, Công an quận Hoàng Mai, Đội Cảnh sát Giao thông số 14… để thực hiện việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong và ngoài bến. Bố trí số lượng lượng lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, lượng xe, lượng hành khách…

Về công tác phòng, chống dịch, Bến xe Giáp Bát cũng đã triển khai các phương án lập các điểm chốt ra, vào bến xe để nhắc nhở hành khách, lái phụ xe thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, quét mã QR. Cùng với đó, bến tiếp tục tái lập một trạm cách ly tạm thời để khi phát hiện người nghi nhiễm sẽ có biện pháp xử lý nhanh chóng.

Chú trọng đảm bảo an ninh trật tự

Ghi nhận tại các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội như Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Mỹ Đình… cho thấy, mặc dù các tuyến xe liên tỉnh, xe buýt… đã được hoạt động trở lại nhưng lượng khách và xe tại đây đều rất ít. Theo đại diện các bến xe, từ ngày 21/10 tới nay, lượng khách và xe tới bên chỉ đạt từ 10 - 20% so mới kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, theo dự đoán, thời gian tới khi tình hình dịch bệnh ổn định, lượng khách sẽ tăng lên mà đặc biệt là dịp Tết Dương lịch sắp tới. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19, các bến xe cũng đã sớm chuẩn bị các kế hoạch để phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị kinh doanh vận tải, các cấp chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch cho những tháng cuối năm.

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch tại các bến xe những tháng cuối năm
Tại Bến xe Giáp Bát, trước khi rời bến, xe khách liên tỉnh phải nộp danh sách, tờ khai y tế của hành khách trên xe lại cho bến.

Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Lý Trường Sơn cho biết, nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc ở khu vực bến xe, Bến xe Mỹ Đình huy động 100% cán bộ, nhân viên đi làm trong đợt cao điểm phục vụ Tết. Bên cạnh đó, công tác tổng vệ sinh bến xe sẽ được thực hiện 2 đợt trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán; đồng thời, hằng ngày chú trọng duy trì vệ sinh bến xe sạch sẽ, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Còn đối với Bến xe Giáp bát, Bến xe Nước Ngầm, ngay từ khi các tuyến xe liên tỉnh, xe buýt, taxi được hoạt động lại, lực lượng Công an, Thanh tra giao thông quận cũng như các đội Cảnh sát Giao thông xung quanh khu vực đã sớm cắt cử lực lượng tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh bến xe.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát chia sẻ, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong và ngoài khu vực bến, Bến xe Giáp Bát đã có kế hoạch cụ thể phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an phường, Thanh tra giao thông cũng như Cảnh sát Giao thông Hà Nội mà cụ thể là Đội Cảnh sát Giao thông Số 14 để tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông, tuần tra kiểm soát giao thông; không để các phương tiện xe khách đi chậm, mở cửa đón khách sai quy định khu vực bến xe, đảm bảo giao thông thông thoáng; không để ùn tắc cục bộ trên các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn đồng thời xử lý nghiêm tất cả những trường hợp cố tình vi phạm.

“Việc phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Giao thông và Ban Quản lý Bến xe Giáp Bát là công việc thường xuyên, liên tục duy trì trong suốt cả năm. Tuy nhiên trước mỗi đợt nghỉ lễ kéo dài lượng hành khách đến các bến xe đông thì những buổi phối hợp kiểm tra thực tế càng được thực hiện liên tục”- ông Tùng nhấn mạnh.

Cũng chia sẻ về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm tại các bến xe, đại diện Công an quận Hoàng Mai thông tin, lực lượng Công an quận sẽ xử lý nghiêm các vi phạm về dừng đỗ, đón khách sai quy định, chiếm dụng hè phố, lòng đường để họp chợ, kinh doanh, trông giữ phương tiện không có giấy phép... Còn Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trên toàn tuyến Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng, đơn vị thường xuyên phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm tuần tra kiểm soát, siết chặt trật tự giao thông dịp cuối năm.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động