Đã làm tốt, phấn đấu làm tốt hơn

(LĐTĐ) LĐLĐ quận Hai Bà Trưng là 1 trong 4 quận lõi của thành phố Hà Nội. Hiện đang trực tiếp quản lý 380 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 23.736 công nhân, viên chức, lao động; 21.418 đoàn viên. Trong đó có 250 doanh nghiệp (DN) khu vực ngoài Nhà nước.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Kịp thời động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động

Năm 2021, trước sự ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh Covid-19, các DN khu vực ngoài Nhà nước gặp nhiều khó khăn, người lao động (NLĐ) là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp, đời sống việc làm, thu nhập giảm, dẫn tới tạm ngừng hoạt động ở một số DN vừa và nhỏ… đã ảnh hưởng đến hoạt động Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động 2019 đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn thách thức cho tổ chức Công đoàn, quan hệ lao động ngày càng phức tạp đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải thể hiện rõ hơn vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng (người mặc áo vàng, đứng giữa) nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội về công tác phát triển đoàn viên năm 2021.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng (người mặc áo vàng, đứng giữa) nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội về công tác phát triển đoàn viên năm 2021.

Nhận thức rõ Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” ra đời có ý nghĩa quan trọng, chỉ đạo, định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn. Việc đổi mới nội dung phương pháp hoạt động Công đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Trong năm, LĐLĐ Quận tập trung vào công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, ngay từ đầu năm LĐLĐ Quận đã đề ra nhiều giải pháp để tập trung tổ chức thực hiện như: Triển khai tài liệu tuyên truyền thành lập tổ chức Công đoàn tới các đơn vị DN có đông NLĐ trên địa bàn; rà soát lên danh sách các đơn vị chưa thành lập tổ chức Công đoàn nhưng nghiêm túc trong việc đóng kinh phí Công đoàn để phối hợp với UBND các phường có DN cùng tham gia vận động; phối hợp với Đảng ủy khối DN quận rà soát các chi bộ chưa có tổ chức Công đoàn để vận động thành lập.

Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, LĐLĐ Quận đã chủ động tham mưu để Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực LĐLĐ Thành phố tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2021-2025”; thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng Công đoàn cơ sở”. Qua đó, làm rõ một số vấn đề về thực trạng chất lượng hoạt động Công đoàn của các DN; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Công đoàn; đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS trong DN ngoài khu vực Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS của quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao. Trong năm 2021 đã tuyên truyền thành lập mới 25/25 CĐCS (đạt 100%), phát triển 2.352/1.330 đoàn viên công đoàn (đạt 177% chỉ tiêu giao) được LĐLĐ Thành phố khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS năm 2021.

Đã làm tốt, phấn đấu làm tốt hơn

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã tập trung đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ: Lãnh đạo, chỉ đạo CĐCS tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong DN, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong DN; thường xuyên nắm bắt kịp thời những tâm tư tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ về những vướng mắc, mâu thuẫn trong quan hệ lao động để phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời giải quyết; ký kết 51 Thỏa ước Lao động tập thể.

Năm 2021, LĐLĐ quận đã tổ chức chuỗi hoạt động “Gian hàng lưu động 0 đồng”, “Xe buýt Siêu thị 0 đồng”…, hỗ trợ cho 2.703 lượt NLĐ và 30 đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với số tiền hơn 10 tỷ đồng; tuyên truyền vận động các đơn vị, DN và trích kinh phí Công đoàn quận tặng nhu yếu phẩm cũng như tiền mặt cho 3.321 đoàn viên, với tổng số tiền 1 tỷ 250,3 triệu đồng. Thực hiện việc trợ cấp cho NLĐ là F0, F1 tại các cơ quan, DN trên địa bàn.

LĐLĐ quận cũng đã tổ chức ký kết với 2 đơn vị là Công ty TNHH phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan về “Phúc lợi đoàn viên Công đoàn”, giai đoạn 2019-2023.

Đồng thời, phối hợp với 8 đơn vị cam kết giảm giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, NLĐ trên địa bàn Quận; trợ cấp cho 574 đoàn viên, NLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn… với tổng số tiền là 535,8 triệu đồng.

Để quan tâm, chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, LĐLĐ quận đã tổ chức chuỗi hoạt động “Gian hàng lưu động 0 đồng”, “Xe buýt Siêu thị 0 đồng”…, hỗ trợ cho 2.703 lượt NLĐ và 30 đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với số tiền hơn 10 tỷ đồng; tuyên truyền vận động các đơn vị, DN và trích kinh phí Công đoàn quận tặng nhu yếu phẩm cũng như tiền mặt cho 3.321 đoàn viên, với tổng số tiền 1 tỷ 250,3 triệu đồng. Thực hiện việc trợ cấp cho NLĐ là F0, F1 tại các cơ quan, DN trên địa bàn.

Bằng các giải pháp không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn từ đó đề ra nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ một cách thiết thực, năm 2021 LĐLĐ quận Hai Bà Trưng được tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đây là thành tích rất đáng tự hào của một đơn vị đang vượt qua khó khăn để không ngừng vươn lên của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mong Báo tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền

Mong Báo tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền

(LĐTĐ) Là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố Hà Nội, trong suốt 3 thập kỷ qua, báo Lao động Thủ đô không chỉ thực hiện ...
Người bạn đồng hành vì công lý

Người bạn đồng hành vì công lý

(LĐTĐ) Đến thời điểm này, tôi may mắn được làm về mảng pháp luật đã ngót nghét 20 năm, kể từ ngày bắt đầu làm phóng viên. Phóng viên phụ trách ...
Góc nhìn đa chiều từ nơi gần dân nhất

Góc nhìn đa chiều từ nơi gần dân nhất

(LĐTĐ) Trong suốt hành trình phát triển, báo Lao động Thủ đô đã đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, ...
Sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động

Sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Là cơ quan của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội - tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), ngay ...
Bạn đồng hành tin cậy của đoàn viên, người lao động

Bạn đồng hành tin cậy của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Không ngừng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm với mục tiêu bền bỉ: “Vì bạn đọc thân yêu, vì người lao động”, báo Lao động Thủ đô đã từng bước ...
Ở đâu “khó” ở đó có phóng viên

Ở đâu “khó” ở đó có phóng viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, báo Lao động Thủ đô luôn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những người lao động không may rơi vào hoàn cảnh ...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Khánh Hòa

(LĐTĐ) Sáng 1/4, trong chuyến công tác tại Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; ...

Tin khác

Sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động

Sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Là cơ quan của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội - tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), ngay từ những ngày đầu thành lập, báo Lao động Thủ đô đã rất chú trọng đến việc triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ đoàn viên, người lao động. Trong đó, Giải bóng đá CNVCLĐ cúp báo Lao động Thủ đô đã khẳng định vị trí, sức hấp dẫn của một sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút hàng trăm vận động viên tham gia tranh tài cùng sự cổ vũ của hàng chục nghìn cổ động viên.
Đối thoại - giao lưu trực tuyến: “Đặc sản” Lao động Thủ đô trên nền tảng số

Đối thoại - giao lưu trực tuyến: “Đặc sản” Lao động Thủ đô trên nền tảng số

(LĐTĐ) “Người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục được hưởng quyền lợi gì khác so với người tham gia bảo hiểm y tế chưa đủ 5 năm?; Khi bị Covid-19 thì người lao động được hưởng những chế độ gì?; Thủ tục, quy trình để được hưởng gói hỗ trợ thuê nhà trọ cho công nhân lao động…”. Đây là số ít trong những câu hỏi của người lao động đã được chuyên gia giải đáp cặn kẽ trong các chương trình đối thoại - giao lưu trực tuyến của báo Lao động Thủ đô.
Yêu thêm lần nữa

Yêu thêm lần nữa

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô đang bước vào tuổi 30. Tôi mới làm việc ở tòa soạn hơn một năm, nhưng những gì cảm nhận được trong thời gian ngắn đó cũng đủ để tin, yêu lắm lắm nơi này…
Đồng hành, lan tỏa màu áo xanh Công đoàn

Đồng hành, lan tỏa màu áo xanh Công đoàn

(LĐTĐ) Với việc truyền tải thông tin nhanh, chính xác, đa dạng, sinh động hoạt động của các cấp Công đoàn trên cả báo giấy, báo điện tử và các chuyên trang của báo Lao động Thủ đô, đã góp phần tạo sức lan tỏa hình ảnh và khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Cống hiến thầm lặng của những người làm công tác “hậu cần”

Cống hiến thầm lặng của những người làm công tác “hậu cần”

(LĐTĐ) Cùng với sự phát triển của dòng chảy báo chí cách mạng, báo Lao động Thủ đô ngày càng lớn mạnh. Tờ báo luôn cập nhật tin tức mới nhất về hoạt động công đoàn, lao động việc làm và nhiều lĩnh vực khác tại Hà Nội cũng như trong cả nước. Không chỉ có báo in, báo điện tử mà còn có các chuyên trang để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc như: Làm Giàu, Lao động và Pháp luật, Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở. Đằng sau sự phát triển của một tờ báo là những tháng ngày cống hiến thầm lặng của đội ngũ làm công tác “hậu cần” với sự mẫn cán, nhiệt huyết, chi tiết trong từng “đầu việc”.
Xứng đáng tờ báo của tổ chức Công đoàn và người lao động

Xứng đáng tờ báo của tổ chức Công đoàn và người lao động

(LĐTĐ) Trong niềm vui hân hoan đón chào ngày lễ đặc biệt (30 năm ngày báo Lao động Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên), chúng tôi - những cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo không khỏi tự hào, xúc động. Với hành trình 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, trải qua một chặng đường đầy gian truân và thử thách, báo Lao động Thủ đô đã vươn lên tự khẳng định vị trí của mình, xứng đáng là tờ báo của tổ chức Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Hành trình 30 năm qua vẫn, sẽ, luôn là niềm tự hào của các thế hệ người làm báo Lao động Thủ đô hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn

Thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 30/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tổ chức hội nghị phát động 100 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023; tổng kết cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa” và phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn

Năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn Công ty CP Môi trường Đô Thị Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 29/3, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu tiên (1/4/1993 - 1/4/2023).
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết chuyên đề “Văn hóa, thể thao” năm 2022

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết chuyên đề “Văn hóa, thể thao” năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết chuyên đề “Văn hóa, thể thao” năm 2022, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, dự và chủ trì hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động