Đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc về thể chế cho thị trường bất động sản

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã làm rõ kết quả của việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Thu hút nhà đầu tư ngoại vào bất động sản bằng cách nào? “Đòn bẩy” nào cho thị trường bất động sản?

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, trong thời gian qua, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp, đã đi các địa phương để đôn đốc cũng như lắng nghe các dự án gặp khó khăn. Đồng thời cũng rà soát các dự án khó khăn như tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận…

Trên cơ cở đó đã xác định được những khó khăn, vướng mắc về thể chế và thực thi các dự án. Về thể chế, thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định, các bộ, ngành cũng ban hành nhiều thông tư để giải quyết những vướng mắc.

Bộ Tài chính đã có giải pháp liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tháo gỡ theo Nghị định số 10 của Chính phủ và Nghị định 08. Bộ Tài nguyên và Môi trường có đề xuất tháo gỡ những quy định pháp luật liên quan về đất đai.

Ngân hàng Nhà nước cũng có nhiều giải pháp tháo gỡ liên quan đến nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn phục vụ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc về thể chế cho thị trường bất động sản
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Xây dựng có nhiều đề xuất tháo gỡ, nhất là Nghị định sửa đổi các nghị định trong lĩnh vực xây dựng, tháo gỡ liên quan các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thời gian qua, nhất là nhóm chính sách về nhà ở xã hội đã được đề xuất và sửa đổi theo Luật Nhà ở.

“Có thể nói các vướng mắc về mặt thể chế đến nay cơ bản đã được tháo gỡ, giải quyết”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định.

Về mặt thực thi, qua rà soát tại các địa phương đã nắm được và đã có báo cáo các vướng mắc liên quan thực thi. Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có Công điện gửi các địa phương và bộ, ngành về việc tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn của các dự án bất động sản, đặc biệt là dự án đang đầu tư dở dang phải có giải pháp kịp thời.

Trong thời gian vừa qua, nổi lên những dự án còn nhiều khó khăn ở những địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai và một số địa phương phía Nam cũng đang còn một số vướng mắc liên quan trình tự đầu tư.

“Hiện nay chúng tôi đang phối hợp cùng các địa phương tiếp tục đôn đốc, rà soát và tháo gỡ. Những vấn đề gì liên quan bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó sẽ trả lời kịp thời cùng các địa phương, làm sao trong thời gian tới các Bộ, ngành sẽ cùng các địa phương tiếp tục tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy nguồn cung”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho hay.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết thêm, một vấn đề quan trọng nữa là thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo đúng đề án Thủ tướng đã phê duyệt, để tạo nguồn cung về nhà ở, góp phần tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Xã Chương Dương triển khai chi trả giải phóng mặt bằng và thông báo thu hồi đất tại thôn Chương Lộc

Xã Chương Dương triển khai chi trả giải phóng mặt bằng và thông báo thu hồi đất tại thôn Chương Lộc

Vừa qua, xã Chương Dương (Hà Nội) đã tổ chức tạm ứng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp phải di chuyển mộ phục vụ dự án trên địa bàn. Theo đó, 185/225 ngôi mộ khô thuộc diện di chuyển đã được thực hiện chi trả, với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.
Hoãn đấu giá 29 lô đất tại Thanh Oai

Hoãn đấu giá 29 lô đất tại Thanh Oai

Phiên đấu giá 29 lô đất tại xã Thanh Oai (Hà Nội) vừa được thông báo tạm hoãn theo công văn của UBND xã Thanh Oai.
Khởi công dự án bất động sản đầu tiên trong năm 2026 tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM

Khởi công dự án bất động sản đầu tiên trong năm 2026 tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM

Ngày 23/1/2026, Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) khởi công dự án khu căn hộ cao cấp The Emerald Boulevard (Đại lộ Ngọc Lục Bảo), là dự án nhà ở đầu tiên trong năm 2026 được khởi công tại khu vực cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.
Đẩy mạnh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng

Đẩy mạnh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường nối ra Quốc lộ 32, xã Phúc Thọ là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt. Dự án không chỉ tạo trục kết nối đồng bộ giữa các tuyến giao thông đã được đầu tư mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh lân cận và trong vùng Thủ đô.
Quy hoạch phân khu sông Hồng hướng tới trục xanh trung tâm của Thủ đô

Quy hoạch phân khu sông Hồng hướng tới trục xanh trung tâm của Thủ đô

Đến năm 2045, khu vực Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng dự kiến có quy mô dân số khoảng 300.000 - 350.000 người, trong đó nhu cầu tái định cư, di dân cho khu vực và toàn thành phố khoảng 50.000 người. Trên cơ sở đó, Hà Nội đang điều chỉnh tổng thể quy hoạch nhằm hình thành trục không gian xanh - sinh thái - văn hóa mang tính biểu trưng, đồng thời bảo đảm tuyệt đối yêu cầu an toàn phòng, chống lũ.
Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án

Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án

Bài toán giải phóng mặt bằng (GPMB) là ưu tiên hàng đầu của Hà Nội đầu nhiệm kỳ mới, với quyết tâm cao độ nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo đà tăng trưởng, thúc đẩy các dự án chiến lược và xây dựng Thủ đô văn hiến, sáng tạo. Bước sang năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, thành phố Hà Nội xác định hành động quyết liệt, chủ động ngay từ ngày đầu, tháng đầu, đúng tinh thần “làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng”.
TP.HCM: Hoàn tất pháp lý để khởi công 31.500 căn nhà ở xã hội trong quý I/2026

TP.HCM: Hoàn tất pháp lý để khởi công 31.500 căn nhà ở xã hội trong quý I/2026

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thúc đẩy hoàn tất thủ tục pháp lý của 47 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) với quy mô khoảng 31.500 căn đã có chấp thuận chủ trương đầu tư để khởi công trong quý I/2026.
Chính phủ phân bổ chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 cho các địa phương

Chính phủ phân bổ chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 cho các địa phương

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 7/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030.
Thị trường bất động sản năm 2026: Giai đoạn chọn lọc và tái định hình

Thị trường bất động sản năm 2026: Giai đoạn chọn lọc và tái định hình

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam được dự báo bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song hành cùng mức độ sàng lọc cao hơn. Những yếu tố nền tảng hình thành từ năm 2025 như hạ tầng, thể chế và dòng vốn trung - dài hạn bắt đầu phát huy tác động rõ nét, tạo động lực cho thị trường phục hồi và tăng trưởng theo hướng ổn định hơn.
Mô hình Văn phòng đăng ký đất đai vẫn được giữ nguyên

Mô hình Văn phòng đăng ký đất đai vẫn được giữ nguyên

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố Văn bản hợp nhất Nghị định 90/VBHN-BNNMT, quyết định giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh như hiện nay, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập tại cấp tỉnh và khu vực, thay vì phân cấp về UBND cấp xã.
Xem thêm
Phiên bản di động