Đà Nẵng: Chuyến xe Công đoàn đưa gần 3.000 người lao động về đón Tết

(LĐTĐ) Năm nay, chương trình “Chuyến xe Công đoàn” được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng tổ chức từ 22 đến 29 tháng Chạp đưa gần 2.800 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Mỗi đoàn viên, người lao động tham gia chuyến xe còn được hỗ trợ một bữa ăn trị giá 100.000 đồng/người.
Chơi gì, xem gì ở Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Dự kiến sẽ có khoảng 227.000 lượt khách đến Đà Nẵng dịp Tết Quý Mão
Đà Nẵng: Chuyến xe Công đoàn đưa gần 3.000 người lao động về đón Tết
Đoàn viên, người lao động về quê đón Tết sáng 19/1. (Ảnh: LĐLĐ thành phố Đà Nẵng)

Sáng 19/1, tại Quảng trường Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), 31 chuyến xe Công đoàn được LĐLĐ Thành phố bố trí đã đưa 1.181 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Theo LĐLĐ Thành phố, 31 chuyến xe chở đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Quý Mão 2023 sẽ đi qua 9 tỉnh, thành và dừng lại ở 20 quận, huyện.

"Năm nay, chương trình “Chuyến xe Công đoàn” được đơn vị tổ chức từ 22 đến 29 tháng Chạp sẽ đưa tổng gần 2.800 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Mỗi đoàn viên, người lao động tham gia chuyến xe còn được hỗ trợ một bữa ăn trị giá 100.000 đồng/người", đại diện Ban Tuyên giáo - Nữ Công, LĐLĐ Thành phố thông tin.

Đà Nẵng: Chuyến xe Công đoàn đưa gần 3.000 người lao động về đón Tết
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Đà Nẵng chào tạm biệt đoàn viên, người lao động về quê trên chuyến xe Công đoàn. (Ảnh: LĐLĐ thành phố Đà Nẵng)

Trước đó, ông Lê Trọng Nguyên - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ Công, LĐLĐ Thành phố cho biết, LĐLĐ Thành phố đã có các hoạt động cụ thể chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gồm:

Hỗ trợ 11.300 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng (tổng kinh phí 5,650 tỷ đồng) cho cán bộ, đoàn viên, người lao động gặp khó khăn; bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; bị nợ lương kéo dài, bị thiệt hại do bão lũ, dịch bệnh, biến cố đột xuất...

Tổ chức gặp mặt, động viên và tặng 200 suất quà, mỗi suất quà 700.000 đồng (tổng kinh phí 140 triệu đồng) cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Bên cạnh đó, thăm, tặng 1.000 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng (tổng kinh phí 500 triệu đồng) cho đoàn viên, CNVCLĐ, nữ CNVCLĐ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê, phải ở lại Đà Nẵng đón Tết tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ và Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm.

LĐLĐ Thành phố còn tổ chức gặp mặt, động viên Ban điều hành Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ và tặng 58 suất quà cho 58 Tổ công công nhân tự quản khu nhà trọ (tổng kinh phí 58 triệu đồng).

Tổ chức thăm, động viên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước - là các doanh nghiệp sụt giảm đơn hàng phải bố trí lao động làm luân phiên, chưa có tổ chức Công đoàn, khắc phục khó khăn của bão lũ, đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo chế độ cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (số lượng là 30 doanh nghiệp, kinh phí khoảng 430 triệu đồng).

Tổ chức thăm hỏi, động viên CNVCLĐ, chúc Tết các đơn vị phục vụ công ích, trại thương binh nặng, các đơn vị phụng dưỡng người có công, kinh phí khoảng 50 triệu đồng; tổ chức chương trình hỗ trợ đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết từ ngày 12/1-18/1 (nhằm ngày 21/12 - 27/12 Âm lịch).

Ngoài ra, Công đoàn các cấp chủ động phối hợp, tham gia với chính quyền cùng cấp, các cơ quan chức năng liên quan nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng các nội dung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết...

Văn Luận

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động