Đại biểu Quốc hội đề nghị dành một ngày quốc tang cho những nạn nhân đã mất vì Covid-19

Cho đến ngày hôm nay, cả nước có 22.500 người bị tử vong do dịch Covid-19, mất mát này là rất lớn và rất đáng để đất nước dành cho họ một ngày quốc tang - đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) đề nghị.
Thích ứng an toàn với dịch trong khám, chữa bệnh Ngày 8/11, Hà Nội ghi nhận 106 ca nhiễm, trong đó 56 ca cộng đồng Thuốc viên kháng vi rút SARS-CoV-2: Bổ sung ''vũ khí'' chống đại dịch

Trình bày quan điểm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong phiên thảo luận tại nghị trường, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19; tình hình thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội… đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) đánh giá cao tinh thần thẳng thắn và nghiêm túc khi đề cập đến những điều được và chưa được về nội dung phòng, chống dịch Covid-19 trong các báo cáo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân nguyện trình bày trước Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội đề nghị dành một ngày quốc tang cho những nạn nhân đã mất vì Covid-19
Đại biểu Quốc hội thảo luận trực tiếp tại nghị trường tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Tuy nhiên, theo đại biểu đoàn Hà Nội, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong việc phòng, chống dịch Covid-19. “Tôi xin được một lần nữa kêu gọi, yêu cầu cả xã hội tuyệt đối không được chủ quan với dịch Covid-19, không được lơ là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chúng ta đã chống dịch bằng 5K, bằng vắc xin, bằng công nghệ, bằng thuốc thang, nhưng có một loại vắc xin quan trọng nhất đó là tinh thần, trách nhiệm đối với sức khỏe chính cá nhân mình, về sự an toàn của cộng đồng mà không được chủ quan, lơ là phòng, chống dịch, đó là loại vắc xin xã hội cần thiết nhất, giá trị nhất mà ai cũng đang có. Xin hãy dùng ngay”, đại biểu nhấn mạnh.

Đề cập đến những tổn thất về con người do dịch bệnh Covid-19, đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu, cho đến hôm nay, cả nước đã có 22.500 người bị tử vong do dịch Covid-19. Mất mát này là hết sức to lớn, rất đáng để đất nước dành cho họ một ngày quốc tang. Bởi vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội cho phép được tổ chức ngày quốc tang cho những người là nạn nhân đã mất vì dịch Covid-19.

Lý giải về đề nghị trên, đại biểu cho rằng, đề nghị này cũng phù hợp với kết luận của Bộ Chính trị trong Thông báo số 19 ngày 22/4/2011 là đồng ý tổ chức quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tính mạng, của cải của nhân dân. Cũng theo đại biểu, hầu hết những người đã mất trong đại dịch này đã ra đi trong sự đau đớn, xa cách người thân và vì dịch bệnh nên đã không được tổ chức mai táng chu toàn. Vậy dành cho họ một ngày quốc tang là rất nhân văn, rất nhân nghĩa và cũng rất nhân ái, đúng với đạo lý của con người Việt Nam.

“Dành một ngày quốc tang cho những người đã mất thời gian qua là để nhắc nhở chúng ta, những người đang sống, tuyệt đối không được lơ là việc phòng, chống dịch Covid-19 để chúng ta sẽ đồng lòng hơn, sẽ quyết tâm hơn trong công cuộc chống lại đại dịch Covid-19 cam go và ác liệt này”, đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Cũng nêu quan điểm về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Đoàn Hưng Yên) cho rằng, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự đồng hành, sát sao của Quốc hội cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chia sẻ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm...

Tuy nhiên, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, đại biểu đoàn Hưng Yên cũng đề nghị, Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành, địa phương cần có sự vận dụng linh hoạt trong thực hiện mục tiêu kép, tùy từng thời điểm diễn biến của dịch bệnh để có sự điều chỉnh phù hợp, đảm bảo vừa phục hồi, phát triển kinh tế bền vững sau dịch bệnh, vừa kiểm soát phòng, chống tốt dịch bệnh. Các quy định ban hành phải phù hợp, đồng bộ với quy định phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định của các địa phương để tránh những quy định về phòng, chống dịch không phù hợp, quá mức cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho lưu thông, vận chuyển vật tư hàng hóa, đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu khôi phục phát triển kinh tế trong trạng thái thích ứng an toàn với dịch Covid-19…

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng cũng cho biết, ngoài việc chúng ta tiếp tục thực hiện tốt hoạt động ngoại giao vắc xin thì tranh thủ mọi nguồn lực để sớm có đủ 150 triệu liều vắc xin tiêm miễn phí cho người dân, theo kế hoạch tiêm chủng quốc gia vắc xin Covid-19, sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Về lâu dài, đại biểu đề nghị Chính phủ, Quốc hội có giải pháp để sớm tự chủ được vắc xin, tiếp tục quan tâm đầu tư, nghiên cứu đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ các cơ sở trong nước để nhanh chóng hoàn thành sản xuất được vắc xin và sớm đưa vắc xin cũng như các trang thiết bị y tế sản xuất trong nước vào sử dụng, hạn chế phải nhập khẩu, phụ thuộc từ nước ngoài.

Đề nghị sớm triển khai trên toàn quốc việc tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn khi tiêm chủng, vì đến nay chưa khẳng định được đến thời điểm nào dịch bệnh mới kết thúc mà vắc xin chỉ có hiệu quả trong một thời gian nhất định, để đáp ứng với trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, khôi phục và hoạt động bình thường.

“Ngoài việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch chúng ta đang áp dụng thì việc tự chủ được vắc xin Covid-19 là giải pháp quan trọng, có tầm chiến lược lâu dài, quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, đại biểu đoàn Hưng Yên nêu quan điểm.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động