Cục Di sản Văn hóa yêu cầu khẩn trương kiểm tra sau vụ phá hoại ngai vàng triều Nguyễn
| Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trở thành di sản thế giới Thành phố Hà Nội yêu cầu huyện Hoài Đức xử lý dứt điểm di tích lịch sử quốc gia bị xâm hại trong tháng 5 |
Theo đó, vào lúc 11h55 ngày 24/5, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (sinh năm 1983, thường trú tại khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, thành phố Huế) đã mua vé vào tham quan Đại nội Huế. Qua camera an ninh và điều tra bước đầu, tại thời điểm xảy ra sự việc, có hai nhân viên bảo vệ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang có mặt tại khu vực điện Thái Hòa.
Phát hiện Hồ Văn Phương Tâm có biểu hiện bất thường khi vào khu vực điện Thái Hòa, các nhân viên bảo vệ đã mời đối tượng ra phía hậu điện. Tuy nhiên, Tâm đã lẻn vào khu vực cấm, tiếp cận ngai vàng và có hành vi phá hoại, làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của ngai vua triều Nguyễn. Đến 12h10 cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế được đối tượng.
![]() |
| Ngai vàng triều Nguyễn là biểu tượng quyền lực của triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. |
Về vụ việc này, Cục Di sản Văn hóa đã đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời bảo vệ bảo vật quốc gia và Di tích Cố đô Huế. Đặc biệt, cơ quan này yêu cầu báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 26/5/2025.
Lực lượng Công an phường Đông Ba đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Văn Phương Tâm. Tuy nhiên, do đối tượng có biểu hiện loạn thần, la hét, nói nhảm, điều tra viên chưa thể ghi lời khai. Theo báo cáo của Công an phường Hương Long, Hồ Văn Phương Tâm từng sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và có tiền sử từng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Giữa tháng 5/2025, Tâm về Huế xin ở nhà người thân nhưng bị từ chối, phải sống lang thang.
Ngai vàng triều Nguyễn là biểu tượng quyền lực của triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, được truyền qua 13 đời vua triều Nguyễn trong suốt 143 năm từ 1802 đến 1945. Chiếc ngai có kích thước cao 101 cm, rộng 72 cm, dài 87 cm, với phần đế dài 118 cm, rộng 90 cm và cao 20 cm. Được làm bằng gỗ với hình ảnh trang trí rồng, sơn son thếp vàng, phía trên có bửu tán thếp vàng trang trí với 9 con rồng.
Ngai vàng được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào tháng 1/2016, là hiện vật duy nhất còn lại của loại này tại Việt Nam. Theo bà Huỳnh Thị Anh Vân, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, đây là bảo vật độc bản. Giá trị ở đây là duy nhất. Qua 143 năm tồn tại, chiếc ngai đã chứng kiến sự lên ngôi của 13 đời vua triều Nguyễn, trong đó có vua chỉ ngự được 3 ngày.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có những biện pháp ngay lập tức sau sự việc. Hiện ngai vàng đã được đưa về kho cổ vật để lưu giữ và bảo quản an toàn. Trung tâm sẽ thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án bảo quản và xử lý theo đúng quy định pháp luật về di sản văn hóa.
Hiện Trung tâm đang khẩn trương triển khai công tác kiểm tra toàn diện hệ thống an ninh tại khu di sản. Các biện pháp tăng cường bao gồm việc nâng cấp các trang thiết bị an ninh, công cụ hỗ trợ, tăng cường công tác bảo vệ và tập huấn xử lý các tình huống an ninh để phát hiện và ngăn chặn từ sớm các hiện tượng nghi vấn.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ngai vàng - biểu tượng thiêng liêng của hoàng quyền - bị xâm phạm một cách trực tiếp, gây ra thiệt hại vật chất và tinh thần đáng kể cho di sản văn hóa dân tộc. Vụ việc này được coi là "sự cố hi hữu" nhưng cũng là hồi chuông cảnh báo về nhu cầu tăng cường bảo vệ các di sản văn hóa quý giá.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo đầy đủ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng thời hạn yêu cầu.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Tin khác
Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức bảo đảm quyền lợi cho khán giả sau vụ hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”
Văn hóa 29/12/2025 17:40
Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ
Văn hóa 28/12/2025 22:43
Nụ cười của ngoại
Văn hóa 28/12/2025 08:57
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Văn hóa 27/12/2025 19:44
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Văn hóa 26/12/2025 22:14
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Media 24/12/2025 18:55
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội
Văn hóa 24/12/2025 15:25
Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025
Văn hóa 23/12/2025 21:43
Không gian âm nhạc cuối tuần mang đến một góc nhỏ Hà Nội đầy thơ mộng
Văn hóa 21/12/2025 22:16
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ
Văn hóa 21/12/2025 09:55
