Đại hội MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ lần thứ I: Chung sức xây dựng đô thị xanh - thông minh - bền vững

Ngày 20/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Đại Mỗ đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của MTTQ phường sau khi thành lập theo mô hình chính quyền 2 cấp, khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt trong củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phường Thanh Liệt: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Chương Mỹ nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp Đại hội MTTQ xã Trần Phú lần thứ I: Tiên phong củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp

Tham dự Đại hội có các đại biểu: Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Mai Trọng Thái - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đại Mỗ. Tham dự Đại hội còn có 145 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn phường và 74 đại biểu khách mời.

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ lần thứ I: Chung sức xây dựng đô thị xanh - thông minh - bền vững
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ.

Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong giai đoạn 2024 - 2025, MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. MTTQ phường đã tổ chức được 6 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia. 100% Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đều duy trì tuyên truyền định kỳ, sinh hoạt lồng ghép với các nội dung tuyên truyền và phong trào tại cơ sở.

Tỷ lệ người dân tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, nhiều ý kiến xác đáng được tổng hợp, chuyển tới cấp ủy, chính quyền. Công tác tuyên truyền đã giúp Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công dân, tỉnh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái, âm mưu "diễn biến hòa bình", các biểu hiện chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Vận động đồng bào tôn giáo thực hiện phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng khối đoàn kết lương - giáo bền chặt.

MTTQ Việt Nam phường đã lồng ghép tuyên truyền trong triển khai các cuộc vận động, phong trào lớn như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với xây dựng đời sống văn hóa, người Hà Nội thanh lịch - văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội, vận động các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo", Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ hộ cận nghèo, gia đình chính sách…

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ lần thứ I: Chung sức xây dựng đô thị xanh - thông minh - bền vững
Đại diện Đảng uỷ, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân phường Đại Mỗ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đặc biệt, MTTQ phường Đại Mỗ cũng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Theo đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội xác định giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong giai đoạn 2024- 2025, MTTQ Việt Nam phường đã chủ trì, phối hợp tổ chức 10 cuộc giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW; tổng hợp, phản ánh hơn 20 lượt ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tới cấp ủy, chính quyền. Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát, qua đó kịp thời kiến nghị, chấn chỉnh những hạn chế. Công tác giám sát đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ ở nơi cư trú theo Quy định 213 được MTTQ từ phường đến các tổ dân phố quan tâm thực hiện.

Nhờ đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tạo cơ chế để Nhân dân tham gia, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng vững mạnh...

Đồng thời, MTTQ Việt Nam phường còn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; động viên các tầng lớp nhân dân thi đưa, sáng tạo thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước…

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ lần thứ I: Chung sức xây dựng đô thị xanh - thông minh - bền vững
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ xác định sẽ tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mở rộng và phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

MTTQ Việt Nam phường cũng nhấn mạnh 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ gồm: Đột phá về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đột phá về ứng dụng công nghệ số trong công tác Mặt trận.

MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ phấn đấu hằng năm 100% cán bộ, đảng viên, cán bộ Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, các Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố được học tập, quán triệt, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác Mặt trận; tổ chức ít nhất 3 chương trình giám sát chuyên để, 2 nội dung phản biện xã hội; hoàn thành 100% kế hoạch giám sát và phản biện xã hội theo chỉ đạo cấp trên và yêu cầu thực tiễn.

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ lần thứ I: Chung sức xây dựng đô thị xanh - thông minh - bền vững
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phấn đấu làm tốt công tác huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ yếu thế, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khỏ khăn; vận động đạt, vượt chỉ tiêu Quỹ "Vì người nghèo" được giao và các chương trình an sinh xã hội khác. Hằng năm, mỗi Ban Công tác mặt trận Tổ dân phố phấn đấu có ít nhất 1 công trình, phần việc cụ thể phục vụ cộng đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Mai Trọng Thái - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đại Mỗ đã biểu dương những kết quả mà MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra những yêu cầu, thách thức mới. Đại Mỗ là địa bàn đô thị có mật độ dân cư cao, nhiều khu đô thị mới, nhà chung cư, nhà ở xã hội; đời sống kinh tế - xã hội phát triển nhanh nhưng cũng tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an sinh xã hội, trật tự đô thị, môi trường, an ninh trật tự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội yêu cầu MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ cần tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ trong việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Nhân dân.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Thành phố; nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận, tham mưu cấp ủy, chính quyền có giải pháp tạo sự đồng thuận trong Nhân dân ngay từ cơ sở.

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ lần thứ I: Chung sức xây dựng đô thị xanh - thông minh - bền vững
Đồng chí Mai Trọng Thái - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đại Mỗ phát biểu tại Đại hội.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hoạt động “Vì người nghèo”; xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh, bảo vệ cảnh quan môi trường.

Bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh của Mặt trận, các tổ chức thành viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình, các điển hình tiên tiến, qua đó, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân.

Đặc biệt, Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, thực hiện kỷ cương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trước mắt, MTTQ Việt Nam phường cần chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng yêu cầu MTTQ Việt Nam phường cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các quy chế phối hợp hoạt động giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên; xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tròn vai, thuộc bài”; thường xuyên củng cố, kiện toàn, mở rộng thành viên là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai tầng xã hội, đóng góp cho quá trình triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ của MTTQ, để MTTQ thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Cơ quan MTTQ Việt Nam phường cần phải tự đổi mới để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới khi các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội quần chúng trực thuộc Mặt trận và hoạt động độc lập tương đối; triển khai hiệu quả nền tảng “Mặt trận số” để tiếp nhận, xử lý và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng công dân số, kinh tế số, xã hội số…

Đồng chí Nguyễn Lan Hương tin tưởng MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng phường Đại Mỗ xanh - thông minh - bền vững, trở thành đô thị đáng sống của Thủ đô Hà Nội.

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ lần thứ I: Chung sức xây dựng đô thị xanh - thông minh - bền vững
Lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và lãnh đạo phường Đại Mỗ chúc mừng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ, công khai và thống nhất cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 69 vị Ủy viên. Bà Lê Thị Bích Hà được hiệp thương giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cao cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự bị.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam theo hướng “Tinh gọn - Hiệu lực - Hiệu quả”. Trong nhiệm kỳ mới (2025 - 2030), Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá và 10 chỉ tiêu phấn đấu.
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Trong không khí phấn khởi và tự hào kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tối ngày 18/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Tỏa sáng đại đoàn kết” chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Chia sẻ về chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết: “Chúng ta đang cùng nhau xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số; trong đó, MTTQ cũng không ngoài cuộc. MTTQ Việt Nam Thành phố có thể đi sau nhưng sẽ không bao giờ về sau”.
Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham dự của 345 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân: Trí thức, tướng lĩnh, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, đại diện cộng đồng doanh nhân, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Thủ đô.
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ Nhất, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự đồng thuận nhất trí cao, đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược

Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược

Sáng 18/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Danh sách 126 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Danh sách 126 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí danh sách Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII gồm 126 vị.
Khai mạc Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết, sáng tạo” và ra mắt ứng dụng Mặt trận số Thủ đô

Khai mạc Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết, sáng tạo” và ra mắt ứng dụng Mặt trận số Thủ đô

Sáng nay (18/11), trước giờ diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã thực hiện nghi lễ Khởi động Phần mềm “Mặt trận số” trên App iHanoi và Khai mạc triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết sáng tạo”.
TRỰC TUYẾN: Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay (18/11), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện là ngày hội lớn của Nhân dân Thủ đô, nơi sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của MTTQ Việt Nam Thành phố trong nhiệm kỳ tới.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 17/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo và Phát triển”.
Xem thêm
Phiên bản di động