Cụm Thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 22/2, Cụm thi đua số 1 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội: Đồng thuận, đoàn kết, phát triển Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1 Nỗ lực lớn, trách nhiệm cao để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố gồm 6 LĐLĐ quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai.

Năm 2023, LĐLĐ quận Long Biên là Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm là Cụm phó Cụm thi đua số 1.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã cùng thảo luận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 và thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2023, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và Thành phố với các mục tiêu, nội dung cụ thể.

Cụm Thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2023
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Một là, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, chủ đề công tác năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở” và chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội.

Hai là, tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động các phong trào thi đua lập thành tích “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng - mừng Xuân” và kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại, các ngày lễ lớn trong năm 2023.

Ba là, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn các cấp và Thành phố phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký sáng kiến giai đoạn 2.

Cụm Thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2023
Đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 phát biểu tại Hội nghị.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua “Vì người nghèo, không để bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”..., thực hiện tốt 2 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố.

Bốn là, tổ chức đợt cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Phấn đấu mỗi đơn vị trong Cụm đạt và vượt kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao trong việc phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở.

Năm là, tăng cường công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi, tặng quà, động viên, giúp đỡ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn... Vận động đoàn viên, CNVCLĐ vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Sáu là, phấn đấu mỗi đơn vị thành viên Cụm thi đua số 1, hoàn thành các chỉ tiêu do LĐLĐ Thành phố giao.

Cụm Thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2023
Đại diện lãnh đạo 6 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 ký giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu ghi nhận những nỗ lực, đóng góp xuất sắc của Cụm thi đua số l tới kết quả chung của hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2022.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả vì các đơn vị trong Cụm vì quản lý nhiều Công đoàn cơ sở, được giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ cao hơn các quận, huyện, ngành khác, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu mong muốn: Năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 tiếp tục duy trì tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, khai thác điểm mạnh, lợi thế của tổ chức của tổ chức Công đoàn, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, gắn kết Công đoàn cơ sở, qua đó thu hút, tập hợp và giữ được đoàn viên gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Đồng chí cũng mong muốn các đơn vị trong Cụm nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm qua đó giúp nhau hoàn thành tốt chỉ tiêu của từng đơn vị, cũng như thành tích chung của Cụm, đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển.

“Hằng quý, các đơn vị trong Cụm cố gắng tổ chức hoạt động gắn kết, giao lưu, toạ đàm, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, qua đó cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đề nghị.

Cụm Thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2023
6 đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 1 thể hiện quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ do LĐLĐ Thành phố giao.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị các thành viên trong Cụm cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền và lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, tăng cường hoạt động hướng về Công đoàn cơ sở ngay từ đầu năm; tập trung triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng, sống còn của tổ chức Công đoàn như: Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở gắn liền với quản lý đoàn viên hiệu quả; xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ, viên chức; tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở đảm bảo tiến độ…

B.D - L.H

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động