Đà Nẵng: 24 doanh nghiệp được tuyên dương chăm lo tốt đời sống người lao động năm 2022

(LĐTĐ) Chiều 24/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tôn vinh “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động năm 2022”. Đây là hoạt động thể hiện sự đồng hành, tình cảm trân trọng, tôn vinh của tổ chức Công đoàn đối với doanh nghiệp.
Xúc động hình ảnh nhiều người dân cắt mái tóc đẹp gửi bệnh nhân ung thư ở Đà Nẵng LĐLĐ thành phố Đà Nẵng ký kết chương trình phúc lợi tặng 10.000 gói xét nghiệm miễn phí cho đoàn viên

Hội nghị tôn vinh “Doanh nghiệp chăm lo đời sống người lao động năm 2022” được thực hiện theo Quyết định số 273/QĐ-LĐLĐ ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng ban hành quy chế tôn vinh “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động”.

Trên cơ sở đề nghị của các cấp Công đoàn, LĐLĐ Thành phố đã xét chọn và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 24 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chăm lo đời sống người lao động.

Đà Nẵng: 24 doanh nghiệp được tuyên dương chăm lo tốt đời sống người lao động năm 2022
Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu tại Hội nghị tôn vinh. (Ảnh: Văn Luận)

Phát biểu tại hội nghị, bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết: "Từ năm 2016, LĐLĐ Thành phố đã quyết định tổ chức Chương trình “Tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động” hàng năm, với mục tiêu ghi nhận và giới thiệu những doanh nghiệp có mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có chế độ phúc lợi tốt cho người lao động để ngày càng lan tỏa những mô hình tốt trong cộng đồng doanh nghiệp.

Và cứ hai năm một lần, LĐLĐ Thành phố sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tôn vinh, khen thưởng. Sau 6 năm tổ chức đã có 178 doanh nghiệp được tôn vinh. Năm nay, có 24 doanh nghiệp được tôn vinh. Đây là những doanh nghiệp tiêu biểu nhất, được xét chọn từ 31 hồ sơ đề cử, sau khi lấy ý kiến 6 cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp".

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, nhìn lại chặng đường hơn hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, chúng ta nhận thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp trong cả nước đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí có nhiều doanh nghiệp nguy cơ phá sản.

Tuy nhiên, với tinh thần xem trọng người lao động, coi vị trí của người lao động là trung tâm, là sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp nên nhiều doanh nghiệp đã có cách làm hay, sáng tạo vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các nghĩa vụ và chăm lo tốt cho người lao động.

Đà Nẵng: 24 doanh nghiệp được tuyên dương chăm lo tốt đời sống người lao động năm 2022
Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao bằng khen và cúp lưu niệm cho các doanh nghiệp. (Ảnh: Văn Luận)

"Có thể nói, trong 24 doanh nghiệp được tôn vinh hôm nay là những doanh nghiệp xuất sắc, đảm bảo chấp hành đúng việc ký kết hợp đồng lao động, có Thỏa ước lao động tập thể; xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định; không để xảy ra đình công, ngừng việc tập thể; không xảy ra sự cố cháy nổ nghiêm trọng hoặc tai nạn lao động chết người; không nợ bảo hiểm xã hội và tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở hoạt động vững mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, tôi xin ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống người lao động", bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố bày tỏ.

Cũng tại hội nghị này, thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố trao Bằng “Lao động sáng tạo” cho 3 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu, mang lại lợi ích về kinh tế và lợi ích cho xã hội.

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cùng Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng đã ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp cũng như thiết lập kênh thông tin, tham vấn, đối thoại giữa các bên.

Theo LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, qua việc ký kết đó sẽ cùng nhau góp phần phát huy tính chủ động, vai trò, trách nhiệm của LĐLĐ Thành phố và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng trong việc đảm bảo thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh và cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững

24 doanh nghiệp được LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tôn vinh được tôn vinh chăm lo đời sống người lao động năm 2022:

1. Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản miền Trung

2. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

3. Công ty Cổ phần Dệt may 29/3

4. Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt - Nhật

5. Trường Mầm non Tiểu My

6. Trường Mầm non Hoa Sen Xanh

7. Công ty Cổ phần đầu tư L.I.F.E

8. Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh

9. Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ

10. Công ty TNHH Kane - M Đà Nẵng

11. Công ty TNHH PI Vina Đà Nẵng

12. Công ty Cổ phần Thủy sản và thương mại Thuận Phước

13. Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam

14. Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway Đà Nẵng

15. Công ty TNHH Daiwa Việt Nam

16. Công ty TNHH Bao bì Tân Long

17. Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng

18. Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc

19. Công ty TNHH Interflour Đà Nẵng

20. Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Viesky

21. Công ty Bảo Việt Đà Nẵng

22. Công ty Cổ phần Ô tô Sông Hàn

23. Công ty Cổ phần Giải pháp Kỹ thuật Ý tưởng

24. Chi nhánh Công ty Logigear Việt Nam

Văn Luận

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Xem thêm
Phiên bản di động